Bí thư Huyện uỷ Ân Thi thừa nhận phát ngôn thiếu chuẩn mực

2017-06-08 22:51:11 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Liên quan đến loạt bài về những sai phạm tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội (BTXH và CTXH) tỉnh Hưng Yên và Trung tâm Y tế huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên mà Hoanhap.vn đã liên tục đăng tải trong thời gian qua (xem phần tin bài liên quan). Đây là hai đơn vị sự nghiệp công lập mà người đứng đầu đều là thân nhân của Bí thư Huyện uỷ Ân Thi Phạm Văn Khuê.

Ở Trung tâm Y tế huyện Ân Thi, Phó Giám đốc phụ trách đơn vị này là bà Đoàn Thị Xuyến - vợ ông Phạm Văn Khuê và Giám đốc Trung tâm BTXH và CTXH là ông Đoàn Văn Hưng - em ruột bà Đoàn Thị Xuyến. Cả hai đơn vị này đều có trụ sở đóng trên địa bàn huyện Ân Thi và có Chi bộ Đảng trực thuộc Huyện uỷ Ân Thi.

Ông Phạm Văn Khuê - Bí thư Huyện ủy Ân Thi (người ngồi bên phải) làm việc với Ban biên tập Hòa nhập online.


Như Hoanhap.vn đã thông tin trong các bài viết, khi tiến hành tìm hiểu về những sai phạm tại Trung tâm BTXH và CTXH, ông Phạm Văn Khuê - Bí thư Huyện uỷ Ân Thi đã gọi điện cho PV với lời lẽ thách thức, khiến dư luận còn đang bàng hoàng sửng sốt. Tuy nhiên sau khi đăng tải, Toà soạn Hoanhap.vn đã nhận được lá đơn phản hồi dài 8 trang, được ký nháy từng trang, đề ngày 15/05/2017 khẳng định rằng ông không hề nói với ai như vậy, rằng Hoanhap.vn đã xuyên tạc, vu khống trắng trợn, xúc phạm, bôi nhọ và làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của cá nhân ông. Trong đơn ông cũng không quên yêu cầu Hoanhap.vn phải công khai đăng cải chính, xin lỗi ông trên mặt báo.

Để rộng đường dư luận, ngày 31/5/2017, Ban biên tập Hoanhap.vn do Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Quyết dẫn đầu đã có buổi làm việc với ông Phạm Văn Khuê tại trụ sở Huyện uỷ Ân Thi. Sau khi được nghe lại đoạn băng ghi âm, ông Phạm Văn Khuê - Bí thư Huyện uỷ Ân Thi đã thừa nhận đó chính là giọng nói và nội dung phát ngôn của ông như Hoanhap.vn đã trích dẫn. Trong biên bản làm việc, ông Khuê cũng thừa nhận đây là một bài học sâu sắc của cá nhân khi phát ngôn với báo chí và mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...