Xuân về trên bến Cảng quê hương

2019-02-07 22:35:39 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Những ngày đầu xuân mới, Hải Phòng rực rỡ cờ hoa, trên khắp phố phường, người người, nhà nhà nhộn nhịp, chúc tụng, du xuân... Năm nay là năm tiếp theo Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố phấn khởi, tự hào với những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, quốc phòng - an ninh được bảo đảm và giữ vững. Hải Phòng như đang “bừng lên sức sống mới” trong mùa xuân này.

Xuân về mang những tin vui

Được biết, năm 2018 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố với các mục tiêu kinh tế- xã hội sẽ phấn đấu hoàn thành trước thời hạn. Bằng tinh thần đổi mới, sáng tạo, đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố, Hải Phòng thực sự bừng lên sức sống mới.

Trong mùa xuân này, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân phấn khởi không chỉ hoàn thành các chỉ tiêu đề ra mà còn những chỉ tiêu vượt mức kế hoạch 05 năm (2016 - 2020). Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 16,25%, cao nhất từ trước đến nay, gấp 2,4 lần bình quân chung cả nước, đã phản ánh sự phát triển đột phá của nền kinh tế; Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng khoảng 25% (kế hoạch năm tăng 22%); Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 8 tỷ USD, tăng 22,55% (kế hoạch năm tăng 22 - 23%); Vốn đầu tư toàn xã hội 96.435,9 tỷ đồng, tăng 28,08%, bằng 117,46% kế hoạch; Sản lượng hàng qua Cảng đạt 109 triệu tấn, tăng 18,43%, bằng 101,88% kế hoạch; Thu hút khách du lịch tăng đột biến, trên 7,79 triệu lượt tăng 16,18%, vượt mục tiêu kế hoạch 05 năm (năm 2020 đạt 7,5 triệu lượt); Thu nội địa đạt 24.365,6 tỷ đồng, tăng 11,88% so với cùng kỳ năm 2017...


Cảng Hải Phòng đón nhận những mã hàng đầu năm mới 2019.


Nhờ quan tâm, tạo thuận lợi cho môi trường đầu tư phát triển, Hải Phòng được nhiều các tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước tin tưởng và đầu tư nhiều dự án lớn. Từ đầu năm đến nay, thành phố liên tiếp hoàn thành nhiều dự án lớn: với vốn đầu tư toàn xã hội lên đến 96.435,9 tỷ đồng, tăng 28,08%, tỷ trọng vốn ngoài Nhà nước và FDI chiếm 84,8% tổng vốn đầu tư trên địa bàn,… kết cấu hạ tầng tiếp tục có sự phát triển đột phá với việc khởi công và khánh thành nhiều dự án quan trọng như: 02 bến khởi động Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, cầu Vũ Yên 1, cầu Hàn, cầu Đăng, trục chính tây nam KCN Đình Vũ, bệnh viện quốc tế Vinmex, khởi công dự án khách sạch 05 sao Pullman, trung tâm thương mại Aeon Mall, cầu vượt đường Nguyễn Văn Linh, nút giao thông Nam cầu Bính; Khởi công dự án cải tạo, chỉnh trang sông Tam Bạc đoạn từ cầu Lạc Long đến sông Tam Bạc, chỉnh trang giải vườn hoa tại khu vực công viên Rồng Biển; Hoàn thành xây dựng lại chung cư cũ U19 Lam Sơn, N1, N2 Lê Lợi; Tiếp tục triển khai các thủ tục đầu tư các dự án xây dựng lại các khu chung cư HH1- HH2 Đồng Quốc Bình, A48 – A49 Lam Sơn, 03 tòa chung cư Vạn Mỹ; Cơ bản hoàn thành khu đô thị mới văn minh, hiện đại Vinhomes Imperia, Agape và đang xây dựng các khu đô thị tại Bắc sông Cấm, ven sông Lạch Tray, khu vực đảo Vũ Yên.

Hải Phòng hôm nay đã thật sự khởi sắc, mở rộng không gian với những dự án trọng điểm đã và đang được tiếp tục khởi công, hoàn thành và đưa vào sử dụng; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng CNH, HĐH, đô thị hóa, ngành công nghiệp phát triển đột phá với nhiều KCN như Nomura, Vinfat, Viship... được củng cố vị trí là trung tâm công nghiệp lớn; Hải Phòng khẳng định là thành phố Cảng, đầu mối giao thông quan trọng và cửa chính ra biển của các tỉnh phía Bắc với hệ thống cảng biển văn minh, hiện đại, thân thiện với môi trường...


Tòa tháp 45 tầng - niềm tự hào của thành phố Hải Phòng


Khi Nghị quyết đi vào cuộc sống

Thực hiện song hành cùng với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng năm nay phấn khởi vừa được Bộ Chính trị chúc mừng thành công Nghị quyết 32-NQ/TW của Bộ Chính trị về “xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước”. Theo đó, kinh tế Hải Phòng tăng trưởng khá cao, bình quân gấp 1,68 lần mức tăng chung cả nước. Năm 2017, quy mô kinh tế gấp 4,27 lần so với năm 2003; giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt 3.964 USD, gấp 1,54 lần bình quân cả nước; tăng 5,43 lần so với năm 2003; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng CNH, HĐH, đô thị hóa; chú trọng phát triển tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, liên kết vùng và phát triển kinh tế đối ngoại... Đó là những kết quả mang tính đột phá lĩnh vực kinh tế - xã hội trong suốt 15 năm qua, chính là những yếu tố thuận lợi, sự tự tin cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân sẵn sàng bước vào một năm mới hứa hẹn.

Năm 2019 là năm tiếp theo thực hiện chủ đề “tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách Nhà nước - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, Hải Phòng mạnh dạn đưa ra những con số cụ thể và quyết tâm thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Theo đó, tốc độ tăng trưởng GRDP sẽ tăng từ 15% trở lên; thu nhập quân đầu người đạt 4.195 USD, tương ứng với hơn 95 triệu đồng/người/năm; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 22%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 82.100 tỷ đồng; thu ngân sách nội địa 24.725 tỷ đồng, tăng 15%; sản lượng hàng hoá qua cảng đạt 107 triệu tấn, tăng 16,3 %; kim ngạch xuất khẩu tăng 22 - 23%; thu hút khách du lịch khoảng 7,5 triệu lượt khách, tăng 12%; có thêm 15 xã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới; thu hút FDI đạt 1,2 tỷ USD…

Một khí thế xuân rất riêng nơi đầu sóng, ngọn gió như đang nói lên nhiều điều hứa hẹn cùng với những dự báo tốt lành. Bằng sự chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện bằng được chủ đề năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ phấn đấu vì một Hải Phòng văn minh, hiện đại, vững tin bước vào thời kỳ đổi mới.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47
Đang tải...