Bà Rịa – Vũng Tàu công bố phương án tuyển sinh THPT chuyên

2016-04-04 14:12:48 0 Bình luận
Năm học 2016 - 2017, Sở GD&ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tổ chức kỳ thi riêng tuyển sinh vào trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.



Kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 30, 31/5/2016 tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Đối tượng tuyển sinh là học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2015 – 2016 tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hoặc tốt nghiệp THCS ở ngoài tỉnh nhưng có hộ khẩu cùng với bố hoặc mẹ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; trong độ tuổi quy định; có xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên và xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên.

Học sinh nộp đơn xin dự thi tại trường THCS nơi đang học hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Thời gian đăng ký từ 20/4/2016 đến 15/5/2016 (sau ngày 15/5/2016 thí sinh không được thay đổi nguyện vọng thi chuyên).

Thí sinh đăng ký dự thi vào trường chuyên nếu không đỗ sẽ được tự động chuyển sang danh sách dự thi vào trường THPT công lập tương ứng (Nguyện vọng 1 THPT) đã được đăng ký trong đơn.

Vì vậy, học sinh khi làm đơn dự thi vào trường chuyên phải đăng ký đầy đủ các nguyện vọng thi tuyển vào trường chuyên và nguyện vọng thi trường THPT.

Nguyện vọng chuyên 1: Đăng ký một trong 7 môn chuyên: Toán, Vật Lý, Hoá học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn và tiếng Anh (đây là nguyện vọng bắt buộc);

Nguyện vọng chuyên 2 (không bắt buộc): Học sinh dự thi vào chuyên Toán được đăng ký nguyện vọng 2 vào lớp chuyên Tin học; học sinh dự thi vào chuyên Hóa được đăng ký nguyện vọng 2 vào lớp chuyên Sinh;

Nguyện vọng 1 THPT: Đăng ký dự thi thêm ở một trường THPT công lập trên cùng địa bàn huyện, thành phố (để được dự thi tại trường THPT này khi không đỗ vào trường chuyên);

Nguyện vọng 2 THPT: Đăng ký vào một trường THPT công lập khác ở cùng địa bàn huyện, thành phố (để được xét tuyển khi không trúng tuyển nguyện 1 THPT).

Tổ chức tuyển sinh theo 2 vòng. Vòng 1 sơ tuyển, xét hồ sơ để chọn học sinh tham gia thi tuyển vòng 2.

Vòng 2 thi tuyển: Học sinh phải thi bốn môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và một môn chuyên theo đăng ký (là một trong 7 môn: Toán, Vật Lý, Hoá học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, tiếng Anh). Trong đó các môn Toán, Ngữ văn và tiếng Anh tính hệ số 1, môn chuyên tính hệ số 2 (nếu môn chuyên là Toán, Ngữ văn hoặc tiếng Anh thì mỗi môn này phải thi 2 bài, một bài thi không chuyên và một bài thi chuyên với mức độ yêu cầu cao hơn);

Hình thức thi tự luận với thang điểm 10; riêng bài thi môn tiếng Anh chuyên có thêm phần nghe./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Cựu chiến binh xã Quảng Lưu xây dựng quỹ kết nối con em đồng hương ở TP.HCM

Sáng 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 10:25:00

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51
Đang tải...