5 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

2019-02-10 13:10:16 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Với trên 20 doanh nghiệp lớn, nhỏ sản xuất kinh doanh đa ngành nghề, hiện nay, Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và NKT tỉnh Hà Nam (Hiệp hội Hà Nam) đã duy trì dạy việc và lo việc làm cho hàng ngàn lao động là thương bệnh binh, cựu chiến binh, con em các đối tượng chính sách, người khuyết tật còn khả năng lao động.

Thực hiện theo lời Bác Hồ dạy “Thương binh tàn nhưng không phế” và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, những năm qua, Hiệp hội Hà Nam luôn hoạt động sản xuất kinh doanh đa dạng và hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, được các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.


Ông Vũ Thái Qúy - Chủ tịch Hiệp hội Hà Nam trao bằng khen cho đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc


Hiệp hội Hà Nam tiền thân là các công ty, doanh nghiệp, xí nghiệp thương binh 27/7, thương binh đoàn kết, các hợp tác xã, tổ hợp sản xuất kinh doanh của người khuyết tật ở 5 huyện và Thành phố tập hợp lại. Trở về với cuộc sống đời thường khi một phần cơ thể đã nằm lại chiến trường, họ đã chống chọi với bệnh tật, vượt qua khó khăn trong cuộc sống, đóng góp một phần công sức của mình cho gia đình và xã hội. Qua 5 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (2013-2018), Hiệp hội Hà Nam luôn thấm nhuần tư tưởng “Yêu thương con người” của Hồ Chí Minh, đặc biệt đối với Thương binh, liệt sĩ và những người có công. Có những khó khăn tưởng chừng không vượt qua được, nhưng bằng nghị lực, sự động viên, họ đã bước qua, tích cực xóa đói giảm nghèo, làm giàu trên đôi tay trai sạn đã từng cầm súng xông pha nơi chiến trường. Không những thế, các công ty, doanh nghiệp trực thuộc Hiệp hội Hà Nam luôn chấp hành pháp luật, kinh doanh đúng hướng. Nhiều chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước là động lực để sản xuất, sản lượng và chất lượng năm sau cao hơn năm trước, sản phẩm phong phú, đa dạng mẫu mã, chủng loại, được thị trường trong và ngoài nước tin dùng.

Để có được thành công đó, không thể không kể đến sự đóng góp công sức, tâm huyết của các Thương binh, Cựu chiến binh, người khuyết tật trong Hiệp hội, có những khi quên ăn, quên ngủ vì cuộc sống của đồng đội trong ngày hòa bình. Đó là Cựu chiến binh Nguyễn Tiến Chức - Bí thư chi bộ, Chủ tịch HĐQT- Tổng giám đốc tổng công ty xây dựng Đồng Tiến, hay như Thương binh Lê Quang Long- Đảng viên 40 năm tuổi Đảng, Giám đốc Trung tâm vận tải xe 3 bánh Hà Nam, Thương binh Vũ Nguyên Hồng- Giám đốc công ty sản xuất kinh doanh điện lạnh, xuất nhập khẩu, Thương binh Đinh Ngọc Thúy - Giám đốc công ty Du lịch TM Công Thành, rồi tấm gương “Người khuyết tật vươn lên chính mình” của chị Nguyễn Thị Bình- Giám đốc công ty may Ngọc Ánh… Họ đều là những tấm gương sáng đúng như châm ngôn sống “Tàn nhưng không phế”, đóng góp sức lực, tâm huyết, tiền bạc để phát triển quê hương, giúp đỡ bao hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.



Ông Vũ Thái Qúy - Chủ tịch Hiệp hội Hà Nam cho biết: “Trong thời gian tới, Hiệp hội Hà Nam sẽ phấn đấu hơn nữa, đổi mới, nâng cao chất lượng sản xuất, kinh doanh của các đơn vị trong Hiệp hội, mở rộng ngành nghề, chủ động tìm kiếm đối tác, xây dựng thương hiệu. Cùng với đó, việc kết nạp hội viên mới, củng cố và kiện toàn bộ máy là điều hết sức quan trọng và cần thiết, đồng thời luôn quan tâm, chăm lo cho đời sống cán bộ, hội viên, người lao động, xóa triệt để các hộ nghèo trong công ty, doanh nghiệp, giúp đỡ Cựu chiến binh, thương binh, người khuyết tật già yếu, cô đơn, hòa nhập cộng đồng.”

Sau 5 năm thực hiện cuộc vận động động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (2013-2018), Hiệp hội Hà Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực, cuộc sống của các thương binh, bệnh binh và người khuyết tật trong Hội được cải thiện, sản xuất phát triển, đóng góp thuế cho ngân sách nhà nước. Thời gian tới, Hiệp hội Hà Nam sẽ nỗ lực cùng các doanh nghiệp, công ty, thương binh, người khuyết tật trong Hội tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa, xứng đáng với phẩm chất “Anh bộ đội Cụ Hồ”, “Tàn nhưng không phế”.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44
Đang tải...