Bộ Công Thương lên tiếng về "siêu dự án" trên Sông Hồng

2016-05-08 11:07:33 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Đại diện Bộ Công thương cho biết không có bất kỳ dự án thủy điện nào trên sông Hồng được Bộ Công Thương phê duyệt cũng như nằm trong quy hoạch.

Ảnh minh hoạ

Chiều 6/5, Bộ Công Thương đã tổ chức họp báo thường kỳ tháng 4/2016. Trước những câu hỏi về dự án giao thông - thuỷ điện trên sông Hồng do công ty TNHH Xuân Thiện, thành viên Tập đoàn ThaiGroup đề xuất, ông Đỗ Đức Quân, Phó Tổng cục trưởng Cục Năng lượng cho biết: “Hiện không có bất kỳ dự án thủy điện nào trên sông Hồng được Bộ Công Thương phê duyệt cũng như nằm trong quy hoạch".

Ông Đỗ Đức Quân cho biết, dự án của công ty TNHH Xuân Thiện mới ở giai đoạn nghiên cứu, đề xuất ban đầu, chưa có hồ sơ chính thức về việc phát nguồn điện nên Bộ chưa xem xét và đây không phải là dự án thủy điện mà là dự án giao thông xuyên Á. Dự án này có làm đập, làm âu thuyền để dâng nước lên cho tàu thuyền có thể đi từ Việt Trì lên Lào Cai.

"Khi làm đập, âu thuyền để cho dâng nước lên có thể tận dụng kết hợp với việc phát điện nên đây không phải dự án thủy điện” - ông Quân lưu ý.

Theo ông Đỗ Đức Quân, với tổng mức đầu tư dự kiến lên tới hơn 24.000 tỷ đồng, nếu chỉ để làm thủy điện có quy mô nhỏ là chưa phù hợp so với quy mô vốn của dự án. 
 
Trao đổi thêm về dự án của công ty Xuân Thiện, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết với những vấn đề có liên quan, Bộ Công Thương sẽ được xem xét kỹ, về tính khả thi đến những ảnh hưởng môi trường. 
 
Bình luận về sự cần thiết của dự án, đại diện Bộ Công Thương cho rằng, đây là dự án hạ tầng nên đánh giá mức độ cần thiết hay không là trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Kế hoạch- Đầu tư. Bộ Công Thương chỉ lưu ý các vấn đề về môi trường, xã hội, di dân, tái định cư… 
 
Dự án giao thông thủy xuyên Á trên sông Hồng kết hợp thủy điện do công ty TNHH Xuân Thiện đề xuất theo hình thức BOO (xây dựng - sở hữu - vận hành). Tổng vốn đầu tư cho dự án là hơn 24.500 tỉ đồng. Mục tiêu của dự án, theo hồ sơ của chủ đầu tư, là cải tạo, nâng cấp tuyến vận tải đường thủy xuyên Á trên tuyến sông Hồng, kết nối đồng bộ với tuyến vận tải thủy Hải Phòng - Việt Trì, tuyến Hà Nội - Lạch Giang.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...