Cách hành xử của TAND TP. HN và Cục THADS TP. HN có vi phạm pháp luật không..?

2019-03-12 09:54:04 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa nhập có nhận được Đơn Kêu cứu khẩn cấp ghi ngày 02/03/2019 (kèm theo hồ sơ) của ông Nguyễn Đình Hùng (sinh năm 1967), thường trú tại số 54, ngõ 129, phố Giảng Võ, phường cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Hồ sơ của ông Nguyễn Đình Hùng gửi đến tòa soạn
Hồ sơ gồm có: 1) Hợp đồng thuê cửa hàng dịch vụ số 53/TC-TBL ngày 31/12/2001 ký giữa Công ty thiết bị lạnh Long Biên và cụ Nguyễn Thị Ngấn; 2) Quyết định số 13/ĐC ngày 06/7/2004 của TAND quận Đống Đa V/v Đình chỉ giải quyết vụ án; 3) Bản án số 13/2016/DSST ngày 24/6/2016 về việc tranh chấp đòi nhà đất cho thuê của TAND TP Hà Nội; 4) Đơn xác nhận của ông Nguyễn Đình Hùng về việc xác nhận nơi sinh sống và làm việc (có xác nhận của 9 hộ gia đình nơi ông Hùng sinh sống); 5) Đơn xác nhận của cụ Nguyễn Thị Ngấn về việc xác nhận nơi sinh sống và làm việc (có xác nhận của cơ quan cụ Ngấn cùng 4 người cùng làm, cùng sinh sống); 6) CMT photo của cụ Nguyễn thị Ngấn; 7) Căn cước công dân photo của ông Nguyễn Đình Hùng; 8) CMT photo của bà Nguyễn Thị Thúy Hoa (con dâu cụ Ngấn); 9) Quyết định số 13/QĐ-CTHADS ngày 29/11/2018 của Cục thi hành án dân sự (THADS) TP Hà Nội; 10) Thông báo số 492/TB–CTHADS ngày 15/3/2018 của Cục THADS TP Hà Nội về việc chuyển dọn tài sản của gia đình ông Nguyễn Đình Hùng; 11) 11 bức ảnh chụp có kèm theo chú thích.
 
Căn cứ, đơn và hồ sơ do ông Hùng gửi đến toà soạn, thì ngôi nhà số 41, phố Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội thuộc quyền sử dụng của gia đình cụ Nguyễn Thị Ngấn (mẹ đẻ ông Hùng) được xây dựng trên đất hoang hóa và sử dụng liên tục từ năm 1974 đến nay. Bỗng dưng cuối năm 2001 lại xuất hiện Hợp đồng thuê cửa hàng dịch vụ số 53/TC-TBL có ghi Bên cho thuê là Công ty Thiết bị lạnh Long Biên (sau đổi tên thành Công ty cổ phần kim khí Thăng Long); bên thuê cửa hàng là cụ Nguyễn Thị Ngấn. Trong khi cụ Ngấn và các thành viên trong gia đình không ai ký vào bản hợp đồng này. 

Dựa vào Hợp đồng thuê cửa hàng dịch vụ số 53/TC-TBL giả mạo, cùng với hàng loạt những vi phạm về thủ tục tố tụng, TAND TP Hà Nội đã cho ra đời một Bản án Dân sự sơ thẩm trái pháp luật, mang ký hiệu số: 13/2016/DSST ngày 24/6/2016. 

Tiếp sau đó là hàng loạt các sai phạm của Cục Thi hành án dân sự Hà Nội, tạo điều kiện cho Công ty cổ phần kim khí Thăng Long hoàn thành việc chiếm nhà của gia đình ông Hùng.

