Ai sẽ thay thế John Bolton làm Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ?

2019-09-11 14:57:12 0 Bình luận
Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Lindsey Graham đã nêu 3 cái tên mà Tổng thống Trump đã từng nhắc đến sẽ thay thế Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton.

Trong một chương trình với Fox News ngày 10/9, Thượng nghị sỹ Graham đã nêu tên 3 ứng cử viên tiềm tàng mà Tổng thống Donald Trump đã đề cập để thay thế ông John Bolton vừa rời khỏi vị trí Cố vấn an ninh quốc gia.


Ông John Bolton. Ảnh: CNN


“Keith Kellogg, ông ấy là một tướng nghỉ hưu, xuất sắc, có năng lực, đáng tin tưởng và có được lòng tin của Tổng thống. Tôi rất thích ông ấy. Brian Hook là một người trẻ tuổi năng động làm việc trong Bộ Ngoại giao, là thành viên nhóm Iran và có mối quan hệ khá tốt với Ngoại trưởng Pompeo. Tôi cũng đã được nghe nhắc tới cả Rick Waddell, người từng làm việc cho McMaster trong Hội đồng an ninh quốc gia”, Thượng nghị sỹ Graham nói.

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố ông Bolton đã rời khỏi bộ máy của ông và nói rằng ông “bất đồng mạnh mẽ” với những đề xuất của vị cố vấn này về nhiều vấn đề. Tuy nhiên, ông Bolton nói rằng ông đã từ chức chứ không phải bị sa thải.

Thượng nghị sỹ Lindsey hy vọng cố vấn an ninh mới của Mỹ có thể khắc phục những thiếu sót của ông Bolton và một số người khác cũng đang được cân nhắc cho vị trí thay thế ông Bolton.

“Đó là những cái tên mà Tổng thống đã nhắc đến với tôi, nhưng vẫn còn những người khác nằm trong danh sách”.

Ông Graham cũng không trả lời việc ông Bolton đã từ chức hay bị sa thải. “Tôi không biết và cũng không nghĩ rằng đây thực sự là vấn đề. Tôi đã rất thích Bolton, ông ấy làm việc rất đáng tôn trọng. Nhưng vấn đề là Tổng thống đã mất niềm tin vào ông Bolton”.

Trong khi đó, CNN dẫn một số nguồn tin cho biết, Nhà Trắng hiện đang thảo luận về các ứng cử viên tiềm tàng thay thế ông Bolton, và ít nhất 10 cái tên đã được nhắc tới ở thời điểm này.

Tổng thống Trump cho biết, ông sẽ đưa ra quyết định vào “tuần tới”, nhưng tới thời điểm này, vẫn chưa có một danh sách “ngắn gọn nhất có thể” về các ứng viên thay thế ông Bolton.

Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng Hogan Gidley nói với báo giới ngày 10/9 rằng, Charles Kupperman, cấp phó của ông Bolton sẽ là quyền Cố vấn an ninh quốc gia cho tới khi có người thay thế chính thức.

Với tính cách khó đoán của ông Trump, các nguồn tin của CNN cho biết Tổng thống cuối cùng có thể sẽ chọn một nhân vật nào đó không hề được nhắc tới ở thời điểm này để trở thành Cố vấn an ninh quốc gia thứ 4 của ông trong vòng chưa đầy 3 năm.

Ngoài 3 cái tên mà Thượng nghị sỹ Lindsey đã nêu trên, CNN còn nêu thêm 7 nhân vật khác cũng đang được nhắc tới trong các cuộc thảo luận hiện nay, bao gồm:

- Steve Biegun, Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên. Ít nhất 3 nguồn tin thân cận với các cuộc thảo luận cho biết, các quan chức Nhà Trắng đang nhắc tới ông Biegun. Ông Biegun cũng đang được cân nhắc trở thành Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ. Ông đã gây ấn tượng với Tổng thống trong các cuộc đối thoại về Triều Tiên.

- Richard Grenell, Đại sứ Mỹ tại Đức. Ông Grenell cũng rất quan tâm tới việc trở thành Cố vấn an ninh quốc gia và đã có những cuộc vận động. Dù được đánh giá cao với vai trò Đại sứ, nhưng việc ông Grenell là một đồng minh của Bolton có thể khiến ông gặp khó khăn hơn trong việc nhận được sự tín nhiệm của Tổng thống Trump

- Pete Hoekstra, Đại sứ Mỹ tại Hà Lan.

- Douglas Macgregor, Đại tá quân đội đã nghỉ hưu.

- Jack Keane, Tướng 4 sao đã nghỉ hưu.

- Fred Fleitz, Thành viên trong Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ.

- Rob Blair, Cố vấn an ninh của quyền Chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...