'Mối tình đầu' 2.000 tỷ dang dở của ông chủ xe Rolls-Royce biển số 15555

2017-10-11 17:04:05 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Thâu tóm được hàng loạt dự án BT tại địa bàn Thủ đô, ông chủ chiếc Rolls-Royce 15555 dường như mải vui “duyên mới” mà quên đi “mối tình đầu” 2.000 tỷ đồng.

“Tình đầu” 2.000 tỷ đồng

Tập đoàn Lã Vọng được biết đến chuỗi nhà hàng, khu ăn chơi sang trọng hàng đầu tại Thủ đô. Năm 2008, Tập đoàn này bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực bất động sản (một lĩnh vực “béo bở” thời điểm năm 2007 đến đầu 2008). “Mối tình đầu” của Tập đoàn lã Vọng với bất động sản là dự án New Houes (Ngôi nhà mới) ở Quốc Oai.

IMG_1873
Dự án Ngôi nhà mới ở Quốc Oai là dự án đầu tay của Tập đoàn Lã Vọng trong lĩnh vực bất động sản

Dự án này do Công ty cổ phần Thương mại Ngôi nhà mới (thuộc Tập đoàn Lã Vọng) thực hiện, có diện tích 27,5 ha, nằm tại km 17 trên trục đường Đại lộ Thăng Long. Theo quy hoạch, dự án gồm các nhà biệt thự, chung cư, trường học cao cấp, trung tâm thương mại, trạm xá, hồ sinh thái, công viên cây xanh kết hợp với vị trí đắc địa nên dự án thực sự là một nơi ở lý tưởng của các hộ gia đình!

Dự án có 258 lô biệt thự, được chia làm 4 khu: Khu A (song lập) gồm 72 lô diện tích 193.09 - 330.25 m2, Khu B (song lập) gồm 56 lô, có 12 lô nằm ven hồ điều hòa sinh thái, diện tích 188.94 - 376.88 m2, Khu C (song lập) gồm 34 lô diện tích 203.50 - 326.98 m2, Khu D (đơn lập) gồm 96 lô, nằm ven hồ điều hòa sinh thái, diện tích từ 270.98 - 583.82 m2. Tổng mức đầu tư cho dự án lên đến 2.000 tỷ đồng.

Ngày 5/1/2009, UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 19/QĐ - UBND thu hồi 275.397m2 đất thuộc địa giới hành chính thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai; giao cho Công ty cổ phần thương mại Ngôi nhà mới thực hiện dự án đầu tư xây dựng (giai đoạn 1) hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở cao cấp Ngôi nhà mới tại Khu đô thị Nam Quốc Oai, TP. Hà Nội.

la vong

Hàng loạt biệt thự bị bỏ hoang tại dự án Ngôi nhà mới của tập đoàn Lã Vọng

Có mặt tại đây ngày 6/10, theo quan sát của phóng viên Nhadautu.vn, ngoại trừ khu vực cổng có bảo vệ canh gác và một vài ngôi nhà lác đác có người ở, hầu như toàn bộ dự án đều trong tình trạng bị bỏ hoang. Các hạng mục chính của dự án như đường nội bộ, hồ nước, vườn cây... đều chưa hoàn thiện, cỏ cây mọc um tùm, tràn ra cả lòng đường, bò lên tường các ngôi nhà mới xong phần thô. Rất nhiều lô đất bị bỏ không hoặc mới xây dựng xong phần móng, còn trơ sắt thép, gạch mọc rêu. Một số căn biệt thự đã xây dựng xong phần thô nhưng cũng trong cảnh hoang tàn do lâu ngày “dầm mưa dãi nắng”.

Vui “duyên mới”

Dường như Tập đoàn Lã Vọng không còn mấy “mặn mà” với dự án Ngôi nhà mới của mình. Bởi, trong khi “tình đầu” ngày càng “xuống sắc” mà ông chủ Lã Vọng không đoái hoài đến. Ngược lại, ông chủ này còn đang mải đánh bóng tên tuổi của mình bằng việc công bố thâu tóm hàng loạt dự án BT và thúc đẩy thi công tại một số dự án khác.

Có thể kể đến một số dự án BT của Tập đoàn Lã Vọng như: Dự án đầu tư cải tạo và xây dựng hệ thống cống nối thông hồ Vục, hồ Đầu Băng và hồ Tư Đình; Dự án BT Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai…

IMG_1875

Dự án Louis City đang triển khai 

Còn dự án Louis City của Tập đoàn Lã Vọng có quy mô khoảng 30ha, bao gồm 475 ngôi nhà liền kề, 28 ngôi biệt thự, 2 Tòa chung cư cao cấp với 600 căn hộ và hàng loạt công trình tiện ích khác. Đến nay, dự án này đang thi công một số hạng mục trong đó có những dãy nhà liền kề.

IMG_1880

Tập đoàn Lã Vọng còn một dự án khác ở Xa La là Dự án Trụ sở làm việc và căn hộ chung cư kết hợp dịch vụ thương mại (NewHouse Xa La). Dự án này do liên danh Lã Vọng và Công ty đầu tư phát triển thủy lợi Sông Nhuệ thực hiện, có tổng diện tích 10.553m2, bao gồm khối nhà văn phòng kết hợp chung cư và khu thương mại, dự án được đầu tư với tổng mức trên 500 tỷ đồng. Đến nay dự án đã xây xong phần thô và đang dần đi vào hoàn thiện. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...