4 năm không xong 1,5 km mương, dân bịt mũi sống giữa Thủ đô

2016-06-29 16:50:32 0 Bình luận
Sau 4 năm khởi công dự án cải tạo, tuyến mương này vẫn trong tình trạng ngổn ngang, nước thải dồn ứ, mùi xú uế nồng nặc cả một khu phố.

Dự án cải tạo mương thoát nước L2A hay còn gọi là mương Y khoa – Y cụ nằm ở ngõ 139 Khương Thượng (Đống Đa, Hà Nội) được khởi công từ năm 2012, thế nhưng cho đến nay, đoạn mương này vẫn chưa thể hoàn thành.
 
Dự án cải tạo, nâng cấp mương thoát nước LA2 (ngõ 139 Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội) thuộc Dự án cải tạo kênh mương thoát nước giai đoạn II sử dụng nguồn vốn ưu đãi của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) được giao cho Ban Quản lí thoát nước Hà Nội  phụ trách.
 
Dự án cải tạo đoạn mương dài khoảng 1,5km này được khởi công từ năm 2012, với kỳ vọng sẽ góp phần cải tạo môi trường sống của hàng trăm hộ dân trong khu vực. Thế nhưng chỉ sau 7 tháng thi công, dự án bỗng nhiên dừng lại và kéo dài cho đến tận ngày nay khiến người dân sinh sống dọc đoạn mương phải chịu đựng tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
 
Có mặt tại con mương vào ngày hè nắng nóng mới thấy người dân nơi đây phải chịu đựng sự ô nhiễm nặng nề như thế nào. Mùi xú uế của nước thải sinh hoạt bốc lên nồng nặc, chỗ đọng nước tù bẩn thỉu trở thành nơi ruồi muỗi sinh sôi. Mặt đường gồ ghề ngổn ngang vật liệu xây dựng, sắt thép hoen rỉ chĩa lên mặt đường như bàn chông đe dọa tới tính mạng người đi đường nếu chẳng may trượt chân.
 
Bà Huệ (người dân sinh sống dọc con mương) cho biết: “Ngày nắng thì mùi xú uế bốc lên nồng nặc, còn hôm nào trời mưa to thì nước thải dềnh lên, ngập vào tận sâu trong nhà, lau dọn bao nhiêu lần vẫn không hết mùi”.
 
Rón rén đi qua cây cầu tạm bằng những tấm gỗ, ông Phương (ngõ 139 Khương Thượng) bức xúc: “Dự án đã kéo dài 4 năm nay mà giờ vẫn ngổn ngang đất đá, vật liệu xây dựng. Trẻ con được nghỉ hè tôi cũng không dám cho ra đường chơi vì sợ ngã xuống cống”.
 
Không chỉ gây ô nhiễm môi trường hay đe dọa tới sự an toàn của người dân mà sự chậm trễ trong việc thi công dự án còn ảnh hưởng tới kế sinh nhai của nhiều hộ dân.
 
Bà Dĩnh (ngõ 139 Khương Thượng) trước đây mở một cửa hàng tạp hóa, thế nhưng từ khi công trình khởi công, đường dẫn vào nhà bà bị chia cắt khiến gia đình bà không thể buôn bán được gì nữa.


Đoạn mương kéo dài 1,5km được thi công chậm chạp khiến hơn 100 hộ dân sống dọc con mương phải hứng chịu tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
 

Những vũng nước thải tù đọng trở thành nơi ruồi muỗi sinh sôi, ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân.


Do hệ thống mương thoát và nước thải chưa hoàn thiện nên nước thải sinh hoạt chảy trực tiếp ra ngõ. Người dân muốn vào nhà phải bắc cầu tạm.
 

Không có đường đi lại, người dân phải chấp nhận đi qua con mương đầy nước thải trên những tấm ván tạm bợ.
 

Muốn đi từ bên này sang bên kia ngõ, người dân phải trèo qua công trường đang thi công ngổn ngang sắt thép.
 

Những đoạn cống thi công lộ thiên, không rào chắn, không biển cảnh báo như những chiếc bẫy luôn rình rập, đe dọa sự an toàn của người dân.
 

Mặt đường bị cày xới rồi bỏ không phía bên trong công trường chỉ xuất hiện vài công nhân lác đác với tiến độ thi công hết sức chậm chạp.
 

Những đoạn cống, hố sâu hàng mét bị đào bới rồi bỏ không, người dân hằng ngày phải đi lại trên những tấm ván được ghép tạm bợ có thể sập bất cứ lúc nào.


Hàng tấn sắt thép hoen rỉ nằm phơi nắng - mưa nhiều năm nay không chỉ gây lãng phí mà còn ảnh hưởng tới việc đi lại, an toàn của người dân.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47

Chuyện về con tàu Đại Lãnh trong trận chiến Gạc Ma 1988

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí mới đây, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND kể, năm 1999, khi ông đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, miền Trung có lũ lụt cực lớn.
2024-04-23 10:37:37

Phú Yên: Cần sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập nhận được đơn thư của ông Phạm Văn Đạo (sống tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) phản ánh về việc: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi đất khi doanh nghiệp đang thực hiện dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh.
2024-04-23 10:00:31

Quý I có 66 vụ cháy, Nghệ An chỉ đạo phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng đang tới gần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Do đó, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
2024-04-23 08:15:00
Đang tải...