Chấm dứt hoạt động các cơ sở sản xuất vôi bằng lò nung thủ công gây ô nhiễm môi trường

2018-11-20 21:14:12 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Với mục tiêu phát triển bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, quy hoạch xây dựng đô thị văn minh, đáp ứng yêu cầu chất lượng cuộc sống ngày càng cao của cộng đồng dân cư. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc chấm dứt hoạt động của các cơ sở sản xuất vôi thủ công trên địa bàn, TP Uông Bí tập trung triển khai đồng loạt các giải pháp, đảm bảo lộ trình đến hết 31/12/2018 sẽ hoàn thành xong công tác này. Theo thống kê, đến thời điểm hiện tại trên địa bàn thành phố có tổng số 51 cơ sở, 68 lò, với 115 ống lò sản xuất vôi thủ công, trong đó có 44 cơ sở sản xuất, với 57 lò, 96 ống lò vẫn đang hoạt động.

Lộ trình đến hết ngày 31/12/2018 thành phố Uông Bí chấm dứt hoạt động của các lò vôi tự phát


Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Uông Bí có nhiều lò vôi hoạt động tự phát, không có giấy phép theo quy định, quá trình hoạt động gây ảnh hưởng lớn đến môi trường. Nhằm thực hiện tốt chỉ đạo của của UBND tỉnh và phấn đấu thực hiện bằng được việc chấm dứt hoạt động của các cơ sở sản xuất vôi bằng lò nung thủ công theo đúng thời gian đặt ra, thành phố Uông Bí đang triển khai với các giải pháp, ngoài việc tuyên truyền, vận động các chủ cơ sở hiểu được tác hại của ô nhiễm môi trường tới cộng đồng dân cư, thành phố cũng đã xây dựng đề án “Hỗ trợ việc chấm dứt hoạt động của các cơ sở sản xuất vôi thủ công trên địa bàn”, báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho phép UBND thành phố được áp dụng một số cơ chế, chính sách, hướng dẫn các chủ lò ký hợp đồng xác định thời hạn đối với lao động làm việc tại lò vôi; có giải pháp hỗ trợ, chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân sau khi phá dỡ các lò vôi. Đồng thời thành phố giao cho phòng Quản lý đô thị điều chỉnh một số nội dung của đề án “Hỗ trợ chấm dứt hoạt động của các lò vôi thủ công trên địa bàn thành phố”, như: điều chỉnh đối tượng hỗ trợ, nội dung hỗ trợ, lao động nhận hỗ trợ, mốc thời gian được hỗ trợ để có thể sớm hoàn thành việc di dời các lò vôi theo đúng chỉ đạo của tỉnh.


Sự tồn tại của các lò vôi thủ công gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường thành phố


Hiện nay, số lao động đang làm việc tại các lò vôi thủ công này lên đến hàng ngàn người, trong đó lao động tại địa phương trên 800 người, do đó thành phố cũng có kế hoạch hỗ trợ bằng tiền để người lao động thực hiện chuyển đổi nghề nghiệp hoặc hỗ trợ đào tạo nghề. Đối với các các chủ cơ sở nghiêm túc thực hiện việc dừng hoạt động sản xuất trước ngày 31/12/2018, thành phố sẽ có các chính sách hỗ trợ cho chi phí tháo dỡ, khôi phục mặt bằng, hỗ trợ lãi vay đầu tư xây dựng chuyển đổi cơ sở sản xuất mới… Riêng đối với các chủ cơ sở sản xuất dừng hoạt động sau ngày 31/12/2018 sẽ không được hỗ trợ bất cứ hình thức, chính sách nào.


Một số lò vôi thủ công đã dừng hẳn mọi hoạt động


Với sự quyết tâm thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, cùng các chính sách hỗ trợ cũng như công tác tuyên truyền vận động thường xuyên, liên tục của các ban ngành thành phố đến các chủ cơ sở, hy vọng thành phố Uông Bí sẽ thực hiện thành công việc xóa bỏ các lò vôi đốt thủ công hoạt động tự phát, không có giấy phép theo quy định trên địa bàn, tạo môi trường trong lành, đảm bảo sức khỏe cho người dân thành phố.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...