Bình tĩnh "đốt lửa" tỏa sáng trong giải vô địch quốc gia V- League 2019

2019-07-24 09:55:24 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Mấy năm gần đây, Đội bóng đá Than Quảng Ninh với mục tiêu hướng tới một nền bóng đá sạch, đã định hình được một lối chơi ổn định phong độ, quyết liệt và sòng phẳng, luôn luôn tạo ra sức hút đối với người hâm mộ, đặc biệt là lực lượng cổ động viên. Với sự nhiệt huyết và bản lĩnh của Chủ tịch Phạm Thanh Hùng và tài năng dẫn dắt sáng tạo của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng, Than Quảng Ninh đã sớm đi đúng quỹ đạo, vào thẳng mạch chiến thắng, tuy cũng có điểm xuyết những trận… thua đáng tiếc !

 

Cơ duyên và lịch sử đã sắp xếp cho Than Quảng Ninh và Hoàng Anh Gia Lai có những cuộc thăng trầm và ”so găng” nảy lửa. Trong khuôn khổ Giải vô địch Quốc gia Wake - Up 247 V.League 1 - 2019, ngày 13/4/2019 (vòng 5), tại sân nhà Plâycu, đội Hoàng Anh Gia Lai đã thắng Than Quảng Ninh 3 -2. Trước đó (tại vòng 17) Giải Vô địch Quốc gia 2017 Hoàng Anh Gia Lai cũng đã thắng Than Quảng Ninh 4 - 2 trên sân nhà, hay ở Cúp Quốc gia 2018 Hoàng Anh Gia Lai đã thắng đậm đà Than Quảng Ninh 5 - 0… Hình như, Hoàng Anh Gia Lai đã “bắt vía” được Than Quảng Ninh và Than Quảng Ninh “kỵ dơ” với đội bóng phố Núi ? Nhưng không, đó chỉ là “phần nổi “ của tảng băng - Than Quảng Ninh. Sức mạnh của đội bóng đất Mỏ nằm ở sự âm thầm tự tin, ở ý chí quật khởi, ở sự bền bỉ quyết liệt, một lối chơi gắn kết của toàn đội, được hình thành từ phong độ vững chắc của các trụ cột… đã tạo ra những bùng nổ bất ngờ. Mới đây nhất, ngày 13/7/2019 (sau đúng 2 tháng) tại sân nhà Cửa Ông (Cẩm Phả - Quảng Ninh), vòng 15 Giải Vô địch quốc gia V.League 2019, với thế chủ động ngay từ phút đầu, bằng lối chơi sắc nét và liên tục gia tăng sức tấn công, Than Quảng Ninh đã “quật ngã” Hoàng Anh Gia Lai một cách ngoạn mục với tỷ số 3 - 0, trả nợ sòng phẳng món nợ ”cay đắng” với Hoàng Anh Gia Lai trước đó ! Ngay sau đó, ngày 17/7/2019, với phong độ rất cao, Than Quảng Ninh tiếp tục “quật ngã” Viettel với tỷ số 1 - 0 trên sân nhà Cửa Ông (vòng 16) Giải Vô địch quốc gia V.League 2019. Với chiến thắng này, Than Quảng Ninh trở lại xếp thứ 3 quen thuộc với 28 điểm trên bảng xếp hạng và đứng trước sự cạnh tranh quyết liệt ngôi vương với các đội mạnh như Hà Nội, TPHCM…khoảng cách của Than Quảng Ninh với đội bóng xếp đầu bảng chỉ là 5 điểm !


Một pha tranh bóng quyết liệt, góp phần ấn định cho Than Quảng Ninh chiến thắng Hoàng Anh Gia Lai 3-0, ngày 13/7/2019 trên sân Cửa Ông (Cẩm Phả, Quảng Ninh), (Ảnh: nguồn Internet)


