Công trình nước sạch xây lên chỉ để “ngắm”

2016-08-22 09:47:38 0 Bình luận
Mặc dù được đầu tư xây dựng từ khá lâu nhưng đến nay các bể chứa nước sạch, nhà tắm công cộng tại huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An) vẫn phải bỏ hoang vì thiếu nước.

Dự án nước sạch tại huyện Quế Phong xây lên nhưng không đi vào hoạt động. Người dân đã tìm nhiều cách để dẫn nước trên núi về nhưng vẫn ''lực bất tòng tâm'' (ảnh: N.Hoa)

''Người dân phấn khởi khi nghĩ, từ này không còn cảnh xách từng xô nước trên núi về. Dự án bể nước công cộng phục vụ người dân chỉ được vài tháng đầu, sau đó bể trống không, không có một giọt nước'' - thầy Nguyễn Văn Tình, giáo viên Trường tiểu học Tri Lễ, huyện Quế Phong cho biết.

Giải thích về điều trên, thầy Tình nói, cả bản Pà Khốm có 6 bể chứa nước như vậy, cứ 10 hộ sử dụng một bể. Tuy nhiên, do đường ống dẫn nước quá nhỏ, nên nước không chảy về bể. Đã nhiều lần khắc phục nhưng không được. Bể rơi vào tình trạng không có nước, rồi bỏ hoang.

Bể không sử dụng được. Để có nước sinh hoạt, người dân đi bộ hàng trăm mét xuống các khe suối lấy nước. Một số hộ dân khác có điều kiện bắt đường ống dẫn nước trên núi xuống, nhưng do quá xa nên nước vẫn không thể chạy xuống núi.


Bề chứa nước sạch, nhà tắm công cộng rơi vào tình trạng bỏ hoang (ảnh: N.Hoa)

Theo thầy Tình: Dân bản đã kiến nghị. Đầu năm 2016 có đoàn khảo sát về kiểm tra, họ sửa chữa nhưng nước chảy được ít bữa lại ngừng. Bể để cho nước khô rốc, cũ rích, xuống cấp. Van, khóa nước bị gãy cũng không ai quan tâm. Đến lúc này, hệ thống bể chứa nước sạch phục vụ dân bản có cũng như không. Dân vẫn phải lên núi, xuống khe xách nước về dùng.

Đi cùng với bể chứa nước sạch, nhà tắm công cộng được xây dựng cho người dân tái định cư tại bản Huồi Muỗng và bản Nong Đanh rơi vào cảnh bỏ hoang. Xung quanh các nhà tắm, cỏ mọc um tùm. Ngoài cánh cửa nhà tắm, khóa đã hư hỏng, bên trong không có bất kỳ một đường ống, van khóa nước nào.

Anh Lương Văn Hùng, Bí thư chi bộ bản Nong Đanh cho biết: Tình trạng này đã diễn ra từ lâu. Người dân trong bản đã nhiều lần cùng nhau đi sửa chữa lại đường ống để lấy nước về nhưng không được. Hệ thống máy bơm, ống dẫn nước do chủ đầu tư xây dựng cho làng tái định cư cũng bị bỏ hoang từ hơn 4 năm qua.


Do không đi vào hoạt động, các bể chứa nước đã xuống cấp (ảnh: N.Hoa)

Lượng nước dẫn về qua các đường ống nước nhựa không đủ, nhiều người dân địa phương đã phải tìm đến phương pháp đào giếng nước ngầm nhưng vẫn thất bại. Theo anh Hùng, mạch nước ngầm ở khu vực này yếu nên nhiều hộ dân đào giếng xong cũng không có nước để sinh hoạt.

Khi nói về nguyên nhân xây dựng bể chứa nước mà nước trên núi không chảy về được, anh Hùng thẳng thắn trình bày: Ngoài đường ống dẫn nước nhỏ so với quy định thì một phần cũng do hệ thống máy bơm nước quá yếu, công suất kém.

Ông Vi Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Tri Lễ than thở: "Dự án nước sạch tưởng về được với dân bản, dân sẽ hết cảnh thiếu nước, xách nước trên núi về. Ai ngờ, công trình xây ra hàng chục tỷ, giờ không đi vào hoạt động, xuống câp trầm trọng. Nhìn công trình bỏ hoang, chúng tôi rất xót. Đề nghị cấp trên có phương án xử lý, tìm ra cách để hệ thống bể nước sạch đi vào hoạt động. Không để tình trạng, tiền tỷ bỏ vào đó mà không thể sử dụng"?

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...