Bán kết lượt về AFF Suzuki Cup: Thành bại luận anh hùng

2016-12-07 16:03:52 0 Bình luận
Chỉ cần để Indonesia ghi được 1 bàn trong trận lượt về, điều ấy cũng có nghĩa rằng đội tuyển Việt Nam phải thắng chung cuộc với cách biệt 2 bàn mới đủ điều kiện để đi tiếp.
Bán kết lượt về AFF Suzuki Cup: Thành bại luận anh hùng
Các tuyển thủ Việt Nam trong buổi tập. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Trong 3 cuộc đối đầu liên tiếp gần đây, hai trong số đó là các trận giao hữu trước thềm AFF Suzuki Cup 2010, còn lại là trận Bán kết lượt đi tại Pakansari cách đây ít ngày, Indonesia đều đặn ghi 2 bàn/trận vào lưới Nguyên Mạnh.

Ngay ở vòng đấu bảng, đoàn quân của huấn luyện viên Alfred Riedl cũng duy trì được mật độ ghi 2 bàn/trận (thua Thái Lan 2-4, hòa Philippines 2-2, thắng Singapore 2-1).

Những con số thống kê đó là minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh tấn công của đội tuyển Indonesia và ông Riedl có lý do để tin vào khả năng ghi bàn ngay tại “chảo lửa” Mỹ Đình tối nay (7/12).

“Hai đội đã gặp nhau ở hai trận giao hữu và chúng tôi hòa 1 trận, đội tuyển Việt Nam thắng 1 trận. Trận Bán kết lượt đi chúng tôi may mắn giành chiến thắng 2-1 nhờ tinh thần thi đấu quyết tâm, không ngừng nghỉ. Trận lượt về tại sân Mỹ Đình sẽ rất khó khăn với đội Indonesia nhưng tôi hy vọng các cầu thủ sẽ thể hiện được tinh thần thi đấu như những gì đã thể hiện ở trận Bán kết lượt đi. Chúng tôi có lợi thế thắng 2-1 ở trận lượt đi nhưng trận đấu lượt về gặp đội tuyển Việt Nam sẽ là rất khó khăn. Vì thế, cơ hội của chúng tôi cũng là rất khó khăn. Đội tuyển Việt Nam sẽ đá với tinh thần quyết tâm, không có gì để mất vì họ thua ở lượt đi và bị đặt vào tình thế phải thắng. Chúng tôi có thể sẽ tập trung phòng ngự nhưng cũng sẵn sàng ghi bàn. Theo luật bàn thắng sân khách, Indonesia sẽ đưa đội tuyển Việt Nam vào thế khó gấp bội nếu ghi được bàn tại Mỹ Đình. Ghi bàn không phải là chuyện khó đối với chúng tôi,” huấn luyện viên Alfred Riedl tự tin tuyên bố như vậy ở buổi họp báo trước trận đấu.

Tại trận Bán kết lượt đi ở Bogor, huấn luyện viên Alfred Riedl đã nhìn thấy tử huyệt nơi hành lang cánh trái của đội tuyển Việt Nam (được trấn giữ bởi Trọng Hoàng, Đình Đồng và thậm chí trung vệ Ngọc Hải cũng đá lệch trái), từ đó mà khoét vào.

Đây là những cầu thủ đá rắn và rát bậc nhất của chúng ta, nhưng điểm tưởng như mạnh lại là yếu của chính họ.

Việc đội bóng chúng ta chỉ chịu 1 bàn thua (sau tình huống phạm lỗi dẫn đến phạt đền của Ngọc Hải), được cho là quá ít, nếu hàng công của Indonesia tận dụng tốt các cơ hội tạo ra.

Các tiền vệ không cầm được bóng và khả năng đánh chặn-hỗ trợ phòng ngự từ xa cũng kém, trong khi hàng công của Việt Nam cũng không có điểm nổi bật hơn Indonesia.

Không một cầu thủ tấn công nào của Việt Nam đủ tự tin và khả năng vượt qua đối thủ trong các tình huống một đối một. Ngay cả khi những chuyên gia qua người như Văn Toàn, Thanh Trung và Công Phượng xuất hiện trên sân ở cuối hiệp 2 thì điều đó cũng không thay đổi.

Thay đổi ở đội tuyển Việt Nam trong trận lượt về tối nay, như tuyên bố của huấn luyện viên trưởng Nguyễn Hữu Thắng, trước tiên đến từ hàng phòng ngự với sự trở lại của Đình Luật.

Mặc dù Quế Ngọc Hải đã mắc sai lầm trong trận lượt đi nhưng huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng cũng không thể mạo hiểm để trung vệ này trên ghế dự bị.

Cặp Quế Ngọc Hải-Đình Luật sẽ tái xuất nhưng vị trí hậu vệ phải của Đình Đồng sẽ khiến chiến lược gia này phải suy nghĩ có nên để Âu Văn Hoàn đá chính hay không?

Đội tuyển Việt Nam muốn đi tiếp buộc phải ghi bàn nhưng nhiệm vụ phòng ngự cũng quan trọng không kém vì nếu để thủng lưới, khó khăn tăng lên gấp bội. Từ chỗ được đánh giá cao hơn đối thủ, đội tuyển Việt Nam giờ đã ở vào thế bị động và mọi sai lầm đều phải trả giá bằng việc bị loại, dừng cuộc chơi tại AFF Suzuki Cup năm nay.

Sân Mỹ Đình, với hơn 40.000 người dự tính sẽ chật kín các khán đài, chắc chắn phải là chỗ dựa để đội tuyển Việt Nam tựa vào mà chiến đấu. Ở đây, 1 tháng trước, chúng ta từng thắng Indonesia rồi đấy thôi!

Đội hình dự kiến:

Việt Nam: Nguyên Mạnh-Đình Đồng, Đình Luật, Tiến Dũng, Văn Thanh-Trọng Hoàng, Ngọc Hải, Xuân Trường, Thanh Trung, Văn Quyết, Công Vinh.

Indonesia: Kurnia Meiga-Abdul Lestaluhu, Beny Wahyudi, Yama Pranata, Lestusen-Andik Vermansah , Rizki Rizaldi Pora, Ferdinan Alfred, Andriatmoko, Lilipaly​-Boaz Solossa.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...