Yên Thành, Nghệ An: Tạm đình chỉ công tác Trưởng trạm tiêm thuốc gây chết người

2016-06-12 21:40:02 0 Bình luận
Vừa qua, ngày 7/6/2016, ông Nguyễn Đình Lưu, Giám đốc Trung tâm y tế (TTYT) huyện Yên Thành cho biết: đơn vị vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bác sỹ Hoàng Thị Đường, Trạm trưởng Trạm y tế xã Kim Thành để làm bản kiểm điểm quá trình khám và điều trị bệnh nhân gây tử vong ngày 4/6/2016 tại trạm y tế xã Kim Thành.

Trạm y tế xã Kim Thành nơi bà Đường dùng thuốc điều trị trái quy định gây tử vong cho bệnh nhân.
 
Theo đó, vào lúc 8 giờ 40 phút, ngày 4/6/2016, ông Nguyễn Văn Sơn (41 tuổi) và vợ là Trần Thị Hệ cùng trú tại xóm Đồng Bản đến Trạm y tế xã Kim Thành đề nghị được khám và điều trị vì thấy sức khoẻ yếu. Tại đây, ông Sơn đề nghị được truyền dịch để tăng sức khoẻ phục vụ cho việc làm đồng vì đang bước vào vụ thu hoạch lúa, còn bà Hệ đề nghị chỉ tiêm vì đã được truyền trước đó.
 
Bác sỹ Hoàng Thị Đường, Trạm trưởng trạm y tế xã đã trực tiếp thăm khám cho ông Sơn và bà Hệ. Khi cặp nhiệt kế thấy ông Sơn sốt nhẹ 37,5 độ C, bà Đường đã tiến hành truyền dịch Natriclorid 9% độ (chín phần nghìn). Khi truyền được 1/3 chai thì ông Sơn đề nghị bà Đường tiêm cho hai vợ chồng thuốc kháng sinh Cefotaxim. Bà Đường nói thuốc này ở trạm y tế xã không có, đồng thời nói rằng thuốc này trước đây đã được tiêm cho ông Sơn và hiện nay đang còn ở nhà (nhà bà Đường – PV). Ông Sơn đã đưa chìa khoá xe máy cho bà Đường về nhà lấy để tiêm.
 
Lúc đầu bà Đường rút chai dịch truyền dở và tiến hành tiêm cho bà Hệ, sau đó tiêm cho ông Sơn cũng với động tác tương tự. Được khoảng 3 phút (khoảng 9 giờ 30 phút) thấy ông Sơn khó thở, bà Đường bảo “không sao” rồi rút kim chuyền ra. Bà Đường thực hiện cấp cứu tại chỗ cho ông Sơn bằng adreralin 1ml + 9ml nước cất = 10ml tiêm dưới da ½, sau đó tiêm nhắc lại tĩnh mạch và thấy mạch huyết áp tụt dần nên bà Đường tiêm tiếp một ống Solumedron 40ml tĩnh mạch kết hợp cho thở O2 bóp bóng qua mặt nạ rồi chuyển bệnh nhân đến bệnh viện đa khoa huyện trong tình trạng chết lâm sàng. Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành đã tiến hành hồi sức tích cực nhưng bệnh nhân Sơn không qua khỏi và được xác định là tử vong do sốc phản vệ.
 
Tại bản tường trình, bà Đường xin nhận thiếu sót là đã điều trị theo yêu cầu của bệnh nhân, sử dụng thuốc cefotaxim đã được cấm dùng ở tuyến xã.
 
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đình Lư, Giám đốc TTYT huyện Yên Thành cho biết: sau khi sự việc xảy ra, TTYT huyện, Trạm y tế xã đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình. TTYT huyện đã yêu cầu bà Đường làm bản tường trình sự việc, đồng thời báo cáo nhanh nội dung về Sở Y tế.
 
Hiện tại bà Đường đã bị đình chỉ công tác 15 ngày, từ 6-21/6/2016 với lý do để làm bản kiểm điểm quá trình khám và điều trị bệnh nhân gây tử vong ngày 4/6/2016 tại trạm y tế xã Kim Thành.
 
Ông Lưu khẳng định: Sự việc xảy ra là do cá nhân bà Đường đã có những sai sót trong quy trình điều trị. Cụ thể bà Đường đã sử dụng thuốc kháng sinh cefotaxim - một loại thuốc mà bộ y tế đã cấm dùng ở tuyến xã. Việc xử lý cá nhân bà Đường như thế nào thì đang phải chờ chỉ đạo của Sở Y tế.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Cựu chiến binh xã Quảng Lưu xây dựng quỹ kết nối con em đồng hương ở TP.HCM

Sáng 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 10:25:00

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51
Đang tải...