Nhìn lại toàn Giải vô địch quốc gia V- League 2019, đến nay, đã đi được 16 trong tổng số 26 vòng, đạt gần 2/3 giải. Trong thế trận tranh đua sôi động và quyết liệt chung của các đội trên cả nước, bên cạnh những đội mạnh đứng đầu bảng như Hà Nội, HCM, Hải Phòng, Sông Lam Nghệ An, Thanh Hoá… Chúng ta dễ thấy Than Quảng Ninh xuất hiện như một chàng thanh niên bình dị, ít nói, nhưng lại toát lên vẻ “đáng gờm” bởi “sức nóng“ bên trong. Quả thực như vậy, nếu tính từ vòng 1, Giải Vô địch quốc gia 2019 (23/2/2019) đến nay, vòng 17 (21/7/2019) trên các sân cả nước, Than Quảng Ninh đã tham dự đủ 17 trận đấu. Trong đó, chỉ trừ trận ngày 23/2 (vòng 1) thua đậm Hà nội 5 - 0, trận ngày 13/4 (vòng 5) thua Hoàng anh Gia lai 3 - 2, trận ngày 5/5/ (vòng 8) thua Đà nẵng 1-0, trận ngày 21/7 (vòng 17) thua Hải Phòng 3-2 và 4 trận hoà với Sông Lam Nghệ An, Nam Định, Viettel và HCM, còn lại 8 trận Than Quảng Ninh thắng giòn giã, tiêu biểu nhất là các trận gặp Thanh hoá (ngày 6/3/2019 -Vòng 3, thắng 3-0), gặp HCM (ngày 20/4/2019 - Vòng 6, thắng 3-0), gặp Hoàng Anh Gia Lai (ngày 13/7/2019 - Vòng 15, thắng 3-0). Thành tích rất đáng khích lệ trên đây là kết quả của quá trình nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của tập thể đội bóng đá Than Quảng Ninh, trong đó, không thể vắng bóng người đứng mũi chịu sào: Chủ tịch Phạm Thanh Hùng và huấn luyện viên Phan Thanh Hùng. Dường như là sự hội tụ rất hữu duyên. Một “Hùng”- Chủ tịch đầy trách nhiệm và mê bóng đá đến đỉnh cao với một “Hùng”- huấn luyện viên tài năng dẫn dắt đội bóng vượt trội, gặp nhau như ”trời định”, cùng với đội ngũ cầu thủ (cả nội và ngoại) trẻ trung, tâm huyết hết lòng vì màu cờ sắc áo và tôn chỉ mục đích của một đội bóng đá truyền thống mang tên: Than Quảng ninh, đã tạo ra một “sức mạnh tổng hợp” làm nên thương hiệu Than Quảng Ninh cháy rực tự hào của người dân vùng Mỏ.

Chặng đường còn lại của Giải Vô địch Quốc Gia 2019 đang trải ra ở phía trước với đầy những cam go thách thức và hy vọng. Theo Than Quảng Ninh Football Club, bước vào giai đoạn lượt về, đội bóng Than Quảng Ninh đón về trung vệ Lê Tuấn Tú và sự trở lại của Xuân Hùng sau chấn thương. Sự tiến bộ của các cầu thủ trẻ, một phong độ nền tảng của các trụ cột, một lối chơi gắn kết, sắc nét của toàn đội đã tiếp tục giữ niềm tin và làm yên lòng người hâm mộ đất Mỏ. Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng cho rằng: “V.League 2019 ngày càng hấp dẫn, khó đoán định. Chưa mùa giải nào kỳ lạ như mùa giải này khi kết thúc giai đoạn lượt đi vẫn chưa nhận diện được ứng cử viên cho chức vô địch cũng như đội có nguy cơ xuống hạng. Ngoại trừ 2 Câu lạc bộ đứng đầu có cách biệt đôi chút, từ đội bóng thứ 3 đến đội xếp thứ 12, khoảng cách chỉ bằng 1 đến 2 trận đấu. Thứ hạng các đội thay đổi rất nhanh chỉ sau 1 vòng đấu, vì vậy, chúng tôi sẽ tập trung cho từng trận đấu thôi”.


Chủ tịch Câu Lạc bộ bóng đá Than Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng (trái) và nhà báo Nguyễn Đăng - tác giả bài viết. (Ảnh: Thành Chung)


Chúng ta chờ đợi và hy vọng những chiến thắng của Than Quảng Ninh ở mùa Giải vô địch Quốc gia 2019 này trong một niềm tin hoàn toàn có cơ sở. Đó là thực tế hùng hồn trên sân cỏ với cả những trận thua và thắng, trong đó, màu chủ đạo chính là những trận thắng đã và đang rực sáng. Đó là quan điểm cho hướng đi đúng đắn của Chủ tịch Phạm Thanh Hùng từ khi ông về đảm trách, quản lý Câu Lạc bộ bóng đá Than Quảng Ninh. Ông đặt mục tiêu xây dựng nền bóng đá sạch, phát triển bền vững và phải có sắc thái riêng. Các cầu thủ ra sân phải với tinh thần quyết chiến quyết thắng, khí thế máu lửa, vì người hâm mộ, vì niềm tự hào của đất Mỏ Quảng Ninh và làm tròn trách nhiệm với các nhà tài trợ. Đó cũng chính là động lực để Than Quảng Ninh đi tiếp những bước đi vững chắc trên con đường trở thành một Câu lạc bộ chuyên nghiệp, đẩy mạnh khai thác thương quyền, gia tăng giá trị thương hiệu, xây dựng đội ngũ kế cận, kiện toàn hệ thống đào tạo trẻ thông qua một chiến lược tổng thể, có chiều sâu./.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...