Anh hùng Lao động Trần Hồng Quảng: Mãi xứng danh “Bộ Đội Cụ Hồ”

2015-10-24 22:26:39 0 Bình luận
Anh hùng lao động Trần Hồng Quảng sinh năm 1953 ở Vĩnh An, Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Năm 1971, 18 tuổi, anh Trần Hồng Quảng nhập ngũ được bổ sung về K18 thuộc Trung đoàn 2, Sư đoàn 9, Sư đoàn được mệnh danh là “Quả đấm thép miền Đông” hai lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân(AHLLVTND). Trận đánh Phước Long, Nguyễn Huệ, Chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972, đồng đội hy sinh gần hết, một mình anh với khẩu 12,7 ly anh đã bắn rơi trực thăng HUIA, dùng súng B40 bắn cháy tiếp hai xe bọc thép M113. Anh được Bộ Chỉ huy chiến dịch tặng ba Bằng khen và được phong tặng danh hiệu Dũng sỹ diệt xe cơ giới - Dũng sỹ quyết thắng.

Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, nước ta bước sang một thời kỳ mới - thời kỳ hàn gắn vết thương chiến tranh và xây dựng đất nước “đàng hoàng, to đẹp”. Những người lính năm xưa nay trở về quê hương lại tiếp tục lao vào cuộc chiến mới, cuộc chiến trên mặt trận chống đói nghèo, làm giầu cho mình, cho quê hương, đất nước, một cuộc chiến không chỉ đòi hỏi lòng dũng cảm mà còn đòi hỏi trí thông minh, óc sáng tạo, tinh thần vượt khó, “ thương trường là chiến trường”. Kinh doanh ngày nay cạnh tranh diễn ra trong mọi lĩnh vực, cạnh tranh tài năng, cạnh tranh thị trường, cạnh tranh kỹ thuật, cạnh tranh sản phẩm…Kinh doanh quả là một bộ môn khoa học đa dạng và nhạy cảm, và anh đã chiến thắng, tạo ra công ăn việc làm cho gần 200 lao động ổn định, trong đó có trên 50% là anh em thương binh và các đối tượng chính sách, con em những gia đình đồng đội khó khăn có cuộc sống ổn định, tham gia BHYT, BHXH đầy đủ, Xí nghiệp còn đóng góp khá lớn cho Ngân sách Nhà nước.

Không thể kể hết được những thành tích và việc làm của một thương binh 1/4  Trần Hồng Quảng, Giám đốc Xí nghiệp tập thể thương binh Quang Minh Hải Phòng… Đồng đội chúc mừng anh, bạn bè ca ngợi anh, anh được mời tới nhiều hội nghị, hội thảo, tham luận ở tầm quốc gia và quốc tế…Tháng 6 năm 2003 anh Trần Hồng Quảng là đại biểu duy nhất của Việt Nam được LMHTX Hải Phòng, LMHTX Việt Nam bình chọn cử đi dự với tham luận về vấn đề nuôi tôm đạt hiệu quả , 300 đại biểu đến từ 120 nước  đánh giá cao, được chụp ảnh với tổng thống Pháp Jacpues Chirac, và  được tổng thống Pháp quan tâm đặc biệt tới tham luận của anh.  

                                                                     

                                                Anh hùng Lao động Trần Hồng Quảng chụp ảnh với Tổng thống Pháp Jacpues Chirac   

Anh thường  nói: “Mình là lính lao vào thương trường để tự cứu mình, cứu anh em. Vất vả nhưng tự thấy lòng mình thanh thản”. Đây quả là lý lẽ của một Anh hùng.

