Bảo vệ trẻ em tại các khu công nghiệp

2017-07-10 10:04:23 0 Bình luận
Tại Bình Dương, những phòng trọ tềnh toàng được dựng lên san sát. Vì điều kiện mưu sinh, không ít người lao động trong các khu công nghiệp thường xuyên bỏ con một mình trong những căn nhà không an toàn. Sự tạm bợ của chỗ ở và sao nhãng của chính bố mẹ đã đẩy các em nhỏ đối mặt với nguy cơ bạo lực và xâm hại.

Trẻ bị xâm hại vì sao nhãng của bố mẹ

Tình trạng trẻ em là con của công nhân làm việc tại các khu công nghiệp bị bạo hành, xâm hại không phải là hiếm. Bà Huỳnh Thị Giắc, một cán bộ làm công tác trẻ em tại tỉnh Bình Dương cho biết, ở gần các khu công nghiệp trẻ em bị xâm hại hoặc bạo hành rất nhiều. Con còn nhỏ nhưng bố mẹ đã đưa đi gửi trẻ, thậm chí hết ca bố mẹ vẫn đăng ký làm thêm để trang trải cuộc sống nên không có thời gian quan tâm con. Bố mẹ đi làm nhưng rất lo lắng, không yên tâm khi phải đưa con đi gửi. Theo bà Nguyễn Ngọc Hằng, Phó GĐ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương: “Con của công nhân tại các khu công nghiệp có hoàn cảnh khó khăn hơn con em địa phương. Cha mẹ các em là công nhân, đi làm không có thời gian chăm sóc cho con cái, lại thường xuyên thay đổi nơi ở dẫn đến quản lý rất khó khăn”...

Thực tế, đã có không ít trẻ em sống cùng bố mẹ tại các khu công nghiệp bị bạo hành, xâm hại. Chị Nguyễn Thị A. hiện đang làm việc tại khu công nghiệp tỉnh Bình Dương vẫn luôn dằn vặt và tự trách cứ bản thân khi nhắc lại câu chuyện xảy đến với con mình… Chị là công nhân trong một xí nghiệp dệt may. Vợ chồng anh chị đều quê ở miền Tây di cư tới Bình Dương mưu sinh, phải thuê trọ trong một căn phòng tạm bợ. Ngày tồi tệ ấy xảy ra khi vợ chồng chị đều phải đi làm ca đêm, để con ở nhà một mình. Gã hàng xóm đốn mạt đã lợi dụng sự thiếu cảnh giác của gia đình, lẻn vào nhà xâm hại cháu nhỏ. Khi anh chị biết chuyện, thì hành vi này đã được gã đồi bại thực hiện không chỉ 1 lần… “Mình nghĩ rằng mình xa quê lập nghiệp chỉ vì con mà giờ con bị như vậy, đúng là lúc đó không biết kiếm tiền để làm gì. Lúc nào cũng day dứt. Quá muộn màng, mà nó đau đớn, cắn rứt tới khi nhắm mắt vẫn thấy thương con”, chị A nghẹn ngào chia sẻ.

Nguy cơ trẻ em bị xâm hại, bạo lực đang là một thực trạng báo động ở các vùng có mật độ khu công nghiệp lớn. Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương: Năm 2016, trên địa bàn tỉnh có hơn 30 trẻ em bị xâm hại và bạo lực, phần lớn các em là con các gia đình nhập cư, công nhân lao động. Một trong những giải pháp để tháo gỡ vấn đề này là giúp lao động nhập cư tìm nơi an toàn để gửi con em mình, nhất là trẻ ở độ tuổi mầm non.


Các em nhỏ học tại Trường mầm non tư thục Hài Mỹ được miễn phí hoàn toàn.


Mô hình trông trẻ miễn phí cho con công nhân tại khu công nghiệp

Thực tế, hiện nay, số lượng trường mầm non chưa đủ để đáp ứng nhu cầu tại các cụm, khu công nghiệp. Để đảm bảo an toàn cho trẻ em tại các khu công nghiệp, tỉnh Bình Dương đã triển khai mô hình trường mầm non cho trẻ em là con các gia đình công nhân, do doanh nghiệp xây dựng và chịu sự giám sát của chính quyền địa phương. Mô hình này nằm trong Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020” do Chính phủ ban hành. 11 trường mầm non đã đi vào hoạt động, các lớp học được tổ chức thường xuyên, nhận trông giữ trẻ cả trong và ngoài giờ theo ca làm việc của cha mẹ. Phần lớn chi phí học tập và sinh hoạt của các em đều do doanh nghiệp chi trả.

Bà Nguyễn Ngọc Hằng cho biết thêm, để giải quyết vấn đề thiếu nhà trẻ cho con em của công nhân tại các khu công nghiệp, Bình Dương đã triển khai thực hiện đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020”. Cán bộ Hội liên hiệp phụ nữ phối hợp ngành GD&ĐT, LĐ-TB&XH khảo sát một số cơ sở trông trẻ ngoài công lập, nếu cơ sở nào có đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ xây dựng thành điểm trường mầm non. Phòng GD&ĐT sẽ cử 1 hiệu trưởng công lập hàng tuần đến các trường ngoài công lập để quản lý về chuyên môn. Còn chính quyền địa phương quản lý về lĩnh vực hành chính.

Trường mầm non tư thục Hài Mỹ là một trong những trường mầm non nhận được sự hỗ trợ của Đề án. Cô giáo Đỗ Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng trường mầm non Hài Mỹ cho biết: “Từ khi thành lập trường chỉ là 70 bé bây giờ đã lên tới 400 bé. Số lượng trẻ gửi tăng nhanh điều này chứng tỏ phụ huynh rất tin tưởng trường, mang lại sự yên tâm để phụ huynh làm việc”.

Các em nhỏ học tại trường mầm non tư thục Hài Mỹ được miễn 100% học phí. Đây là điều kiện thu hút trẻ đến học, giúp cha mẹ yên tâm làm việc. Mô hình cũng góp phần đảm bảo an toàn cho con em trong các gia đình công nhân tại các khu công nghiệp. Việc hình thành các khu công nghiệp, tập trung nhiều người lao động là nhu cầu tất yếu của quá trình phát triển. Tuy nhiên đi đôi với sự phát triển này cần đảm bảo an sinh xã hội, đáp ứng các nhu cầu cuộc sống của công nhân và bảo đảm môi trường sống an toàn cho trẻ em tại các khu công nghiệp. Trách nhiệm này thuộc về các địa phương khi xây dựng khu công nghiệp.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...