BIDV trao tặng nhà ở cho người nghèo tại Thái Bình

2019-11-04 11:19:25 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Ngày 01/11/2019, tại huyện Tiền Hải và Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phối hợp cùng UB mặt trận tổ quốc tỉnh Thái Bình tổ chức chương trình trao tặng nhà ở cho người nghèo. Năm 2019, BIDV đã triển khai chương trình tài trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo tại tỉnh Thái Bình với tổng số là 25 căn nhà, tổng giá trị tài trợ là một tỷ đồng.

Phát biểu tại chương trình trao tặng nhà cho bà con nghèo, bà Đặng Thị Chiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt Trận tổ quốc tỉnh Thái Bình cho biết: “UBMTTQ rất trân trọng và cảm ơn sự đồng hành của BIDV trong việc hỗ trợ các hộ nghèo tại tỉnh Thái Bình. Từ nguồn vốn hỗ trợ của BIDV đã là chất xúc tác quan trọng, động viên người dân xây được ngôi nhà mới. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa”.

Thái Bình là tỉnh nông nghiệp khu vực đồng bằng sông Hồng. Những năm qua, địa phương đã có nhiều phát triển, tuy nhiên với đặc thù chủ yếu thuần nông nên tỉnh còn rất nhiều khó khăn. Hiện tỉnh Thái Bình có 25.349 hộ nghèo, xếp thứ 28/63 tỉnh, trong bảng xếp hạng mức độ nghèo giữa các tỉnh (theo QĐ số 862/QĐ-LĐTBXH ngày 4/7/2018 v/v công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 -2020). Nhiều gia đình tại địa phương còn chưa có nhà ở hoặc nhà ở trong tình trạng dột nát, xuống cấp nghiêm trọng. Các đối tượng được hỗ trợ xây nhà hầu hết là các hộ gia đình nghèo hoặc đơn thân đặc biệt khó khăn như tại 8 huyện của tỉnh Thái Bình như: bà Tạ Thị Mây (65 tuổi) ở xã Thái An, cụ Phí Thị Gắn (76 tuổi) xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy, cụ Trường Thị Tịnh (94 tuổi) huyện Tiền Hải,...


BIDV trao tặng nhà cụ Trương Thị Tịnh


Cụ Trương Thị Tịnh ở thôn Hướng Tân, xã Nam Hà, huyện Tiền Hải năm nay đã 94 tuổi. Cụ có 4 người con nhưng hai người con trai mất sớm, hai người con gái đến nay cũng đã ngoài 60 tuổi tàn tật không lập gia đình vẫn ở với cụ. Ba mẹ con ở trong ngôi nhà cũ dột nát đã hơn 20 năm. Từ sự hỗ trợ của BIDV, sự ủng hộ của thôn xã, ba mẹ con cụ tết này đã được đón tết trong ngôi nhà mái bằng mới khang trang 34m2 với, chi phí xây dựng hơn 100 triệu, trong đó, nguồn tiền hỗ trợ của BIDV là 40 triệu đồng. Cụ cảm động cho biết “Nhà cũ mái tôn mưa dột ghê lắm. Cứ ngày mưa to là trong nhà mẹ múc nước, con đi đổ. Giờ có nhà mới, ngày mưa rét như hôm nay thì khô ráo ấm lắm”. Càng xúc động hơn nữa khi nỗi tâm tư của người mẹ già lo lắng cho hai người con gái nay đã có chỗ dựa “Nay mai tôi già chết rồi, hai cô con gái có cái nhà chắc chắn mà ở”.

Tại ngôi nhà mới xây của cụ Phí Thị Gắn (76 tuổi) ở thôn Thiên Kiều,xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy, Ông Trần Quang Tái - Chủ tịch UBMTTQ xã cho biết: “nhờ có tiền tài trợ của BIDV mà anh em họ hàng làng xóm mới có thêm quyết tâm ủng hộ cho cụ Gắn xây được ngôi nhà mái bằng, hai gian khép kín thuận tiện cho sinh hoạt tuổi già của cụ”.


BIDV trao tặng nhà cụ Phí Thị Gắn


Ông Lê Duy Đạt - Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở chi nhánh Thái Bình cho biết: “Với trách nhiệm của một doanh nghiệp Nhà nước tại địa bàn tỉnh Thái BÌnh, bên cạnh hoạt động kinh doanh , BIDV cũng luôn tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội cho tỉnh nhà trong việc hỗ trợ xây dựng trường học, xây nhà đại đoàn kết, đền ơn đáp nghĩa quan tâm tới các gia đình chính sách, người nghèo, tặng quà tết... Với việc chung tay với địa phương hỗ trợ các gia đình nghèo xây dựng nhà ở, mong rằng người nghèo sẽ có ngôi nhà mới chắc chắn để ổn định cuộc sống”

Những năm qua, BIDV tích cực triển khai nhiều hoạt động ASXH trong cả nước, riêng tỉnh Thái Bình từ 2007 đến nay, BIDV đã tài trợ khoảng hơn 30 tỷ đồng bao gồm: xây dựng trường học, nhà ở cho người nghèo, tặng quà tết, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa... Trong đó, BIDV đã hỗ trợ xây dựng tổng cộng hơn 220 ngôi nhà cho người nghèo với tổng kinh phí 10,6 tỷ đồng.

Thực hiện sự vận động của UBMTTQ địa phương và ngành ngân hàng, BIDV đã chung tay góp sức cùng địa phương hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo có được ngôi nhà mới khang trang để an cư lạc nghiệp, yên tâm sản xuất.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...