Trong căn phòng trang trọng, treo đầy các loại Huân, Huy chương, Bằng khen và ảnh của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, địa phương, anh tiếp tôi cởi mở nhiệt tình, tác phong người lính, anh kể về những ngày đầu dựng nghiệp 1996, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ. Được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hỗ trợ 35 triệu đồng, vốn góp của 35 anh em đồng đội 250 triệu đồng, vốn ít, công nhân viên không lành lặn, khuyết tật, mặc cảm, tự ti lại bị các vết thương chiến tranh đau buốt mỗi khi trái gió, chuyện làm giàu ở Xí nghiệp thương binh Quang Minh những ngày đầu ví như việc mò kim đáy bể. Giám đốc, công nhân trong Xí nghiệp phải lăn lộn vất vả đem than đi bán cho các nhà máy xi măng tận Thanh Hóa...Rồi quyết định táo bạo của Giám đốc Trần Hồng Quảng cùng Ban lãnh đạo Xí nghiệp đầu tư mở xưởng nghiền xi măng tại Lam Sơn,Thanh Hóa và Khánh Linh, Ninh Bình; Đấu thầu 60 ha đầm nuôi trồng thủy sản, nuôi tôm sú theo hướng quảng canh cải tiến ở Hoành Bồ, Quảng Ninh; Xây dựng hệ thống bể nuôi tôm, ươm tôm giống và đầu tư xưởng sản xuất thức ăn nuôi tôm bằng công nghệ sinh học…Quy trình sản xuất thức ăn nuôi tôm bằng công nghệ sinh học của anh đã được giải thưởng Vifotec năm 2000. Được nhiều địa phương áp dụng có hiệu quả, nhân rộng; Sử dụng lò nung gốm sứ bằng dầu đốt hóa hơi thay cho lò đốt than, củi …

Xí nghiệp tập thể thương binh Quang Minh còn có đội xe vận tải và hành khách trên 100 chiếc, nhiều cửa hàng kinh doanh dịch vụ nằm rải rác trên phạm vi toàn quốc, trạm kinh doanh xuất nhập khẩu ở Quảng Ninh, Xây dựng cảng mới…

Trải qua bao lo toan vất vả, vừa sản xuất, kinh doanh, vừa chăm lo cho sức khỏe, luyện tập để chiến thắng bệnh tật, Giám đốc Trần Hồng Quảng đã  biết cải tiến, áp dụng khoa học kỹ thuật, tận dụng được các chuyên gia kinh tế, các nhà khoa học trong chiến lược kinh doanh và làm hài lòng khách hàng là hướng đi đúng của một giám đốc trong nền kinh tế tri thức và hội nhập,  là những nhân tố giúp giám đốc Trần Hồng Quảng thành công trên thương trường.                                                                                                                                   
Tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VII năm 2005, Thương binh Trần Hồng Quảng vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu “Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới”.

Ngày 14 tháng 2 năm 2007, Phái đoàn Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết về thăm thành phố Hải Phòng; thăm và trồng cây lưu niệm tại Xí nghiệp thương binh Quang Minh, Chủ tịch ghi sổ vàng của Quang Minh dòng chữ: “Khâm phục đồng chí Trần Hồng Quảng ngày trước chiến đấu anh dũng góp phần giải phóng dân tộc, ngày nay tuy là thương binh nhưng không chịu nghỉ ngơi, sản xuất kinh doanh giỏi góp phần xây dựng đất nước. Thật đáng cho chúng ta học tập, ca ngợi. Xin chúc anh và Xí nghiệp Quang Minh hội nhập thắng lợi”.

Anh hùng Lao động Trần Hồng Quảng chào mừng Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến thăm Xí nghiệp Tập thể Thương binh Quang Minh 

Chủ tịch Hiệp Hội, Thiếu tướng Trần Vinh Quang, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ghi nhận về thương binh Trần Hồng Quảng : “Anh đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Trần Hồng Quảng là thành viên tích cực trên vị trí Phó Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp của Thương binh và người khuyết tật Việt Nam.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm nhân ngày 27-07 ngày thương binh liệt sỹ và ghi vào sổ vàng của Quang Minh: Chúc xí nghiệp tập thể  thương binh Quang Minh Hải Phòng mãi mãi xứng danh là Bộ đội Cụ Hồ, là thương binh Việt Nam anh hùng trong chiến đấu trước đây, trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Mong chờ nhiều thành tựu to lớn hơn của các đồng chí.”

Anh hùng lao động Trần Hồng Quảng là một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của thành phố Hải Phòng và là Phó Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam khóa I và khóa II. Anh được tặng nhiều Huân, Huy chương, Bằng khen, được vinh dự đón tiếp nhiều các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Quốc hội, tướng lĩnh quân đội về thăm và trồng cây lưu niệm. Trở về từ chiến trường ác liệt, anh giữ vững bản chất người lính, mãi xứng danh “Bộ đội cụ Hồ”, “chiến đấu” trên mặt trận thương trường, làm giàu cho quê hương, giúp đỡ anh em thương bệnh binh và người khuyết tật vượt khó, hòa nhập cộng đồng. Những phần thưởng quý báu anh vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng đó là động lực để anh tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp phát triển giàu mạnh của đất nước.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...