CEO Group dự kiến phát hành trái phiếu thu về hơn 1000 tỷ

2019-03-08 15:30:59 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Hội đồng quản trị Tập đoàn Ceo Group vừa hoàn thành dự thảo phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu dự kiến sẽ được trình ra Đại hội cổ đông vào ngày 15/3 này để lấy vốn triển khai dự án.
Theo đó, đơn vị này dự định phát hành thêm gần 103 triệu cổ phần, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tương đương với 1.030 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ cho các công ty con và đầu tư vào Dự án River Silk City ở Hà Nam.

Dự kiến, sau khi thu được 1.030 tỷ đồng từ phát hành thêm cổ phiếu, Ceo Group sẽ dành khoảng 484 tỷ đồng tăng vốn điều lệ cho các công ty con, còn lại khoảng 450 tỷ đồng đầu tư vào Dự án River Silk City phân kỳ 4 và 5.

Phối cảnh dự án River Silk City tại Hà Nam của CEO Group

Dự án River Silk City có vị trí giao thông hết sức thuận lợi cả đường bộ và đường sông. Do từ đây tới trung tâm Hà Nội chỉ cách khoảng 50km, Hải Phòng khoảng 80km và Nam Định khoảng 30km, hết sức thuận tiện giao thương giữa các tỉnh. Hơn nữa, Phủ Lý còn là thành phố vệ tinh ở cửa ngõ khu vực phía Nam của Thủ đô Hà Nội nên có tiềm năng phát triển rất lớn.

River Silk City được CEO Group đầu tư xây dựng tại vị trí giao cắt giữa đường 42m và đường 68m. Đây là các tuyến đường kết nối nút Liêm Tuyền (đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình) tới trung tâm thành phố và trục phát triển kinh tế của tỉnh Hà Nam.

Giả sử nếu kế hoạch này của Hội đồng quản trị thành công, vốn điều lệ của Ceo Group sau khi phát hành sẽ tăng lên hơn 2.573 tỷ đồng. Số lượng cổ phần sau khi phát hành tương đương là hơn 257 triệu cổ phần.

Tọa lạc tại cửa ngõ phía Đông thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, cách Hà Nội 50km, Dự án River Silk City là khu phức hợp đa chức năng, bao gồm các tổ hợp công trình dịch vụ thương mại, nhà ở, văn phòng, chung cư, siêu thị, các công trình công cộng, khu thể thao phức hợp ngoài trời, hệ thống trường học, bệnh viện, khu vui chơi giải trí, công viên cây xanh.

Dự án có tổng diện tích 126ha được phát triển theo 6 phân kỳ, tối ưu từng giai đoạn thi công trong tổng thể dự án. Hiện Ceo Group đã triển khai xong phân kỳ 2 và 3 của dự án này.

Theo báo cáo, năm 2018, Ceo Group có doanh thu hợp nhất: 2.372 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 502,8 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 372 tỷ đồng, đạt 100,5% kế hoạch.

Trong năm 2018, tập đoàn này đã khánh thành, đưa vào vận hành, khai thác 2 dự án: Dự án khu nhà phố thương mại thuộc Khu đô thị Sunny Garden City, Dự án River Silk City - Sông Xanh (River Silk City phân kỳ II+III), cung cấp thêm cho thị trường gần 1.000 sản phẩm shouphouse, nhà phố, villas….

Tính đến 31/12/2018, Ceo Group có 13 đơn vị thành viên, tổng tài sản gần 8.500 tỷ đồng, nhân sự gần 2.000 người, lương bình quân 13 triệu đồng/tháng/người.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...