Công ty của Tỷ phú Thái đăng ký mua cổ phần Sabeco có trụ sở trong ngõ hẻm

2017-12-14 09:07:06 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Theo tin từ Bộ Công thương, Công ty TNHH Vietnam Beverage đã đăng ký mua 327 triệu cổ phần Sabeco (mã: SAB), tương đương 51% lượng cổ phiếu lưu hành trong đợt đấu giá sẽ diễn ra vào ngày 18/12 tới đây.

Bộ Công Thương công bố chào bán 343,66 triệu cổ phần tại Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) với giá khởi điểm 320.000 đồng/cổ phiếu, ước tính Vietnam Beverage sẽ phải chi ra khoảng 105 nghìn tỷ đồng (4,6 tỷ USD) để sở hữu 51% cổ phần Sabeco.

Với số lượng chào bán chiếm 53,39% vốn điều lệ Sabeco, ước tính Bộ Công Thương có thể thu về tối thiểu 110.000 tỉ đồng từ thương vụ thoái vốn này – con số kỷ lục trong một lần thoái vốn.

F&B Alliance Việt Nam vốn đã được hãng bia ThaiBev (Thái Lan) của tỉ phú người Thái Charoen Sirivadhanabhakdi mua quyền sở hữu để nắm 49% cổ phần.

Hãng bia ThaiBev của tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi thông qua Beerco Limited, pháp nhân có trụ sở tại Hongkong. Trong quá khứ, ThaiBev từng 2 lần đánh tiếng mua cổ phần Sabeco trong giai đoạn 2014, 2015 nhưng đều thất bại.

Với việc nắm giữ hơn 40% thị phần bia Việt Nam – một trong những thị trường bia tăng trưởng hàng đầu Thế giới, Sabeco từ lâu đã nhận được sự quan tâm lớn của không ít “đại gia” ngành bia Thế giới như Heineken, AB Inbev, ThaiBev, Kirin Holdings…

ThaiBev, nhà sản xuất đồ uống lớn nhất Thái Lan với mức giá trị vốn hoá 4 tỷ USD, thuộc Tập đoàn TTC ở Thái Lan, mới đây đã công bố thông trên Sở giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX).

Theo thông tin đăng kí doanh nghiệp, Vietnam Beverage thành lập từ ngày 6/10/2017, do bà Trần Kim Nga đứng tên đại diện pháp luật. Đến ngày 7/12/2017 vừa qua đơn vị này thay đổi đăng ký kinh doanh, thêm ông Michael Chye Hin Fah quốc tịch Singapore làm giám đốc.

Trụ sở nhà đầu tư tiềm năng của Sabeco

Phóng viên có mặt tại trụ sở Vietnam Beverage từ sáng sớm nhưng không liên hệ được với văn phòng của Vietnam Beverage. Bà cụ chủ nhà nơi treo biển công ty Vietnam Beverage nói ngắn gọn, văn phòng công ty Vietnam Beverage vẫn đang hoạt động bình thường, hiện có 3 - 4 nhân viên.

Tuy nhiên, cụ bà cho biết văn phòng hiện không có ai để có thể gặp mặt vì bà Nga đang đi họp còn các nhân viên khác đã ra ngoài đi tiếp thị. Sau đó, Văn phòng Vietnam Beverage được cụ khóa ngoài.

Về trụ sở làm việc của Văn phòng đại diện đại gia bia Thái Lan khiêm tốn như mô hình kinh doanh hộ gia đình, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng trả lời trên báo Infonet "Bộ Công Thương sẽ xem xét từng vấn đề liên quan sau. Ngay lập tức Bộ Công Thương chưa thể xem xét các vấn đề cụ thể như vậy được".

Vị Thứ trưởng cũng cho biết, điểm then chốt là xem xét các giao dịch có đầy đủ chính xác và tuân thủ pháp luật không. Nếu có vấn đề gì Bộ Công Thương mới phải xem xét thêm.

Sau khi Bộ Công Thương ra thông cáo về việc Vietnam Beverage đăng ký mua tối thiểu 25% cổ phần của Sabeco tại đợt đấu giá ngày 18/12 tới đây, thị trường chú ý đặc biệt tới nhà đầu tư tiềm năng này. Bởi nhà đầu tư được cho là pháp nhân gián tiếp để tập đoàn của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi mua cổ phần Sabeco.

Tuy nhiên, sau khi Bộ Công Thương ra thông báo về việc có nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 25% cổ phần Sabeco, hôm qua 13/12, Tập đoàn ThaiBev đã ra thông cáo khẳng định mới chỉ đăng ký, chưa quyết định chính thức việc mua bán này.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...