Xây dựng ASEAN thành điểm du lịch chung đa dạng, độc đáo

2019-01-17 09:59:47 0 Bình luận
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ mục tiêu xây dựng ASEAN trở thành điểm đến đa dạng, độc đáo tại lễ khai mạc Diễn đàn Du lịch ASEAN năm 2019, tối 16/1 ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn Du lịch ASEAN. Ảnh: VGP/Đình Nam


Theo Phó Thủ tướng, sự hình thành và không ngừng lớn mạnh của ASEAN dựa trên nguyên tắc đồng thuận, thống nhất trong đa dạng, với 3 trụ cột hợp tác: Chính trị-an ninh; kinh tế; văn hóa-xã hội và trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực thì du lịch liên quan trực tiếp nhất và cũng tác động rõ nhất tới đồng thời cả 3 trụ cột này.

Tất cả các nước thành viên ASEAN đều chú trọng phát triển du lịch, coi đây là ngành kinh tế quan trọng. Trong năm 2018, tốc độ tăng trưởng khách du lịch quốc tế đến khu vực ASEAN đạt khoảng 10%, cao hơn so với trung bình 8% của toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương và 6,9% của toàn thế giới. ASEAN là một trong những khu vực phát triển du lịch năng động nhất châu Á và Thái Bình Dương.

Riêng tại Việt Nam, trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng du lịch trung bình đạt gần 30%/năm, chiếm khoảng 70% tổng kim ngạch xuất khẩu dịch vụ. Không chỉ tạo việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo mà du lịch có tác động lan tỏa cho nhiều ngành, lĩnh vực, tạo chuyển biến cơ cấu kinh tế, cải thiện diện mạo đô thị và nông thôn; phát huy giá trị và giao lưu văn hóa, góp phần tăng cường hợp tác hòa bình, hữu nghị.

Vì vậy, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019 là sự kiện quan trọng để những quốc gia thành viên ASEAN cùng với các nước đối tác, tổ chức quốc tế thảo luận về những giải pháp phát triển du lịch bền vững, tăng cường giao lưu văn hóa, hợp tác hữu nghị vì hòa bình, phát triển thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới. Đồng thời, tô đậm thêm gạch nối trong chuỗi nỗ lực của Việt Nam và các nước thành viên nhằm xây dựng Cộng đồng ASEAN thịnh vượng và là đối tác hợp tác tin cậy, uy tín.


Các bộ trưởng, trưởng đoàn tham dự Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019. Ảnh: VGP/Đình Nam


Với chủ đề “Sức mạnh của sự thống nhất”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các đại biểu dự Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019 cùng bàn, thống nhất một số vấn đề. Trước hết là tiếp tục phát triển ASEAN trở thành điểm đến chung có chất lượng cao và đậm đà bản sắc. Đây là yếu tố quan trọng, là chìa khóa để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Các biện pháp thúc đẩy du lịch nội khối cần được ưu tiên áp dụng nhằm tạo điều kiện cho người dân giữa các quốc gia trong khu vực được tham quan, trao đổi, giao lưu văn hóa và nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau, góp phần hình thành Cộng đồng ASEAN thống nhất trong đa dạng.

Hoạt động hợp tác công tư và huy động nguồn lực từ các thành phần trong xã hội cần được thúc đẩy nhằm đầu tư vào cơ sở hạ tầng, cơ sở dịch vụ, không chỉ là dịch vụ du lịch và đặc biệt là các dịch vụ văn hóa, đời sống tinh thần của người dân.

Các nước ASEAN cần đẩy mạnh các cơ chế hợp tác, trao đổi về phát triển sản phẩm, đào tạo nguồn nhân lực và trao đổi lao động có kỹ năng tay nghề cao trong nội khối cùng giúp nhau. Đồng thời tăng cường hợp tác với các nước đối tác cùng các tổ chức phát triển, các nước trên thế giới để mở rộng thị trường, tạo thuận lợi cho khách du lịch trong việc tiếp cận điểm đến; đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho du khách.

“Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019 là viên gạch đặt nền tảng cho mục tiêu đến năm 2025 ASEAN sẽ là một điểm đến du lịch chất lượng, cung cấp trải nghiệm về một ASEAN đa dạng và độc đáo, với cam kết phát triển du lịch có trách nhiệm, bền vững, toàn diện và cân bằng, để góp phần đáng kể vào sự thịnh vượng về kinh tế - xã hội của người dân ASEAN", Phó Thủ tướng nói.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...