Bông hoa tô thắm những mảnh đời kém may mắn

2016-07-12 14:42:28 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Dường như có một mối lương duyên và nặng lòng với người khuyết tật (NKT) nên gần 3 năm nay chị Đoàn Thị Ánh Hồng mở lớp dạy nghề miễn phí và tạo chịng ăn việc làm cho hàng trăm người khuyết tật. “Chị chẳng bao giờ nghĩ mình đi học làm hoa rồi về dạy cho người khuyết tật cả” đó là chia sẻ của chị khi được hỏi về lí do mình lại có duyên gắn bó với họ như vậy.
Hẹn và gặp chị đúng ngày chị cùng một số học trò là NKT đang dự một gian hàng tại buổi Hội Làng Đình Vòng thuộc phường Hạ Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. Sản phẩm bày bán là những bông hoa do chị và học trò tự tay mình làm ra. Những sản phẩm dù đơn giản hay kì chịng đều mang tất cả tâm huyết và tình cảm sâu lắng gửi gắm trong đó.



Gian hàng của chị Đoàn Thị Ánh Hồng


Nên duyên với người khuyết tật

Là người bình thường nhưng chị Đoàn Thị Ánh Hồng (sinh năm 1964) hiện đang là giáo viên dạy nghề cho NKT tại Phường Hạ Đình thuộc Hội NKT Quận Thanh Xuân. Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, trải qua rất nhiều nghề để nuôi sống bản thân và gia đình, chưa một lúc nào chị nghĩ mình lại nên nghiệp giáo viên như lúc này.

Năm 2013, chị đi học một khóa học nghệ thuật làm hoa giấy thủ chịng, sau khóa học đó căn nhà tại địa chỉ 322 đường Khương Đình tràn ngập những sản phẩm hoa do chị tự tay làm ra. Và cũng tình cờ, một người bạn của chị trong một lần đến thăm nhà đã bất ngờ nói rằng: sao chị lại không làm và bán những sản phẩm đẹp đến như thế này nhỉ? Thế rồi, một tháng sau ở hội chợ tại Khu liên hợp thể thao Quần Ngựa một gian hàng hoa voan giấy và hoa thủy tinh đã xuất hiện và được đón nhận rất nhiệt tình bởi sản phẩm đơn giản nhưng rất bắt mắt. Cũng từ đây chị nên duyên với NKT, sau hội chợ lần ấy đã có rất nhiều học viên NKT đã tìm đến chị và nhờ chị dạy nghề làm hoa bằng giấy và thủy tinh. Tại một cuộc thi của hội phụ nữ phường Hạ Đình, phần thi làm hoa của chị đạt giải nhất. Được sự chú ý của mọi người chị càng tự tin hơn để dạy cho NKT cũng như những người có nhu cầu học nghề. Ban đầu, chị mở lớp dạy tại nhà nhưng khi số lượng học trò tăng lên chị đã được sự trợ giúp của các cụ lão thành cho mượn một lớp dạy tại Đình Vòng.



Sản phẩm hoa thủy tinh do chị tự tay làm ra


Vừa dạy vừa trau dồi kĩ năng nghề nghiệp cho chính mình, dạy các em trên lớp thì khi về nhà chị lại mày mò làm thêm các sản phẩm mà mình quan tâm. Chị mua các sản phẩm mới về rồi bóc tách từng phần ra để xem cách làm, so sánh và cải tiến thêm sao cho phù hợp hơn với học viên của mình. Thế nên cách dạy cũng như cách tạo ra các sản phẩm của chị NKT đều rất dễ hiểu.



Sản phẩm hoa voan giấy


Trung bình mỗi khóa học của chị từ 8 đến 10 ngày và hoàn toàn miễn phí với tất cả NKT. Chị chỉ thu chi phí 100 nghìn đồng/học viên,đó là tiền để mua nguyên liệu làm hoa. Không chỉ dạy cho NKT, lớp học của chị thu hút được cả những học viên người nước ngoài tham gia. Chị chia sẻ: Các bạn là NKT đều rất nhiệt tình, 8 giờ mới vào lớp nhưng từ 7 giờ các bạn đã có mặt đầy đủ. Cảm động vì điều đó chị càng tâm huyết và tận tình hơn với học viên của mình. Tiếng lành đồn xa, rất nhiều Trung tâm, hội, nhóm đã mời chị Hồng lên lớp chỉ dạy cho các học viên như: Trung tâm Vì Ngày Mai, Rồng Xanh… thậm chí họ còn ngỏ lời mời chị về cộng tác, nhưng chị đều từ chối bởi chị vốn là con người tự do muốn làm việc mình thích, luôn làm chủ thời gian của mình. Mặc dù, việc truyền dạy cho NKT là một chịng việc cực kì khó khăn, nhiều bạn khi hết khóa học mới làm được những bước cơ bản nhưng chị Hồng vẫn cảm thấy vui bởi đó là tất cả những gì chị có thể làm để giúp các họ. Cũng có những bạn học xong đã tự lập mở được hẳn một gian hàng để kinh doanh. Là bà mẹ của hai cậu con trai học hành đỗ đạt, nên chị lúc nào cũng thoải mái thời gian. Dự định trong thời gian tới chị sẽ đi tham quan và học tập nhiều cơ sở hơn nữa để có thêm kinh nghiệm và kĩ năng.

Mong được tiếp thêm sức

Được sự ủng hộ, quan tâm từ gia đình cũng như chính quyền, Hội NKT của Quận và những nhà hảo tâm cũng như sự nhiệt tình, ham học hỏi của học viên là động lực tiếp thêm sức mạnh để chị Đoàn Thị Ánh Hồng ngày càng tự tin hơn trên con đường mình đã chọn.
Nhưng cái khó khăn chính ở đây là con người, cơ sở chưa có phải đi mượn lại thêm đồng vốn eo hẹp khiến chị nhiều khi nản chí muốn từ bỏ chịng việc của mình. Cần lắm sự quan tâm, giúp đỡ những định hướng mới với những sản phẩm thủ chịng mà chị cũng như những học trò đã và đang bỏ chịng sức để tạo hình, tạo hồn cho nó. Mong rằng trong thời gian tới, lớp học của chị sẽ nhận được sự ủng hộ nhiều hơn nữa về vật chất cũng như tinh thần để chị có thể giúp đỡ được những NKT học được một nghề phù hợp với họ, giúp họ làm chủ được kinh tế không phải phụ thuộc vào ai.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...