Quỳnh Châu (Quỳnh Lưu - Nghệ An): Một năm nhìn lại phát triển kinh tế - xã hội
Năm 2017, kinh tế xã hội Quỳnh Châu có bước chuyển biến tích cực, tăng trưởng kinh tế đạt gần 10%. Tổng giá trị sản xuất đạt 315,917 tỷ đồng/ kế hoạch, trong đó nông - lâm - thủy - sản đạt 79,396 tỷ đồng; công nghiệp - xây dựng đạt 98,846 tỷ đồng; thương mại - dịch vụ đạt 137,675 tỷ đồng. Giá trị thu nhập bình quân đầu người đạt 34,63 triệu đồng/ năm; thu ngân sách trên địa bàn đạt 5,750 tỷ đồng/ KH 5,433 tỷ đồng, tổng chi ngân sách địa phương đạt 5,158 tỷ đồng, bằng 94,95% KH, giảm 33,14% so với cùng kỳ; trong đó chi đầu tư phát triển 37,673 triệu đồng, bằng 26,86% KH, chi thường xuyên 5,121 tỷ đồng , bằng 96,75% KH; sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 98,1 tấn/ KH 98 tấn.
Hội LHPN xã Quỳnh Châu trao bò cho hộ nghèo |
Về xây dựng nông thôn mới, chỉ tiêu xã hội 13/15 tiêu chí đạt và vượt KH, xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế giai đoạn 2015 - 2020; giữ vững trường đạt chuẩn Quốc Gia (ba trường đạt); tỷ lệ gia đình văn hóa: 80%/KH 80%. Giải quyết việc làm cho 135 lao động/ KH 128 lao động, trong đó xuất khẩu lao động 40/ KH 40 lao động; tỷ lệ làng văn hóa đạt 81%/ 81%; tỷ lệ người luyện tập TDTT thường xuyên: 34,8%/34,5%; tỷ lệ gia đình đạt chuẩn thể thao: 31,9%/KH 25% ; tỷ lệ lao động qua đào tạo: 35,34 %/ KH 31,7%; tỷ lệ các hộ ký cam kết ATTP: 100%/KH 100%; xã hoàn thiện TCVH - TTTT đạt chuẩn: 1 xã/KH 1 xã; số lượng người tham gia bảo hiểm y tế 11.120 người/KH 8.342 người; tỷ lệ trẻ em tham gia BHXH bắt buộc: 560 người/KH 550 người; tỷ lệ trẻ em SDD: 14 %/ KH 14 %; mức giảm tỷ lệ sinh: - 21,2%/ KH 1%; tỷ lệ hộ nghèo: 2,3%/ KH 2,2 %; tỷ lệ dân dùng nước hợp vệ sinh: 93%/ KH 91,2%; tỷ lệ che phủ rừng 40,5%/ KH 40%; tỷ lệ thu gom rác thải: 99%/ KH 99%.
Trong năm 2017 nền kinh tế - xã hội của Quỳnh Châu có nhiều phát triển vượt bậc. Đây không chỉ là niềm vui của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quỳnh Châu, mà còn là niềm tự hào của nhân dân xã. Góp phần tạo động lực cho địa phương ngày càng phát huy mạnh mẽ tiềm năng, thế mạnh. Xứng đáng là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội cho huyện nhà.
Đoàn thanh niên xã Quỳnh Châu nạo vét kênh mương |
Sự thay đổi một cách ngạc nhiên đã xuất hiện trong tâm trí tôi bao nhiêu là câu hỏi. Tại sao? Làm thế nào mà thay đổi nhanh như thế? Giúp tôi trả lời những câu hỏi đó không ai khác ngoài chủ tịch UBND xã, ông Nguyễn Bỉnh Khảng. Khi được hỏi về thành tựu mà địa phương đạt được, ông cười và rất khiêm tốn, nhưng nét mặt ấy đủ để giúp tôi cảm nhận được niềm vui và sự tự hào trong ông. “Để đạt được những thành công đó, trong nhiều năm qua Đảng ủy và chính quyền đã đề ra nhiều chính sách khơi nguồn nội lực, thu hút ngoại lực, tập trung xây dựng bộ mặt nông thôn mới từng ngày khởi sắc. Bên cạnh tập trung chỉ đạo sản xuất, khai thác tiềm năng xã nông nghiệp, phát triển các mô hình chăn nuôi có liên kết. Áp dụng khoa học, kĩ thuật vào sản xuất thì địa phương cũng tập trung khuyến khích phát triển các ngành nghề dịch vụ - thương mại”.
Theo đó, tuy trong năm 2017 thời tiết tiếp tục diễn biến thất thường. Thời tiết khí hậu nắng nóng, gay gắt kéo dài gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp như: Giá cả vật tư, phân bón cao, trong khi giá nông sản thấp, chăn nuôi khó tiêu thụ, giá thành thấp. Và tình hình an ninh, chính trị trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp đã làm ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội.
Nhưng dưới sự quan tâm giúp đỡ của cấp trên, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân nên kinh tế, văn hóa -xã hội, QPAN trong năm đạt được kết quả khả quan, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục nâng lên.
Trong năm 2017, kinh tế - xã hội phát triển toàn diện đó là niềm vui lớn của toàn thể nhân dân xã Quỳnh Châu. Là động lực để cán bộ và nhân dân xã nhà tiếp tục phấn đấu xây dựng quê hương Quỳnh Châu ngày càng vững mạnh hơn trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.