Xe hơi mới đè bẹp xe cũ, một năm thất bát của các Salon

2017-12-21 10:51:55 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Trong năm 2017 là năm thị trường xe có nhiều biến động về giá nhất vì là năm cuối trước khi nước ta bỏ thuế nhập khẩu thị trường Asean, mức thuế từ 1/1/2018 sẽ bằng 0%.

Nửa đầu năm 2017 vẫn chưa có nhiều biến động về giá xe nhưng sang nửa cuối năm khuyến mãi từ rằm tháng 7 các Hãng giảm giá kịch sàn, có những chiếc xe giảm xuống mức không tưởng gây sốt xình xịch trên mạng. Đây là một cú trời giáng cho các Nhà buôn xe hơi cũ, vì trót nhập xe giá mua vào chênh với giá bán vài ba chục triệu nhưng bây giờ xe mới 100% giảm còn ngang giá mua của xe cũ. Ví dụ như chiếc Honda CRV 2015, xe cũ mua vào 750tr, rao bán 800tr thì xe mới có lúc xuống ngang giá hoặc thấp hơn. Vì vậy Nhà buôn xe cũ đành bán lỗ ít nhất 50 tr-100tr, tương tự với xe Mazda CX5 cũng vậy. Toyota Corolla Altiz cũng vậy, xe cũ mua 600tr bán 650tr rất khó bán do xe mới giá chỉ 670tr. Salon nào nhanh tay bán cắt lỗ và nghỉ ngơi chơi đến Tết thì thiệt hại ít, còn Salon cố ôm nhiều xe thì chắc “sập hầm”.



Không những Hãng xe hơi đè bẹp xe cũ bằng giảm giá mà trang thiết bị cho bản mới ngang xe sang cũng là một đòn chết người: Xe Toyota Altiz mới trang bị còn full hơn cả Camry vì có 6 túi khí, cân bằng điện tử VDC, dòng xe này hầu như buôn xe cũ không bao giờ lỗ nhưng bây giờ gần tết vẫn tồn nhiều xe; dòng CX-5 và CRV cũng đều có 6 túi khí và cân bằng điện tử ESP, kiểm soát lực kéo và hỗ trợ lên dốc, khởi động nút bấm... thậm chí hầu hết các dòng bán tải đều trang bị trên phân cả dòng xe SUV, đều có ESP, TRC, khởi hành ngang dốc đã vậy còn ra mắt nhiều loại xe để lựa chọn… Khách hàng cố thêm vài chục tiền chước bạ nữa thì họ không quan tâm xe cũ nữa vì trang bị nghèo nàn chẳng có gì ngoài túi khí đôi, ABS, những xe ít trang bị chỉ có doanh nghiệp hoặc cá nhân mua về kinh doanh vận tải hoặc cư dân nông thôn dễ tính không am hiểu về xe cộ.

Xe Mitsubishi Pajero Sport mới 100% còn 704tr vì vậy xe cũ 2012-2014 tụt từ 60 tr xuống hơn 500tr, nếu đăng bán 600tr thì xác định để cả năm không ai hỏi.

Tâm sự với mấy anh em buôn xe đường Nguyễn Văn Cừ thì làm to lỗ to, ít lỗ ít, cửa hàng lỗ ít nhất cũng gần 1 tỷ, nhiều xe lưu kho hàng năm, cửa hàng lớn lỗ 5-10 tỷ, không phải toàn bộ tiền vốn là tự có mà họ còn vay Ngân hàng để ôm xe vì vậy rất nhiều chủ xe hơi cũ đã giải nghệ đi đầu tư bất động sản trong Nam hoặc bán nhà biệt thự lên chung cư ở do thua lỗ.

Dự đoán sang năm 2018 thị trường đi vào ổn định, giá xe mới gần ngang giá xe trong khu vực ASEAN thì các Nhà buôn xe cũ sẽ làm ăn ổn định như trước kia vì xe cũ cũng là nhu cầu thiết yếu của thị trường xe hơi, Nhà buôn nào trụ được qua cơn bão này chắc chắn sẽ phát triển vì khá nhiều đối thủ bị loại khỏi thương trường.

Có lẽ thuế chước bạ là trở ngại lớn nhất của khách hàng muốn mua xe mới, nếu thuế tăng thì Nhà nước tăng thì xe cũ rộng cửa sống, nếu giảm còn 2-5% người mua được lợi thì buôn xe cũ sẽ hết thời, tất cả môi trường kinh doanh vẫn phải phụ thuộc vào chính sách.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44
Đang tải...