Cô gái Việt Nam trở thành người phụ nữ châu Á đầu tiên chạy bộ qua 4 sa mạc

2016-12-01 10:33:20 0 Bình luận
Giải chạy qua 4 sa mạc khắc nghiệt nhất thế giới với tên gọi “The 4 Desert Grand Slam” thu hút sự tham gia của nhiều thành viên đến từ các quốc gia khác nhau. Vũ Phương Thanh là đại diện Việt Nam duy nhất tham gia và đã chính thức trở thành người phụ nữ châu Á đầu tiên vượt qua thử thách này.
Cô gái Việt Nam trở thành người phụ nữ châu Á đầu tiên chạy bộ qua 4 sa mạc
Vũ Phương Thanh trên đường chạy. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Để được công nhận đã hoàn thành giải chạy “The 4 Desert Grand Slam”, người tham gia buộc phải chạy bộ 1.000 km qua 4 sa mạc khắc nghiệt nhất thế giới gồm: Sahara (Namibia), Gobi (Trung Quốc), Atacama (Chile) và Antartica tại Nam Cực với chiều dài mỗi chặng là 250 km. Thử thách cuối cùng là chặng Antartica kéo dài từ ngày 18-26/11/2016.

Trước đó, vào năm 2015, cô gái sinh năm 1990 tại Hà Nội này đã vượt qua giới hạn an toàn của cuộc đời khi quyết định từ bỏ công việc đáng mơ ước tại Bloomberg Singapore để lao vào tập luyện với quyết tâm chinh phục sa mạc Atacama (Chile). Và Vũ Phương Thanh đã trở thành người Việt Nam đầu tiên chạy bộ qua 250 km sa mạc Atacama vào năm 2015.

Cô gái Việt Nam trở thành người phụ nữ châu Á đầu tiên chạy bộ qua 4 sa mạc
Lá cờ Việt Nam xuất hiện tại Antartica (Nam Cực). Ảnh do nhân vật cung cấp.

Vượt lên tất cả, với suy nghĩ phải đối đầu và vượt qua những điều khó khăn nhất để cuộc sống không còn điều gì có thể làm khó mình nữa, “bông hồng sa mạc” Vũ Phương Thanh tiếp tục tập luyện không ngừng nghỉ để chuẩn bị cho lần đầu tiên tham gia giải “The 4 Desert Grand Slam”. Chặng cuối cùng là sa mạc băng Antartica tại Nam Cực, kết thúc vào ngày 27/11/2016.

Như vậy, với việc tham gia “The 4 Desert Grand Slam 2016”, Vũ Phương Thanh đã chính thức trở thành người phụ nữ châu Á đầu tiên tham gia và vượt qua thử thách này, qua đó đánh dấu sự hiện diện của lá cờ Việt Nam tại 4 sa mạc kể trên.

Cô gái Việt Nam trở thành người phụ nữ châu Á đầu tiên chạy bộ qua 4 sa mạc
Vũ Phương Thanh chính thức trở thành người phụ nữ châu Á đầu tiên vượt qua thử thách The 4 Derserts Grand Slam. Ảnh do nhân vật cung cấp.

“Lúc đầu chỉ đơn giản là thỏa sức khám phá và chinh phục giới hạn của bản thân. Nhưng cho tới bây giờ, tôi muốn cho tất cả bạn bè, các VĐV trên thế giới thấy ý chí và tinh thần của người Việt Nam trên từng hành trình gian khó này”, Vũ Phương Thanh cho biết.

Để tham gia giải chạy này, người tham gia cần phải chuẩn bị rất kỹ về thể lực và tinh thần. Không chỉ có vậy, mỗi người tham gia cần chuẩn bị hàng trăm thứ không tên khác. Điều quan trọng nhất là phải vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân. Với Vũ Phương Thanh, quyết tâm vượt qua nỗi sợ hãi cũng chính là động lực để cô chinh phục thành công 4 sa mạc này.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...