Bão số 3: Nhiều tỉnh, Thành phố … bị ảnh hưởng

2019-08-03 21:29:56 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Bão số 3 với lượng mưa lớn kèm theo gió giật mạnh đã khiến hàng loạt cây xanh ở Móng Cái – Quảng Ninh gãy đổ ngổn ngang. Nhiều tỉnh miền núi phía Bắc gặp lũ quét. Trong khi đó, nhiều tuyến phố của Hải Phòng cũng ngập sâu trong nước. Tại Hà Nội tình trạng mưa lớn đã khiến nhiều con phố ngập úng cục bộ…

Tại Quảng Ninh, đến 8h30 sáng, thông tin từ UBND TP Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, theo thống kê sớm nay, ngoài 40 cây xanh mới trồng bị đổ gãy, địa phương không có thiệt hại về người và tài sản. Hiện tại, lũ đang cuồn cuộn đổ về sông Ka Long. Lãnh đạo thành phố đang chỉ đạo và huy động các lực lượng chức năng tập trung phòng chống lũ.

Trước đó, khoảng 20h tối qua (2/8), bão số 3 bắt đầu đổ bộ vào TP. Móng Cái gây mưa lớn kèm theo gió giật mạnh cấp 8, cấp 9. Hàng loạt cây cối trên tuyến đường Hùng Vương, gần bến xe Móng Cái bị bật gốc. Nhiều tuyến phố bị ngập sâu khiến phương tiện di chuyển khó khăn, nhiều khu vực bị mất điện.




Hàng loạt cây xanh trên tuyến đường Hùng Vương (Móng Cái) bật gốc


Thời điểm bão đổ bộ, trạm Móng Cái (Quảng Ninh) đo được gió mạnh 17m/s (cấp 7), gió giật mạnh 23 m/s (cấp 9), ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng đã có gió giật cấp 6-8. Một điểm ghi nhận mưa rất to như: Móng Cái (209mm), Quảng Hà (143mm)...



Hồi 4h ngày 3/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-50km/giờ), giật cấp 8.


Nhiều tuyến đường ở Móng Cái ngổn ngang biển quảng cáo, lều bạt, cây cối bị gió cuốn tung hoặc ngập băng trong nước.


Lượng mưa tương đối lớn đã làm nước sông Tiên Yên đang dâng cao.


Tại Hải Phòng, do ảnh hưởng của bão số 3, từ rạng sáng nay, thành phố hoa phượng đỏ có mưa to, gió mạnh. Một số tuyến phố chính đã xuất hiện tình trạng lụt, tại khu An Đồng mất điện. Đặc biệt tại đường Lê Lợi lụt sâu khiến người dân di chuyển qua khu vực này gặp nhiều trở ngại.


Đường Lê Lợi và Lương Khánh Thiện, Hải Phòng ngập khá sâu khiến người dân gặp nhiều khó khăn khi di chuyển


Cây phượng bị bật gốc chắn ngang đường Trần Quang Khải.


Công nhân Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng khắc phục sự cố cây cột điện bị gãy đôi (đoạn trước nhà số 12 phố Hoàng Diệu. quận Hồng Bàng).


Tại Hà Nội do ảnh hưởng của cơn bão số 3, mưa kéo dài từ rạng sáng đến đầu giờ chiều 3.8, một số tuyến đường như: Thái Hà, Cầu Giấy, Cổ Linh, Vũ Trọng Phụng... rơi vào tình trạng ngập nước, giao thông đi lại hết sức khó khăn.


Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố như: Cầu Giấy, Thái Hà, Vũ Trọng Phụng... ở Hà Nội rơi vào tình trạng ngập.


Cây xà cừ đổ ngang ra đường tại phố Tô Hiến Thành


Chủ một cửa hàng trên đường Thái Hà (quận Đống Đa), ngồi tát từng ca nước tràn vào nhà, dù đã dùng tấm kính chắn để ngăn nước. Tuyến phố này ngập từ khoảng 10h sáng, đến giờ nước vẫn cao 50 cm so với mặt đường.


Đứng chờ nước rút tại nắp cống trên phố Thái Hà, nhân viên tranh thủ nhặt rác và phân luồng giao thông "đường thủy" cho người dân.


Nhân viên Công ty TNHH một thành viên thoát nước Hà Nội sử dụng máy bơm chuyên dụng để xử lý ngập tại phố Thái Hà.


Phố Nguyễn Huy Tưởng (Thanh Xuân) bị ngập, phương tiện nối đuôi nhau bì bõm vượt qua dòng nước.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...