Bao giờ “lôi” được kẻ gây thảm họa ra ánh sáng?

2019-04-24 17:25:36 0 Bình luận
HOANHAP.VN -Hơn 10 tiếng đồng hồ sau khi cá chết, cơ quan chức năng huyện Định Quán và các Sở ngành tỉnh Đồng Nai mới tiến hành lấy mẫu nước tại vị trí cá chết. Kết quả xét nghiệm cho thấy cá chết do thiếu oxy, nguyên nhân do thiên tai. Vậy là hơn 1900 tấn cá chết đợt đó, được chính quyền Đồng Nai duyệt hơn 12 tỷ đồng tiền ngân sách hỗ trợ.

 Số tiền ngân sách không nhỏ, nhưng chỉ bù đắp một khoản nhỏ cho người dân. Sau khi xuất ngân sách hỗ trợ, mọi việc chìm vào quên lãng, không cơ quan nào đi tìm hiểu nguyên nhân gây nên thảm cảnh. Chính điều này khiến dân tình bất bình, vì theo họ không phải do thiên tai, mà là do nhiều cơ sở sản xuất xả thải gây ra.

Điều người dân bất bình không phải tự nhiên. Trước khi xảy ra thảm họa cá chết, chính cơ quan chức năng Định Quán đã lập biên bản hành vi vi phạm gây ô nhiễm môi trường của doanh nghiệp HTX nông sản Đồng Nai mà nay được đổi tên thành công ty Phúc Lộc Thọ. Doanh nghiệp này cũng chính là đơn vị mà người dân khẳng định là nguyên nhân gây ra thảm họa cá chết.

Lập biên bản là vậy nhưng khi thảm họa xảy ra, cơ quan chức năng lại không tiến hành điều tra mà lại vội vã đề xuất chi ngân sách hỗ trợ. Để rồi khi ngân sách được duyệt, doanh nghiệp thay tên đổi họ xong, thì cơ quan chức năng mới ra quyết định phạt hành vi gây ô nhiễm này hơn 300 triệu đồng.

300 triệu đồng tiền phạt cho hành vi gây ô nhiễm là mức phạt không nhỏ, nhưng so với hơn 12 tỷ đồng tiền ngân sách phải ứng ra hỗ trợ và vài chục tỷ thiệt hại của dân thì lại quá nhỏ bé.

Người dân bức xúc, tại sao người gây ra thảm họa không phải gánh chịu trách nhiệm bồi thường mà đùn đẩy lên vai nhà nước và bắt người dân phải chịu thiệt thòi? Phải chăng những doanh nghiệp này là “vùng cấm” nên đủ khả năng “ép” ngân sách nhà nước gánh trách nhiệm và “đổ” hậu quả lên đầu người dân lao động?

Những bức xúc này có lẽ phải cần có một đoàn thanh - kiểm tra, với tinh thần chí công vô tư mới có thể tìm được câu trả lời. Người dân đang mong ngày người gây hậu quả phải trả lời trước pháp luật, và gánh lấy trách nhiệm do họ gây ra.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...