Chung sức xây dựng nông thôn mới: Xã Kim Thành vượt khó cán đích

2019-01-11 07:10:35 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Tỷ lệ hộ nghèo cao, nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế là những bất lợi khiến chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã Kim Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An gặp vô vàn khó khăn. Thế nhưng, chỉ sau 7 năm, nhờ sự nỗ lực không ngừng cùng sự đồng thuận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, xã Kim Thành đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới về đích trước 02 năm so với nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Khóa IV.

Kim Thành là một xã miền núi, cách trung tâm huyện Yên Thành khoảng 14 km về phía Tây. Địa hình xã kéo dài từ xã Đồng Thành đi chợ Láng (Tây thành) chạy theo quốc lộ 48E 4km, địa hình đồi núi, dân cư thưa. Tổng diện tích đất tự nhiên có 2370,73 ha. Trong đó diện tích đất canh tác lúa là 151 ha. Dân số tính đến tháng 2 năm 2018 có 995 hộ với 4134 nhân khẩu, được chia làm 8 xóm. Đảng bộ gồm 10 chi bộ, có 137 đảng viên.


Nhân dân xã Kim Thành chung sức xây dựng đường giao thông nông thôn


Ông Nguyễn Văn Quân - Chủ tịch UBND xã Kim Thành, phó ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) chia sẻ: Xuất phát điểm thấp, cán bộ cũng chưa có kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới vì vậy việc đưa ra chỉ tiêu về đích nông thôn mới trong năm 2018 thực sự là một thử thách lớn với toàn bộ chính quyền, nhân dân xã Kim Thành. Nhưng nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận rất cao trong người dân, quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy cao nhất, từ việc nhỏ tới việc lớn đều được công khai bàn bạc rồi mới đưa ra quyết định nên người dân thực sự là trung tâm trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Ngoài việc đóng góp tiền của, ngày công lao động, nhiều hộ gia đình dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn tình nguyện hiến đất làm đường bê tông, nhà văn hóa.

Kim Thành ngày nay đã thực sự “thay đổi da thịt” với 11km đường trục chính từ xã đến trung tâm huyện được nhựa hóa theo cấp kỹ thuật bộ GTVT, tỷ lệ đạt được 100%. Đường xã có 04 tuyến, dài 10,9 km đã được nhựa hóa theo cấp kỹ thuật Bộ GTVT là 10,9 km. Tổng chiều dài đã được cứng hóa 10,9 km đạt tỷ lệ 42,9%.Đường trục xóm, liên thôn có 8 tuyến, dài 2,6 km đã được nhựa hóa là 2,6 km. Được hỗ trợ của tỉnh và huyện 2050 tấn và trích ngân sách mua thêm 720 tấn xi măng để nhân dân bê tông hóa 16 km theo tiêu chuẩn của bộ GTVT chiếm 85% đường thôn xóm được bê tông hóa.


Nhà văn hóa khang trang của xóm


Bên cạnh các tiêu chí về thủy lợi, giáo dục, y tế... xã Kim Thành cũng đặc biệt chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm. Năm 2014 xã đã đầu tư xây dựng 1000 thùng thu gom và tiêu hủy rác tại gia. Thực hiện thu gom và tiêu hủy rác tại gia bằng cách đốt . Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, các cơ sở sản xuất kinh doanh được thu gom xử lý theo quy định đạt 90%. Hỗ trợ người dân xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 100 % về kỹ thuật và công tác truyền thông. Công tác khám chữa bệnh ban đầu cho người dân cũng được chú trọng, hơn 85% người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Tiêu chí văn hóa, đến năm 2018, toàn xã có 6/8 làng được công nhận làng văn hóa, tỷ lệ 75% và 100% số làng xây dựng được hương ước. Số gia đình được công nhận gia đình văn hóa đạt 85%, đạt tiêu chuẩn khu dân cư văn hóa.Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển. Môi trường cảnh quan sạch đẹp, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng.

Trên địa bàn xã không có hộ gia đình ở trong nhà tạm, nhà dột nát. Từ năm 2012-2018 nhân dân tự đầu tư xây dựng mới, nâng cấp tu sửa được 15 nhà từ 2-3 tầng, 200 nhà mái vê, 150 nhà cấp 4, công trình chăn nuôi, cổng, tường bao... với kinh phí ước tính khoảng 66,5 tỷ đồng. Toàn xã có 900/995 nhà đạt chuẩn của Bộ xây dựng đạt tỉ lệ 90,7%. Nhà ở đảm bảo “3 cứng” (nền cứng, khung cứng, mái cứng) và diện tích nhà ở đạt từ 16 m2/người trở lên. Niên hạn sử dụng công trình nhà ở từ 20 năm trở lên. Các công trình phụ trợ (bếp, nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi…) được bố trí đảm bảo vệ sinh, thuận tiện cho sinh hoạt. Kiến trúc, mẫu nhà ở phù hợp với phong tục tập quán, lối sống của vùng miền.

Chủ tịch ủy ban nhân dân xã Kim Thành, ông Nguyễn Văn Quân chia sẻ thêm: Hiện nay, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, đời sống của người dân nâng lên mọi mặt, trong đó thu nhập bình quân người dân trong xã tăng lên gấp đôi, từ 18 triệu đồng (năm 2012) lên 33 triệu đồng (năm 2018), tỷ lệ hộ nghèo năm 2012 là 20,3 % giảm xuống còn 4,82% (năm 2018). Đạt chuẩn nông thôn mới là cả một chặng đường đầy khó khăn vất vả, để duy trì và phát huy được những “chuẩn” đó lại càng khó hơn. Vì vậy, trong quá trình hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, chính quyền xã cũng đã xây dựng kế hoạch để duy trì kết quả đạt được với mục tiêu nâng cao đời sống của nhân dân cả về vật chất lẫn tinh thần.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...