Bộ trưởng Đào Ngọc Dung dự Lễ an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghệ An

2017-05-12 15:11:33 0 Bình luận
Sáng 12/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh Nghệ An đã tổ chức trọng thể Lễ an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và huyện Kỳ Sơn.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung vô cùng xúc động khi đón các liệt sỹ về với đất mẹ.


Tham dự buổi lễ có các đồng chí Đào Ngọc Dung - Ủy viên trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, Phó ban chỉ đạo tìm kiếm hài cốt liệt sỹ Quốc gia; Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng cục chính sách, Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tá Xi Ma Đuông Ma La - Cục trưởng Cục Chính sách Bộ Quốc phòng Lào; Thiếu tướng Võ Văn Việt - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Đại diện đoàn công tác đặc biệt nước bạn Lào và 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Nghệ An; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Ngọc Hoa - Phó chủ tịch UBND tỉnh.


Bộ trưởng Đào Ngọc Dung dẫn đầu đoàn của Bộ LĐ-TB&XH lên dâng hương, dâng hoa tại lễ an táng.


Các đoàn đại biểu đại diện 2 chính phủ Việt Nam - Lào, các đoàn công tác đặc biệt các tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Xổm Bun và Nghệ An cùng đông đảo nhân dân đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm 107 Liệt sĩ được quy tập lần này.


Đồng chí Khăm Xẻn Ma Ni Vông, thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh, Trưởng ban công tác đặc biệt tỉnh Xiêng Khoảng, đại diện ban công tác đặc biệt ba tỉnh Viêng chăn, Xiêng Khoảng và Xây Xẩm Bun, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào phát biểu lại lễ an táng hài cốt liệt sỹ.


Mùa khô 2016 – 2017, đội quy tập đã tìm kiếm và cất bốc được 104 bộ hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Trong đó có 90 hài cốt được tìm thấy ở tỉnh Xiêng Khoảng, 5 hài cốt ở tỉnh Viêng Chăn và tại tỉnh Xây Xổm Bun tìm thấy 9 hài cốt. Tại huyện Kỳ Sơn, đoàn quy tập cũng đã tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ.


Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và Bí thư tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ.


Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa đọc điếu văn tại lễ truy điệu đã bày tỏ lòng tiếc thương và biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ, những người đã không tiếc máu xương ngã xuống vì tình đoàn kết hữu nghị anh em 2 nước Việt - Lào, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả. Tri ân đối với những người con anh hùng của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An nguyện sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của dân tộc, của quê hương Xô Viết anh hùng, nỗ lực phấn đấu để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.


Bộ trưởng Đào Ngọc Dung vô cùng xúc động khi đón các liệt sĩ về với đất mẹ.


Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà tại Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An (đóng trên địa bàn xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc - Nghệ An). Tại đây Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng Bí thư tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh đã trò chuyện và lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của các thương binh và hứa sẽ giải quyết những thắc mắc cũng như nguyện vọng chính đáng của các thương binh.


Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thăm hỏi trò chuyện với các thương binh tại Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An.


Nhân dịp này, Bộ trưởng và đoàn công tác tặng quà cho Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An.

Một số hình ảnh xúc động tại Lễ an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và huyện Kỳ Sơn:













Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...