Xe lăn điện điều khiển, "trợ thủ" đắc lực của người khuyết tật

2018-03-13 15:50:53 0 Bình luận
Nếu được sạc đầy pin, xe có thể chạy liên tục 6 giờ đồng hồ, với vận tốc tối đa 20km/h. Đặc biệt, người dùng có thể thực hiện tất cả các động tác di chuyển chỉ với thao tác điều khiển cần tay.

Một thành viên nhóm sáng chế đang chạy thử nghiệm sản phẩm xe lăn điện.


Chiếc xe lăn điện hiện đại này do một nhóm giảng viên và sinh viên khoa Cơ khí, ĐH Nguyễn Tất Thành (TP.HCM) sáng chế.

Chiếc xe là thành quả của cả tập thể sinh viên cùng các giảng viên khoa Cơ khí sau nhiều ngày mày mò chế tác, hoàn chỉnh. Từ ý tưởng về một sản phẩm có tính ứng dụng thực tế của sinh viên, giảng viên trong khoa đã hướng dẫn để các bạn trẻ hoàn thiện dần.

Điểm nổi bật và ưu việt nhất của xe lăn điện này là người dùng có thể thực hiện tất cả các động tác di chuyển chỉ với thao tác điều khiển cần tay.

Dựa trên nguyên lý động cơ trục, các thao tác tới lui, xoay chuyển, nâng hạ đều được điều khiển dễ dàng qua chiếc cần tay đặt ngay vị trí thành xe. Xe chạy bằng nguồn năng lượng điện nên người dùng cũng không mất sức lăn tay hay nhờ người khác đẩy. Mỗi lần sạc đầy pin, xe có thể chạy liên tục 6 giờ đồng hồ, với vận tốc tối đa 20km/h.

"Nhóm chế tạo chiếc xe cần một khoảng thời gian chừng 2 tháng từ lúc trình bày ý tưởng lên ban chủ nhiệm khoa, đến thiết kế mô hình bằng phần mềm chuyên dùng, rồi tìm nguyên vật liệu về chế tác, lắp ráp, thử nghiệm...", Nguyễn Duy Hưng, đại diện nhóm tác giả, cho biết.


Sản phẩm xe lăn điện là thành quả của nhóm giảng viên và sinh viên ĐH Nguyễn Tất Thành.


Thầy giáo trẻ Nguyễn Quốc Dũng, giảng viên khoa cơ khí cho hay, quá trình chế tạo nên chiếc xe lăn điện gặp đôi chút khó khăn. Trở ngại nhất đối với thầy trò khi bắt tay thực hiện là làm sao để có thể tìm nguồn nguyên vật liệu tương thích với thiết kế của sản phẩm. Các vật liệu ngoài thị trường chưa cung cấp được nên sinh viên và giảng viên phải tự chế tác, mài gọt các kiểu để có được phần nguyên liệu thích hợp.

"Cái chính yếu là chúng tôi phải tìm cách chuẩn hóa các nguyên vật liệu, để khi đưa vào sử dụng, nếu có bất cứ hư hỏng nào thì người sử dụng cũng đều có thể tự thay thế, sửa chữa được. Và bây giờ nhóm thực hiện đã có thể nói rằng nhóm đã tự chủ, chế tạo được những thiết bị, nguyên liệu như vậy", thầy Dũng cho biết thêm.

Thầy Huỳnh Văn Quang, trưởng khoa Cơ khí, cho biết nhóm sẽ tiếp tục tinh chỉnh kỹ thuật để hoàn thiện, tối ưu hóa sản phẩm xe lăn này, tham gia các cuộc thi để tích lũy thêm kinh nghiệm, cũng như tư vấn từ chuyên gia trong việc thương mại hóa sản phẩm.

“Mong muốn của chúng tôi là tìm kiếm một vài doanh nghiệp để có thể nhân bản sản phẩm mang tính ứng dụng này nhằm phục vụ tốt hơn cho những người tàn tật và cung cấp rộng rãi cho thị trường" - thầy Quang cho biết.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47

Chuyện về con tàu Đại Lãnh trong trận chiến Gạc Ma 1988

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí mới đây, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND kể, năm 1999, khi ông đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, miền Trung có lũ lụt cực lớn.
2024-04-23 10:37:37

Phú Yên: Cần sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập nhận được đơn thư của ông Phạm Văn Đạo (sống tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) phản ánh về việc: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi đất khi doanh nghiệp đang thực hiện dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh.
2024-04-23 10:00:31

Quý I có 66 vụ cháy, Nghệ An chỉ đạo phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng đang tới gần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Do đó, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
2024-04-23 08:15:00
Đang tải...