Bảo đảm lợi ích của nhân dân trong việc tham gia giám sát chính quyền

2019-10-01 09:32:56 0 Bình luận
Chiều 30/9, đoàn công tác Trung ương do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận, về thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2019 tại địa phương.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN


Tại buổi làm việc, Trưởng ban Dân vận Trung ương đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Ninh Thuận trong việc quán triệt, thể chế hóa các chủ trương của Đảng về công tác dân vận thành chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn của địa phương, góp phần làm cho kinh tế của tỉnh ngày càng phát triển, chính trị ổn định, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền.

Để làm tốt hơn nữa công tác dân vận thời gian tới, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị tỉnh Ninh Thuận cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ, phát huy quyền làm chủ, đảm bảo lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân trong việc tham gia giám sát công việc của chính quyền; chú trọng kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của nhân dân, không để phát sinh các “điểm nóng”, các vụ việc phức tạp, kéo dài.

Ngoài ra, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của cả hệ thống chính trị, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm; tiếp tục triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp với MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội về công tác dân vận; đổi mới hình thức tổ chức, phối hợp, liên kết, bảo đảm sát với yêu cầu thực tế, tránh chồng chéo, hình thức, kém hiệu quả.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị của tỉnh cần thường xuyên kiện toàn tổ chức, bộ máy; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ dân vận. Các địa phương đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác dân vận, tiếp tục thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững và các chính sách an sinh xã hội.

Theo báo cáo của lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận, công tác dân vận thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh đã triển khai thực hiện 113 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, được nhân dân tích cực tham gia, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có 20/47 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 42,55% kế hoạch). Môi trường đầu tư của tỉnh tiếp tục được cải thiện, thu hút đầu tư nước ngoài đứng thứ hạng cao, chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) được xếp hạng vào nhóm tỉnh đạt điểm cao nhất cả nước (xếp vị thứ 13/63 tỉnh, thành năm 2018).

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành 8 nhóm giải pháp với 169 nhiệm vụ cụ thể chỉ đạo các cấp, ngành triển khai thực hiện. Các lĩnh vực năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao có bước phát triển mạnh mẽ, tạo diện mạo mới cho bức tranh kinh tế của địa phương.

Ninh Thuận chú trọng đổi mới nội dung, phương thức lồng ghép công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, công chức viên chức, phát huy vai trò của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Hiện tỉnh đang tập trung đẩy mạnh triển khai các chương trình đào tạo tiếng dân tộc Chăm, Ra Glai cho cán bộ, công chức, viên chức; qua đó góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở vùng đồng bào dân tộc, miền núi.

Để công tác dân vận mang lại hiệu quả cao, UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị Ban Dân vận Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh trong công tác đào tạo chính quy, bồi dưỡng kỹ năng công tác dân vận đối với đội ngũ cán bộ, người đứng đầu chính quyền các cấp; tham mưu Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh trong việc triển khai thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển kinh tế - xã hội sau khi có chủ trương dừng xây dựng dự án nhà máy điện hạt nhân./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...