Vụ 16 người mắc kẹt: Thang máy không được bảo trì, kiểm định an toàn định kỳ

2016-03-25 09:47:52 0 Bình luận
Sự cố thang máy tại block D Khu căn hộ cao tầng 584 (Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM) khiến 16 người bị mắc kẹt xảy ra vào chiều 23/3 là hậu quả của việc chủ đầu tư không bảo trì thang máy định kỳ.
Đi thang máy như… chơi đánh đu

Liên quan đến sự cố thang máy tại block D khu căn hộ cao tầng 584 (chung cư 584) do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và khai thác công trình giao thông 584 (Công ty 584) làm chủ đầu tư bị kẹt khiến nhiều người bị mắc kẹt bên trong vào chiều 23/3 như Infonet đã thông tin, qua tìm hiểu được biết đây là hậu quả trong một thời gian dài thang máy không được bảo trì, bảo dưỡng định kỳ đúng quy định.

Bà H. (ngụ tầng 7, block D) phản ánh, trước đây thang máy tại block D cũng đã từng xảy ra sự cố như đang di chuyển thì bị khựng lại, gần đây còn phát ra những tiếng kêu “rột rẹt” như đánh đu. Trước đây Công ty Thiên Tân là đơn vị bảo trì thang máy nhưng vì lùm xùm chuyện tiền bạc với Công ty 584 nên đơn vị này không làm nữa.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn giải cứu các cư dân bị kẹt khỏi thang máy.

Theo các cư dân, qua thời gian sử dụng thang máy bị xuống cấp, không an toàn nên người dân tự gom góp tiền sửa chữa. Mặc dù chung cư có ban quản lý nhưng những chuyện lình xình giữa các bên nên hệ thống thang máy vẫn đẩy cho người dân tự lo.

 
 

 

Theo quan sát của PV, các thang máy tại chung cư 584 không đều có dán tem kiểm định chất lượng. Bên trong chỉ dán 5 số điện thoại để người sử dụng liên hệ mỗi khi gặp sự cố. Các nạn nhân trong sự cố kẹt thang máy vừa qua bức xúc khi bị mắc kẹt lại không gọi được ai, một số gọi được thì trả lời đã nghỉ làm.   

Bên trong thang máy tại chung cư 584 không có tem kiểm định an toàn mà chỉ có dòng số điện thoại liên hệ khi gặp sự cố.

Ông Nguyễn Đình Chung – Phó Trưởng Ban quản trị chung cư nói trên cho biết, các hệ thống thang máy tại 4 block của chung cư vẫn đang được Công ty 584 quản lý. Khi ban quản trị được thành lập vào tháng 3/2014, chủ đầu tư có bàn giao các hạng mục, trong đó có hệ thống thang máy, cho ban quản trị nhưng vì chúng tôi thấy thang máy chưa được kiểm định, dán tem theo đúng quy định nên không nhận.

Hệ thống báo cháy tự động không hoạt động

Cũng theo ông Chung, gần 2 năm nay khi ban quản trị được thành lập, Công ty 584 vẫn chưa bàn giao một đồng nào tiền phí bảo trì (hơn 7 tỷ đồng) cho ban quản trị. Chung cư 584 đã đưa vào sử dụng được gần 10 năm, hiện nhiều hạng mục đã xuống cấp thấy rõ nhưng không có kinh phí để sửa chữa. Mỗi tháng ban quản lý thu tiền phí của cư dân cũng chỉ đủ chi cho việc vận hành, còn sửa chữa thang máy thì người dân vẫn tự đóng góp là chính.

Tại buổi làm việc với Thanh tra TP.HCM vào ngày 22/3 vừa qua, ban quản trị chung cư 584 một lần nữa mong muốn Công ty 584 hoàn tất việc kiểm định chất lượng và nhanh chóng bàn giao cho ban quản trị quản lý. Trong khi mọi việc chưa được thực hiện thì xảy ra sự cố kẹt thang máy như nói trên.

Vấn đề vệ sinh ở chung cư 584 cũng là chuyện cư dân bức xúc nhất. Bà T. (ngụ tầng 11, block C) cho biết, đơn vị được ban quản trị thuê quản lý chung cư là Công ty TNHH Thương mại và Quản lý Takumi. Thế nhưng vài tháng qua tình trạng vệ sinh không được quan tâm, rác tồn ứ bốc mùi hôi thối gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cư dân. Nhiều người đã phản ánh nhưng chuyện đâu vẫn vào đó.

Rác tràn ngập bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến sức khỏe cư dân.

Theo ông Nguyễn Đình Chung, đến nay 364 hộ dân sống tại chung cư không an tâm về hệ thống PCCC. Bởi chủ đầu tư, đơn vị quản lý tòa nhà trước khi ban quản trị thành lập, đã bàn giao cho hệ thống PCCC ban quản trị từ tháng 3/2014 nhưng hệ thống báo cháy tự động lại không hoạt động.

Kết quả kiểm tra của Phòng Cảnh sát PCCC Quận Tân Phú cũng xác nhận điều này. PCCC Quận Tân Phú còn yêu cầu đơn vị quản lý chung cư khi đó bảo dưỡng lại toàn bộ bình chữa cháy xách tay theo đúng quy định. Tuy nhiên, theo ông Chung, đến nay chủ đầu tư vẫn “ngó lơ” vấn đề PCCC nếu trường hợp xảy ra sự cố cháy thì không biết hàng ngàn cư dân đang sinh sống tại đây sẽ ra sao?

Sau sự cố kẹt thang máy, chiều 24/3 UBND Quận Tân Phú đã có buổi làm việc với chủ đầu tư và ban quản trị chung cư 584. Chính quyền địa phương yêu cầu ban quản trị tiếp nhận hệ thống thang máy để quản lý. Thế nhưng mọi chuyện lại rơi vào bế tắc khi ban quản trị cho rằng Công ty 584 chưa kiểm định an toàn nên họ không thể nhận. Ngoài ra ban quản trị cho rằng Công ty 584 chưa bàn giao phí bảo trì nên không có kinh phí để bảo dưỡng hệ thống thang máy.

Như vậy người dân ở chung cư 584 lại tiếp tục “tim đập chân run” khi đi thang máy tại đây...

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47

Chuyện về con tàu Đại Lãnh trong trận chiến Gạc Ma 1988

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí mới đây, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND kể, năm 1999, khi ông đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, miền Trung có lũ lụt cực lớn.
2024-04-23 10:37:37

Phú Yên: Cần sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập nhận được đơn thư của ông Phạm Văn Đạo (sống tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) phản ánh về việc: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi đất khi doanh nghiệp đang thực hiện dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh.
2024-04-23 10:00:31

Quý I có 66 vụ cháy, Nghệ An chỉ đạo phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng đang tới gần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Do đó, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
2024-04-23 08:15:00
Đang tải...