Xe biển đỏ, biển xanh vẫn loanh quanh lễ hội

2016-03-05 23:40:51 0 Bình luận
Như hoanhap.vn đã thông tin, tình trạng sử dụng xe công vào việc riêng hiện đang là một vấn nạn làm nhức nhối toàn xã hội. Bởi đó là tiền thuế của nhân dân, do nhân dân đóng góp nhưng nó lại không được phục vụ lợi ích của nhân dân. Đây là hành vi tham nhũng vặt, lạm dụng chức quyền. Ở góc độ nào đó, nó còn là thói sĩ diện của những người có tâm lý thích thể hiện quyền lực.
Ngày 15/2, tại phiên họp Thường trực Chính phủ đầu năm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh, các bộ, ngành, các cấp chính quyền địa phương cần quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật; khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay những ngày làm việc sau Tết, bảo đảm chất lượng và tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; không tổ chức du xuân liên hoan sa đà, lãng phí; gương mẫu, không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội.

Cùng ngày, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Hoàng Trung Hải cũng chỉ đạo đối với cán bộ phải chấp hành nghiêm kỷ cương hành chính, không chấp nhận bỏ việc đi lễ, nếu có phải xử lý nghiêm.

Ấy vậy, như nhiều cán bộ vẫn coi thường những chỉ đạo này. Trong giờ hành chính những ngày đầu năm vừa qua, tại nhiều khu vực lễ hội, PV hoanhap.vn đã ghi hình được khá nhiều xe công (biển xanh, biển đỏ) loanh quanh các nơi lễ hội.

Thiết nghĩ, việc tín ngưỡng là việc cá nhân của mỗi người, pháp luật không cấm nhưng việc sử dụng xe công vào những điểm tín ngưỡng dân gian là một điều không thể chấp nhận được. Chưa hết, nhiều người còn sử dụng xe công, tài sản công để đến các điểm tín ngưỡng dân gian hành lễ để cầu thăng quan, phát tài lại càng khó coi, càng khiến dân coi thường.

Trước đó, trao đổi với PV hoanhap.vn, Luật sư Phạm Công Út cho rằng: Lạm dụng xe công vào việc riêng là một hành vi tham nhũng. Gây lãng phí tài sản công, khiến người dân coi thường.

Cao hơn nữa, dư luận cho rằng, việc phớt lờ những chỉ đạo kiên quyết của lãnh đạo Chính phủ và lãnh đạo địa phương cho thấy sự coi thường kỷ cương pháp luật, sử dụng tài sản công, thời gian hành chính để đi lễ đền, chùa, miếu mạo là việc làm cần lên án và xử lý thật nghiêm.

Dưới đây là những hình ảnh công xa sa đà lễ hội

Tại đền Mẫu - Hưng Yên 


















 

H
ình ảnh xe công xuất hiện tại khu vực đền Mẫu (tỉnh Hưng Yên) chiều ngày 16/2/2016


Xe công của tỉnh Hà Nam ngang nhiên đỗ trước cổng đền Mẫu cho người xuống vào lễ (Ảnh cắt từ clip)















Tại chùa Chuông - Hưng Yên





 
Tại đền Trần - Nam Định































































Tại đền Đồng Bằng - Thái Bình




Tại đền Trần - Thái Bình














































Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...