Bộ trưởng Bộ Y tế gửi thư khen các thầy thuốc cấp cứu tại nhà cứu sống bệnh nhân trong đêm

2016-03-17 15:02:33 0 Bình luận
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa có thư khen đến Trung tâm Cấp cứu 115; Trung tâm Cấp cứu 115 và Khoa Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa có thư khen đến Trung tâm Cấp cứu 115; Trung tâm Cấp cứu 115 và Khoa Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Thư khen của Bộ trưởng cho biết,  vào đêm ngày 13/3/2016, Trung tâm Cấp cứu 115, Bệnh viện Phụ sản Thái Bình và Khoa Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đã cấp cứu tại nhà bệnh nhân Lương Thị Vân đang gặp nguy hiểm "ngàn cân treo sợi tóc” do chửa ngoài tử cung vỡ, mất nhiều máu đe dọa đến tính mạng người bệnh. Sau hơn 3 giờ căng thẳng, khẩn trương, mổ cấp cứu tại nhà trong điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu thốn, các bác sỹ đã kịp thời cứu sống bệnh nhân.

Thư khen của Bộ trưởng Bộ Y tế gửi các đơn vị của ngành y tế Thái Bình

Trong thư khen, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bày tỏ, thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, tôi gửi lời khen ngợi và biểu dương tới tập thể y, bác sĩ Trung tâm Cấp cứu 115, Bệnh viện Phụ sản Thái Bình và Khoa Huyết học Truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đã khẩn trương triển khai các biện pháp tích cực để cứu sống bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. “Kết quả thành công của ca mổ không chỉ là nỗ lực, cố gắng của đội ngũ y, bác sĩ chuyên khoa Hồi sức cấp cứu, Sản - Nhi mà còn thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao, tận tâm hết lòng phục vụ người bệnh, là tấm gương sáng về y đức, y đạo, y thuật của người thầy thuốc Việt Nam”- thư khen nhấn mạnh.

Cũng trong thư khen gửi các tập thể, cá nhân thầy thuốc của ngành y tế Thái Bình đã làm nên điều kỳ diệu cứu bệnh nhân nguy kịch tính mạng giữa đêm tại nhà, Bộ trưởng nhắn nhủ: Tôi mong rằng các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức để phục vụ công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân được tốt hơn.

Về phía ngành y tế Thái Bình, chiều ngày 16/3, Sở Y tế tỉnh Thái Bình cũng đã khen thưởng đột xuất cho 3 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc, cứu sống bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch tại nhà trong đêm.

Sức khỏe của bệnh nhân Lương Thị Vân sau ca cấp cứu đã và đang hồi phục nhanh

Trước đó, 20 giờ ngày 13/3, Trung tâm Cấp cứu 115 nhận được cuộc điện thoại gọi cấp cứu từ Trạm Y tế xã Quyết Tiến, huyện Kiến Xương xin cấp cứu bệnh nhân Lương Thị Vân trong tình trạng tiêu chảy, chướng bụng, trụy mạch, mất nước. Kíp cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 đã khẩn trương lên đường, tiếp cận bệnh nhân và xác định bệnh nhân vỡ thai do chửa ngoài tử cung, mất máu nhiều do chảy máu trong, tình trạng nguy kịch không thể vận chuyển. Nhận được thông tin, Trung tâm Cấp cứu 115 đã khẩn trương thành lập kíp mổ và tổ chức phẫu thuật ngay tại nhà bệnh nhân. Sau 3 tiếng đồng hồ với 3 chuyến xe cấp cứu chi viện, bệnh nhân Lương Thị Vân đã được mổ cấp cứu thành công, qua khỏi cơn nguy kịch. Đến 24 giờ cùng ngày được vận chuyển về đến Bệnh viện Phụ sản Thái Bình điều trị sau mổ. Đến nay sức khỏe bệnh nhân Lương Thị Vân đã ổn định và phục hồi nhanh.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...