Bệnh viện E nói gì về thông tin “rao bán giấy khám sức khỏe”?

2018-04-06 09:18:45 0 Bình luận
Thời gian gần đây, trên một số trang mạng xã hội có rao bán giấy khám sức khỏe với chữ ký bác sĩ và con dấu của Bệnh viện E mà không cần đến khám. Trước thực trạng này, đại diện Bệnh viện E đã khẳng định: Những tờ giấy khám sức khỏe được bán bên ngoài, mang con dấu của Bệnh viện E là hoàn toàn giả mạo từ con dấu đến chữ ký của các bác sĩ...

Ngày 5/4, ông Lê Tuấn Đống, Trưởng phòng Phục hồi chức năng và giám định (Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế) cho biết, thời gian gần đây, Bộ Y tế nhận được nhiều ý kiến phản ánh về việc mua bán giấy khám sức khỏe không cần đến khám trực tiếp, trong đó có Bệnh viện E, Hà Nội. Để làm rõ thông tin trên, Cục đã thành lập đoàn công tác đến Bệnh viện E để kiểm tra.


Tại buổi làm việc, TS. Trần Quốc Khánh, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp (Bệnh viện E) thừa nhận, trên thị trường đang có thực trạng bán giấy khám sức khỏe cho người lao động trong và ngoài nước, hồ sơ hưởng BHYT, trong đó một số trường hợp có dấu của Bệnh viện E. Tuy nhiên, tất cả giấy tờ đó đều không phải do Bệnh viện E cung cấp. “Những tờ giấy khám sức khỏe được bán bên ngoài, mang con dấu của Bệnh viện E là hoàn toàn giả mạo. Từ con dấu đến chữ ký của các bác sĩ đều giả mạo”, BS. Khánh khẳng định.

Làm rõ thêm thông tin, TS. Hữu Thị Chung, Phụ trách Khoa Kiểm tra sức khỏe (Bệnh viện E) cho biết thêm, hoạt động khám sức khỏe, cấp giấy chứng nhận sức khỏe ở Bệnh viện E đã thực hiện từ nhiều năm nay. Ngoài ra, để củng cố hoạt động khám sức khỏe và quản lý chặt chẽ việc khám và cấp giấy chứng nhận sức khỏe, Bệnh viện E đã thành lập Khoa Kiểm tra sức khỏe từ ngày 20/5/2016.

Cũng theo BS. Chung, Bệnh viện E thường xuyên thực hiện các biện pháp tích cực để tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động khám sức khỏe như: ban hành quy chế trong hoạt động khám sức khỏe, trong đó quy định giao cho Khoa Kiểm tra sức khỏe làm đầu mối, chủ trì trong công tác khám sức khỏe. Ngoài ra, quy trình cấp giấy khám sức khỏe của bệnh viện rất nghiêm ngặt.

Theo đó, Bệnh viện quy định giao nhiệm vụ cho trưởng khoa quyền ký kết luận và ủy quyền cho phó khoa khi trưởng khoa vắng mặt; chỉ khi có chữ ký của trưởng phó khoa mới đóng dấu; quy định thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao sử dụng trong khám sức khỏe xuất nhập tại kho dược; thu phí theo quy định. Giám đốc bệnh viện thường xuyên nhắc nhở việc thực hiện nghiêm túc, không cấp giấy khám khi không có người khám.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Việt Dũng, Phó trưởng Công an phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) cho biết, thời gian qua, lực lượng công an phường Nghĩa Tân đã phối hợp với bệnh viện để ngăn chặn việc mua bán giấy khám sức khỏe. Cách đây vài năm, bệnh viện phối hợp với lực lượng công an triệt phá được đường dây bán giấy khám sức khỏe Bệnh viện E của một số đối tượng.

Đại diện Đoàn kiểm tra xác nhận, những thông tin về mua bán giấy khám sức khỏe tại Bệnh viện E là không có cơ sở. Không những thế, bệnh viện đã thực hiện rất tốt quy trình cấp giấy khám sức khỏe cho người dân. Đoàn kiểm tra cũng cho rằng, thời gian tới bệnh viện cần tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương làm rõ, xử lý những đối tượng mua bán giấy khám sức khỏe giả mạo bệnh viện

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...