Bí quyết 'săn' học bổng Đại học hàng đầu Mỹ của nữ sinh xứ Thanh

2018-04-04 15:15:29 0 Bình luận
Tự tin trong giao tiếp, độc lập trong suy nghĩ và có những chia sẻ thú vị về việc học và những trải nghiệm cuộc sống là ấn tượng đầu tiên khi trò chuyện với Lê Ngân Hà, học sinh lớp 12 chuyên Anh, Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Ngân Hà cùng các bạn trong giờ học. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)

Trong mùa tuyển sinh du học năm nay, Lê Ngân Hà liên tiếp đón nhận tin vui từ các trường đại học của Mỹ. Trong số 10 trường mà Hà gửi hồ sơ, em đã nhận được thông báo trúng tuyển từ 5 trường đại học với mức hỗ trợ tài chính hấp dẫn, trong số đó trường Williams College – một trong những trường đại học uy tín hàng đầu của Mỹ tặng học bổng toàn phần trị giá hơn 5 tỷ đồng.

Mặc dù đạt nhiều thành tích đáng nể trong học tập nhưng Ngân Hà tự nhận mình không phải “mọt sách” mà em cảm thấy học là một điều cực kỳ thú vị. Không quá áp đặt bản thân về thành tích và điểm số, việc học đối với Hà rất nhẹ nhàng. Khi nào cảm thấy không thích học, Hà bỏ sách vở đi chơi, gặp gỡ bạn bè, nghe nhạc, dạo phố…

Chia sẻ về kinh nghiệm dành học bổng của trường đại học có uy tín hàng đầu của Mỹ, Ngân Hà cho biết, để săn được học bổng phải đạt được 4 yếu tố: điểm thi các kỳ thi chuẩn hóa do Mỹ tổ chức; điểm trung bình các môn trên lớp; hoạt động ngoại khóa và quan trọng nhất là bài luận.

Một bài luận hoàn chỉnh mặc dù chỉ mấy trăm từ và nội dung hoàn toàn tự do nhưng Ngân Hà đã đầu tư và lên ý tưởng từ rất sớm.

Theo em, nước Mỹ đề cao lối sống tự lập, có chính kiến vậy nên mỗi người phải là một thể duy nhất và hoàn chỉnh, nếu chỉ nói về điểm số và thành tích sẽ rất nhàm chán, người khác sẽ không hình dung được họ đang tiếp cận với một người như thế nào. Do vậy Ngân Hà đã chọn chủ đề cho bài luận của mình là độc lập và vô thần.

Độc lập là không quá phụ thuộc vào hoàn cảnh, môi trường xunh quanh, thành tích của mình phụ thuộc và chính nỗ lực của bản thân, hoàn toàn không phụ thuộc vào yếu tố siêu nhiên. Từ đó, rút ra bài học phải luôn sống có trách nhiệm với hành động và suy nghĩ của mình…

Lối sống độc lập ấy là động lực để Ngân Hà nỗ lực hết mình, vượt qua mọi trở ngại để được nhiều thành tích đáng nể trong học tập.

Năm lớp 10, Hà đoạt huy chương đồng môn Tiếng Anh tại cuộc thi các trường Trung học phổ thông chuyên khu vực Duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ. Năm lớp 12, em giành giải nhì học sinh giỏi quốc gia và huy chương bạc tại cuộc thi các trường Trung học phổ thông chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ, cùng ở môn Tiếng Anh.

Đặc biệt phải kể đến nhất là giải thưởng đặc biệt Intel ISEF - cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học lớn nhất thế giới diễn ra tại Mỹ. Trong cuộc thi này, Hà là đồng tác giả dự án về tái chế dầu nhờn và đã giành giải đặc biệt do Tập đoàn Phát triển bền vững Ricoh (Mỹ) trao tặng.

Để chuẩn bị tốt nhất cho hàng trang du học dự kiến vào khoảng tháng Tám tới, ngoài việc không ngừng trau dồi khả năng tiếng Anh mỗi ngày, Hà vẫn duy trì thói quen đọc sách báo, đặc biệt là triết học phương Tây. Ngoài ra, Hà quan tâm nhiều đến pháp luật, lối sống và văn hóa Mỹ; trang bị cho bản thân kỹ năng sống, cách chăm sóc sức khỏe…

Thầy giáo Chu Anh Tuấn, Hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông chuyên Lam Sơn cho biết Ngân Hà là học sinh giỏi, có thành tích cao ở kỳ thi quốc gia. Việc Hà được các trường đại học ở Mỹ lựa chọn là niềm vinh dự cho bản thân em, gia đình và nhà trường. Em là tấm gương để các thế hệ học sinh trường chuyên Lam Sơn noi theo và phấn đấu.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...