Bộ trưởng Bộ Công an nói về tín dụng đen biến tướng trên internet

2019-08-16 10:09:48 0 Bình luận
Chiều 15/8, trả lời chất vấn Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết: Cho vay ngang hàng qua internet là tín dụng đen biến tướng

Bộ trưởng Tô Lâm trả lời đại biểu Quốc hội, chiều 15/8. Ảnh VGP/Nhật Bắc. 


Trả lời chất vấn của ĐB Nguyễn Thị Yến (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) về tình trạng tội phạm “tín dụng đen” hiện nay, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết: Đây là vấn đề bức xúc của xã hội, Bộ Công an đã đề ra nhiều giải pháp như tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 12 về giải quyết các vấn đề tội phạm liên quan đến tín dụng đen.

Bộ Công an đã có kế hoạch, chuyên đề riêng để phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm này. Riêng 6 tháng đầu năm 2019, toàn quốc lực lượng công an đã khởi tố 436 vụ án/766 bị can về các tội danh liên quan đến tín dụng đen, bảo kê, đòi nợ thuê, trong đó khởi tố 214 vụ/947 bị can liên quan đến cho vay nặng lãi, theo điều 201 của Bộ luật Hình sự. Đồng thời, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, làm tan rã 1.400 băng ổ nhóm, tổ chức, đường dây cho vay nặng lãi, tín dụng đen trên toàn quốc.

“Do trấn áp mạnh nên tội phạm liên quan đến tín dụng đen đã bị kiềm chế, giảm tính phức tạp so với trước đây. Nhiều nơi, loại tội phạm này hoạt động ẩn nấp, cầm chừng hoặc tạm dừng hoạt động, người dân đã rất cảnh giác đối với các hoạt động này”, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết.

Tuy nhiên, tình hình liên quan đến đòi nợ thuê, bảo kê vẫn diễn biến phức tạp, có nơi có lúc gây lo lắng trong nhân dân. Đáng lưu ý là hoạt động cho vay ngang hàng qua mạng internet, là dạng tín dụng đen biến tướng, sử dụng qua không gian mạng có chiều hướng gia tăng và rất khó kiểm soát.

Việc xử lý tội phạm tín dụng đen đang gặp nhiều khó khăn do các đối tượng có nhiều thủ đoạn lách luật, gây khó, xác định phạm vi giữa dân sự và hình sự của các hợp đồng cho vay cũng có khó khăn cho cơ quan thực thi pháp luật với 21 vấn đề vướng mắc đang phối hợp với các ngành tháo gỡ.

Về giải pháp trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Lực lượng công an tiếp tục các biện pháp nghiệp vụ, lên danh sách và triệt phá các băng nhóm tín dụng đen, bảo kê, đòi nợ thuê ngay từ khi mới hình thành. Không để hình thành các tổ chức tội phạm. Phối hợp với các cơ quan trong phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, thực hiện hiệu quả chỉ thị 12 như phối hợp với ngành ngân hàng để nhân dân tiếp cận được vốn vay của ngân hàng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần quan trọng để xoá bỏ tín dụng đen.

Về mặt pháp luật, tìm cách tháo gỡ vướng mắc, không để tội phạm lợi dụng những khe hở của pháp luật để hoạt động tội phạm, cũng như làm cơ sở cho việc xử lý, phòng ngừa tội phạm tín dụng đen hiệu quả hơn.

Trả lời về nghi vấn của nhân dân về việc có hay không sự bảo kê của các lực lượng chức năng, trong đó có công an, Bộ trưởng Tô Lâm nói là chưa phát hiện ra trường hợp nào bao che, bảo kê cho hoạt động tín dụng đen. Quan điểm là xử lý nghiêm việc này không có vùng cấm nào, nếu đại biểu và nhân dân chỉ ra được việc này thì trao đổi với Bộ Công an để xử lý.

Về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết thêm, loại tội phạm này đang có chiều hướng gia tăng với phương thức, thủ đoạn đa dạng với các công ty, tổ chức buôn lậu xuyên quốc gia, rất khó khăn trong trong quản lý, đấu tranh của chúng ta. Tình trạng lợi dụng thương mại điện tử để thực hiện các hành vi này, theo thống kê, hiện có hơn 4.000 website bán hàng điện tử chưa được đăng ký, rất khó trong quản lý vấn đề này. Có 26 công ty lập website để cho vay ngang hàng nhưng chưa có giải pháp quản lý cho hữu hiệu.

Liên quan đến vụ sản xuất xăng giả của Trịnh Sướng ở Sóc Trăng do Công an Đắk Nông phát hiện, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết: Hoạt động này diễn ra đã nhiều năm, liên quan đến nhiều đối tượng, phạm vi cung cấp xăng giả ở nhiều tỉnh. Bộ Công an đã chỉ đạo điều tra, làm rõ vụ án này trong thời gian tới.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...