Vụ mua hàng trả chậm là... lừa đảo ở Phú Thọ: Oan sai đã lộ rõ?

2016-05-03 09:48:22 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Cầm trong tay bản cáo trạng vụ án Nguyễn Văn Thuyết mua 50 kg vàng của công ty Vàng bạc Nam Thành (Phú Thọ) đã trả 24 tỉ đồng thì bị bắt, một cựu Kiểm sát viên cao cấp cho PV Hoanhap.vn biết: “Với những gì viết trong cáo trạng này thì cơ sở kết tội là chưa đủ căn cứ. Nếu quy trình tố tụng làm không đúng, không có xác minh giai đoạn tiền tố tụng thì khả năng oan sai là rất cao”.
Để có cái nhìn rõ hơn từ góc độ pháp luật, PV Hoanhap.vn đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Công Út, Cựu thẩm phán tại Thành phố Hồ Chí Minh, hiện ông Út làm luật sư. Ông Út cho rằng nếu không làm rõ các vấn đề rất có thể sẽ có những hiểu khác giữa cơ quan tiến hành tố tụng và dư luận.




Thưa ông, được biết ông cũng có thời gian dài làm thẩm phán và giờ là luật sư, ông có bình luận gì về hiện tượng "các giao dịch dân sự biến thành các vụ án lừa đảo”, khi một trong 2 bên gửi đơn lên công an? 

Nhiều người hoạt động trong lĩnh vực tranh tụng lâu năm thường nhận thấy rằng, với những điều luật hiện hành thì các giao dịch dân sự, hoặc giao dịch kinh doanh thương mại cách chỉ giới của sự điều chỉnh của pháp luật hình sự mỏng manh như sợi tóc.

Từ đó ban phát cho người có thẩm quyền một quyền năng có thể dân sự hoá vụ án hình sự, hoặc hình sự hoá vụ án dân sự. Xem ra, sinh mạng pháp lý của một bên giao dịch dễ rơi vào dòng xoáy tố tụng hình sự với những đe doạ về tù tội thay vì cùng kéo nhau ra toà phi hình sự để phân giải đúng sai.


Ông Phạm Công Út (bên trái) đang trò chuyện với ông Huỳnh Văn Nén

Căn cứ vào điều 139 Bộ luật Hình sự hiện hành, dấu hiệu nào là bắt buộc để một giao dịch bình thường có thể bị khởi tố về tội lừa đảo? 


Đối với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thì có 2/3 dấu hiệu bắt buộc phải có thì mới cấu thành tội này, đó là "dùng thủ đoạn gian dối" để người khác tưởng giả là thật giao tài sản cho họ để họ chiếm đoạt tài sản; Và "tài sản có giá trị trên 2 triệu đồng" (Nếu dưới 2 triệu đồng thì phải là đã từng bị xử phạt hành chính hoặc bị kết án về hành vi này mà chưa được xoá án tích).

Nếu rơi vào 2 dấu hiệu bắt buộc đó thì có thể bị xử lý về mặt hình sự. Trong đó, có hành vi gian dối nhằm mục đích chiếm đoạt là dấu hiệu bắt buộc quan trọng nhất.
 
Quy trình điều tra xác minh trong giai đoạn tiền tố tụng với tội danh này sẽ gồm các bước như thế nào, thưa luật sư? 

Khi có đơn tố giác tội phạm về tội danh lừa đảo thì cơ quan điều tra cần yêu cầu "người bị hại" cung cấp lời khai, chứng cứ để chứng minh người khác đã dùng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của mình, sau đó nếu thấy cần thiết thì cơ quan điều tra cần giám định giá trị tài sản bị xâm hại, giám định các chứng cứ, lấy lời khai của "nghi can", người bị tố cáo...

Khi có đủ cơ sở theo luật định, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra có thể tiến hành ra quyết định việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam hoặc lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm soát cùng cấp phê chuẩn các quyết định khởi tố này. Cũng có thể ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự nếu có căn cứ cho rằng đây chỉ là giao dịch phi hình sự.

Việc triệu tập đương sự trước khi khởi tố vụ án có là bắt buộc? 

Trừ trường hợp có căn cứ cho rằng người bị tố giác, hoặc nghi can nghi là có hành vi lừa đảo ấy đã bỏ trốn thì cơ quan điều tra có thể ra lệnh truy nã, các trường hợp khác đều phải lấy lời khai, xác minh, đối chất, giám định...vv... dù là nghi can bị tạm giữ do phạm tội quả tang về hành vi lừa đảo.

Ở vụ án này, từ khi có đơn tố cáo đến lúc bắt nghi phạm chỉ có 1 tuần (ngày 21/7/2014 đương sự gửi đơn ngày 28/7/2014 đã bắt), vậy có gì bất thường không thưa ông? 

Nếu người bị tố giác không có căn cứ để cho rằng họ sẽ bỏ trốn hoặc sẽ phạm một tội nghiêm trọng khác thì tôi cho rằng, việc cơ quan cảnh sát điều tra ở đây đã nhanh chóng bắt giữ người bị tố giác trong một giao dịch thương mại là một quy trình tố tụng không được phép.

Điều đó có thể làm dư luận nghi ngờ hoạt động điều tra hợp pháp của các cơ quan tiến hành tố tụng đã bị lạm dụng để làm thay chức năng đòi nợ giúp cho một bên sau khi các giao dịch gặp phải sự cố bất thành giữa các thương nhân với nhau.
 
Xin cảm ơn ông!

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...