“Chưa đỗ ông Nghè, đã đe… hàng tổng?”

2019-04-02 09:28:21 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Ngày 04/08/2015, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định 32/2015/QĐ-TTg và mới đây là Nghị định 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 quy định rất rõ định mức, tiêu chuẩn sử dụng xe ôtô công vụ. Tuy nhiên, PV Hoanhap.vn vẫn ghi nhận trường hợp một cán bộ không đủ tiêu chuẩn nhưng lại thường xuyên dùng xe công vụ của cơ quan để đưa đi, đón về giữa nơi ở và nơi làm việc và phục vụ những sinh hoạt cá nhân khác. Trường hợp mà chúng tôi muốn đề cập đến ở đây là ông Phạm Duy Tuyến- Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương.

Dùng xe công như… của riêng?

Theo clip và hình ảnh mà Thương binh H.V.B cung cấp cho Hoanhap.vn, mặc dù khoảng cách từ nhà đến cơ quan không xa là bao nhưng ngày nào cũng như ngày nào, ông Phạm Duy Tuyến thường xuyên “bắt” lái xe của cơ quan, đánh xe công vụ BKS 34M-000.25 đến tận nhà tại KĐT phía Đông Nam Cường để đón đi ăn sáng. Ăn sáng xong, hai “thầy trò” lại cùng nhau đi uống cà phê, sau đó mới đưa đến cơ quan, chiều tối lại đưa về tận nhà.


Xe 34M-000.25 thường xuyên đến đón ông Phạm Duy Tuyến tại nhà riêng




… sau đó đưa ông Tuyến đi ăn sáng


…lấy quán cà phê thay… trụ sở?

Để xác minh sự việc, nhiều ngày trong vai đưa người đến tiêm chủng dịch vụ, PV Hoanhap.vn thường thấy khi xe BKS 34M-000.25 đưa ông Tuyến đến cơ quan cũng quá nửa buổi sáng. Có hôm, gần trưa, cũng chưa thấy ông đến cơ quan, PV liên lạc vào số máy di động 0982.xxx.xxx công khai trên trang web của Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, “vờ” giao bưu phẩm, ông Phạm Duy Tuyến không một chút ngần ngại hẹn PV ra quán cà phê gần cơ quan. Ra đến quán thì quả nhiên, xe 34M-000.25 vẫn đang đỗ chình ình trước cửa, bên trong ông Tuyến vẫn đang bình thản thưởng thức cà phê, chuyện trò.




Sau khi ăn sáng xong, hai “thầy trò” lại đánh xe đi uống cà phê


Được biết, xe 34M-000.25 nằm trong lô xe mà dự án JICA tài trợ cho Bộ Y tế Việt Nam và được cấp về tỉnh Hải Dương phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, đăng ký chủ sở hữu là Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hải Dương. Từ tháng 8/2018, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe và Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản được hợp nhất thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hải Dương do ông Phạm Duy Tuyến làm Giám đốc. Từ đó đến nay, ông Tuyến thường xuyên sử dụng chiếc xe công vụ này để đưa, đón từ nơi ở đến nơi làm việc và nhu cầu cá nhân cũng như nhiều sinh hoạt khác.


Đến gần trưa, xe 34M-000.25 mới đưa ông Tuyến về cơ quan


Nghị định 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô đối với cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp được ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động nắm giữ 100% vốn điều lệ thì chỉ những chức danh được tiêu chuẩn sử dụng thường xuyên một xe ôtô trong thời gian công tác, gồm: Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQVN, Trưởng các đoàn thể ở Trung ương, các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 9,7 trở lên;…

Đối chiếu với các quy định nêu trên thì chức danh, hệ số lương và phụ cấp của ông Phạm Duy Tuyến không đủ tiêu chuẩn để được sử dụng thường xuyên một xe ôtô trong thời gian công tác. Tuy nhiên, ông Tuyến lại tự cho mình được hưởng tiêu chuẩn đãi ngộ về xe cộ tương đương Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ.

Thế mới thấy, các cụ có câu “chưa đỗ ông Nghè, đã đe… hàng tổng”. Thật là chí lý!

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...