Chủ động tham mưu, đề xuất các chính sách giảm nghèo

2017-08-04 14:31:45 0 Bình luận
Ngày 4/8, tại tỉnh Bắc Kạn, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, điều hành hoạt động của văn phòng giảm nghèo. Tham dự hội thảo có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Duy Hưng; Vụ trưởng, Chánh Văn phòng quốc gia về giảm nghèo (Bộ LĐ-TB&XH) Ngô Trường Thi và lãnh đạo 31 Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố.

8 địa phương thành lập BCĐ cấp tỉnh về giảm nghèo

Phát biểu tại Hội thảo, Vụ trưởng Ngô Trường Thi cho biết, từ 16 Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) của giai đoạn 2011-2015, Quốc hội đã quyết định giai đoạn 2016 - 2020 rút xuống chỉ còn 2 CTMTQG là xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Theo đó, Quốc hội yêu cầu Chính phủ kiện toàn lại bộ máy Ban chỉ đạo CTMTQG. Theo Nghị quyết của Chính phủ, từ Trung ương đến địa phương hình thành 1 Ban chỉ đạo. Về cơ chế quản lý, điều hành, Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện CTMTQG cấp Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm Trưởng ban. Bộ KH&ĐT là cơ quan tổng hợp 2 Chương trình; Bộ NN&PTNT là cơ quan chủ trì CTMTQG xây dựng NTM; Bộ LĐTB&XH là cơ quan chủ trì CTMTQG giảm nghèo bền vững; Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành có liên quan là thành viên Ban Chỉ đạo. “BCĐ TƯ vừa họp sơ kết 6 tháng đầu năm, tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo việc củng cố bộ máy chính quyền địa phương rất quan trọng và cần thiết. Nếu không kiện toàn bộ máy BCĐ thì sẽ không thể thực hiện được CTMTQG”, ông Thi cho biết.


BCĐ CTMTQG về giảm nghèo chủ động tham mưu, đề xuất các sách giảm nghèo.


Theo thông tin từ Vụ trưởng Thi, Nghị quyết của Chính phủ quy định việc hình thành bộ máy giúp việc BCĐ các cấp ở địa phương theo nguyên tắc: Không tăng biên chế, không tăng chi phí; không tạo ra từng nấc trung gian, không tăng thêm thủ tục hành chính; đảm bảo yêu cầu thiết thực, hiệu quả, xử lý nhanh công việc, thường xuyên theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình, kịp thời đề xuất, kiến nghị; UBND tỉnh Quyết định thành lập bộ máy giúp việc theo yêu cầu thực tiễn.

Hiện nay, đã có 8 tỉnh, TP kiện toàn và thành lập bộ máy giúp việc BCĐ cấp tỉnh về giảm nghèo bền vững gồm: Bắc Kạn, Đồng Nai, Hòa Bình, Quảng Ngãi, TP. Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, Trà Vinh và Quảng Nam. Về mô hình tổ chức, TP Hồ Chí Minh, Trà Vinh thành lập Văn phòng giảm nghèo chuyên trách. Tỉnh Bắc Kạn thành lập Văn phòng điều phối CTMTQG NTM và giảm nghèo bền vững, trực thuộc UBND tỉnh. Các tỉnh còn lại Văn phòng giảm nghèo do UBND tỉnh Quyết định thành lập, đặt tại Sở LĐ-TB&XH.

Về chức năng, nhiệm vụ của BCĐ là tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo trên địa bàn; Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù của địa phương; Xây dựng kế hoạch vốn, đề xuất bố trí, phân bổ vốn Chương trình, giám sát kết quả, tiến độ thực hiện; Tham mưu, chuẩn bị nội dung các kỳ họp của BCĐ;…

BCĐ đề xuất các giải pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn

Theo ông Ngô Trường Thi, để BCĐ hoạt động hiệu quả, cần chủ động tham mưu, đề xuất, đồng thời tăng cường phối kết hợp theo chức năng, nhiệm vụ, chia sẻ thông tin. BCĐ thường xuyên nắm bắt thực tiễn, đề xuất giải pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn; sử dụng công nghệ thông tin trong hoạt động. Đồng thời, xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo trong công việc.


Người dân quyết định phương thức để giảm nghèo.


Tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Duy Hưng cho biết, tỉnh Bắc Kạn hiện có 2 huyện nghèo thuộc diện hỗ trợ Chương trình 30a; 60 xã đặc biệt khó khăn, 153 thôn đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020. Theo kết quả khảo sát năm 2017, tỉnh Bắc Kạn 26,61% hộ nghèo. Các chính sách giảm nghèo đã tác động tích cực, làm thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi; đời sống người dân từng bước được cải thiện, nâng cao. Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo của các tỉnh chưa thật sự bền vững; số hộ thoát nghèo lên cận nghèo còn lớn; tỷ lệ tái nghèo hàng năm còn cao; đời sống của nhân dân, nhất là dân cư ở vùng nông thôn miền núi còn nhiều khó khăn.

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2020 và Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, Bắc Kạn quyết định thành lập BCĐ CTMTQG nhưng bộ máy giúp việc 2 cơ quan khác nhau: CTMTQG NTM do Sở NN&PTNT là cơ quan thường trực, CTMTQG giảm nghèo do sở LĐ-TB&XH là cơ quan thường trực nên dẫn đến sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, bộ máy cồng kềnh. Từ những bất cập trên, ngày 1/1/2017, tỉnh Bắc Kạn quyết định Văn phòng điều phối xây dựng NTM và giảm nghèo trực thuộc UBND tỉnh. Theo đó, Văn phòng điều phối có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các CTMTQG về NTM và giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 về Đề án Mỗi xã phường một sản phẩm. Đến nay, Văn phòng điều phối đã ổn định về tổ chức, bộ máy, bước đầu đi vào hoạt động có hiệu quả.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...