Các “siêu dự án” chậm tiến độ bây giờ ra sao?

2016-05-05 10:25:57 0 Bình luận
Sau nhiều năm “ngủ đông”, trong 3 siêu dự án bất động sản tại Hà Đông (Hà Nội), chỉ có Toà tháp doanh nhân hiện đã xây tới tầng thứ 16, dự kiến sẽ hoàn thành xây thô cuối năm nay và bàn giao nhà quý IV/2017.
Siêu dự án tháp doanh nhân
 
Toà nhà hỗn hợp Tháp doanh nhân toạ lạc số 1, Thanh Bình, Mỗ Lao, Hà Đông do Cty CP Đầu tư Xuất nhập khẩu Tây Đô làm chủ đầu tư. Dự án gồm 52 tầng, trong đó có 45 nổi, 5 tầng hầm, 2 tầng lửng, đáp ứng nhu cầu nhà ở cao cấp cho hơn 1.000 người với vốn đầu tư lên đến 1.200 tỷ đồng.
 

Toà nhà hiện đã xây tới tầng thứ 16.
 
Dự án được khởi công 2010. Sau đó gần 4 năm, dự án trên mảnh đất vàng của trung tâm thành phố “ngủ đông” với vẻn vẹn dăm ba cọc khoan đã gỉ sét mà chưa có dấu hiệu khôi phụ. Nguyên nhân chậm tiến độ được cho là do chủ đầu tư chưa hoàn tất việc đóng thuế sử dụng đất.
 
Phải đến tháng 3/2015, dự án bắt đầu có dấu hiệu tái khởi động và đến thời điểm hiện tại (5/2016), toà Tháp doanh nhân đã xây tới tầng 17, công trường rộn rã với hàng trăm công nhân thay ca nhau liên tục nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành. Theo chủ đầu tư, dự kiến cuối năm nay sẽ hoàn thành phần thô và quý IV/2017 sẽ giao nhà.
 

Phối cảnh toà tháp doanh nhân.

Siêu dự án Booyoung Vina
 
Siêu dự án này sau gần 8 năm kể từ ngày khởi công, Booyoung Vina vẫn chưa có hạng mục nào hoàn thiện. Thậm chí nhiều lô đất vẫn là những bãi đất trống hoang sơ.
 
Dự án này do Cty TNHH MTV Booyoung Việt Nam làm chủ đầu tư, được giới thiệu là tổ hợp chung cư cao tầng hiện đại, với 553.683m2 diện tích sàn xây dựng trên tổng diện tích đất hơn 4,3ha, gồm 6 toà nhà cao 30 tầng và 3 tầng hầm.
 

Dự án BooYoung chưa có dấu hiệu phục hồi.
 
Booyoung Vina sở hữu 6 lô "đất vàng" tại Khu đô thị Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội.
 
Dự án có tổng mức đầu tư 171 triệu USD, được khởi công lần đầu tiên vào tháng 2/2007 và dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2010. Tuy nhiên, nhiều năm sau đó, dự án vẫn nằm “bất động”.
 
Mặc dù có “rục rịch” vào tháng 7/2011, song, siêu dự án đến nay vẫn chỉ là những móng nhà bỏ hoang. Mặc dù nhiều lần có văn bản đề nghị thay đổi chủ đầu tư nhưng do yêu cầu “không làm phát sinh lợi nhuận” - điều này gây khó khăn khiến siêu dự án vẫn tiếp tục bị “đắp chiếu”.

Siêu dự án Hattoco
 
Toạ lại tại số 110 đường Trần Phú, cũng tại phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội do Cty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Ba Đình (Ba Đình Land) làm chủ đầu tư. Siêu dự án Hattoco cao 39 tầng, trong đó từ tầng 1 đến tầng 6 là trung tâm thương mại, dịch vụ và văn phòng, từ tầng 7 đến tầng 39 là căn hộ chung cư.
 
Theo thiết kế, dự án có nhiều hệ thống các dịch vụ tiện ích được tích hợp ngay bên trong để phục vụ cho nhu cầu của cư dân như siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng, nhà trẻ, hệ thống bể bơi, spa chăm sóc sức khỏe, khu sân vườn dạo bộ... Khởi công từ năm 2009 với tổng mức đầu tư khoảng 900 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành 2012.
 

Siêu dự án Hattoco.
 
Tuy nhiên, sau 7 năm kể từ ngày khởi công, tính tới thời điểm hiện tại, tòa nhà mới chỉ xây được 31 tầng trên tổng số 39 tầng. Nguyên nhân hiện được cho là do thiếu vốn.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...