Trong đơn ông Hùng có viết: “Cục thi hành án dân sự TP Hà Nội đã không hoàn thành trách nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn được giao và có dấu hiệu vi phạm pháp luật, "lợi ích nhóm" đã làm giảm lòng tin đối với quần chúng nhân dân, cụ thể theo quy định của pháp luật CTHADS chỉ được phép thi hành nội dung trong bản án, quyết định của tòa án mà bản án đã có hiệu lực pháp luật (không kháng cáo, kháng nghị). Nhưng chấp hành viên Dương Ngọc Anh lại sử dụng bản án chưa có hiệu lực pháp luật để thi hành (Bản án số 13/2016/DSST). Không những thế Chấp hành viên Dương Ngọc Anh còn dùng thủ thuật bịp người dân (Mẹ tôi gần 80 tuổi) rồi đưa ra một bản án Phúc thẩm khác để thực hiện như trong Thông báo số: 266/TB-CTHADS ngày 26/11/2018 về việc giao nhận tài sản thi hành án và thông báo số: 492/TB-CTHADS ngày 15/3/2018 về việc chuyển dọn tài sản.”. 

Sau khi nghiên cứu đơn, hồ sơ, ngày 12/03/2019, Tạp chí điện tử Hòa nhập đã có Công văn số 26/2019/CV-ĐTHN chuyển đơn (Kèm theo hồ sơ) của ông Nguyễn Đình Hùng đến Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Tạp chí điện tử Hòa nhập thông báo để ông Nguyễn Đình Hùng được biết.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Trang trọng lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An, 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tối 12/9, tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An (1030 - 2025), 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 – 12/9/2025)
2025-09-13 08:00:00

Ban Cơ yếu Chính phủ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Chiều 11/9, lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Cơ yếu Việt Nam và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đã diễn ra tại Hà Nội. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng cơ yếu đã lập nhiều chiến công thầm lặng, mã hóa - giải mã kịp thời hàng triệu bức điện mật, góp phần vào thắng lợi lịch sử của dân tộc, từ chiến dịch Việt Bắc, biên giới, Điện Biên Phủ đến tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.
2025-09-12 18:20:00

Tuần lễ kết nối 2025: Chung tay vì tiêu dùng xanh

Sáng 12/9, tại Trung tâm thương mại The Line (Khu đô thị ParkCity Hanoi, quận Hà Đông), Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, Cục Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), cùng UBND các phường Dương Nội, Phú Diễn và Từ Liêm tổ chức Chương trình chuỗi kết nối Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững – Tuần lễ kết nối chuỗi sản xuất, tiêu dùng bền vững cho cơ sở làng nghề truyền thống năm 2025.
2025-09-12 16:27:36

Người vợ liệt sĩ 87 tuổi và ước mơ một mái nhà cuối đời

Ngày 17/2/1979, quân Trung Quốc đồng loạt nổ súng tiến công xâm lược các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam. Đó là ngày máu lửa, tang thương nhưng cũng khắc ghi bao tấm gương hy sinh anh dũng để bảo vệ Tổ quốc. Trong dòng ký ức ấy, có câu chuyện của bà Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1938, TP Lào Cai) – người vợ liệt sĩ đã đi qua gần cả thế kỷ trong mất mát, cơ cực, và nay ở tuổi 87, bà vẫn chỉ có một ước nguyện giản dị: một mái nhà vững chãi để an yên tuổi già, để thờ chồng cho trọn đạo nghĩa.
2025-09-12 10:53:38

TP.Hải Phòng sẽ triển khai thí điểm mô hình ‘tiếp công dân trực tuyến’

Thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 3549/QĐ-UBND triển khai mô hình thí điểm “tiếp công dân trực tuyến”. Đây là giải pháp nhằm hiện đại hóa hoạt động tiếp công dân, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số.
2025-09-12 07:58:44

TP.Hải Phòng lấy ý kiến xây dựng một số dự thảo Luật trình Quốc hội khóa XV

Ngày 11/9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng đã tổ chức hội nghị, lấy ý kiến đóng góp vào một số dự thảo Luật sẽ trình tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
2025-09-12 07:13:08
Đang tải...