Cửa khẩu Lóng Sập (Sơn La): Vùng đất giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt - Lào
Cách Hà Nội gần 200km và cách Sơn La khoảng 150km về phía Tây Bắc theo quốc lộ 6. Mộc Châu và Sơn La là 2 địa danh có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch với diện tích tự nhiên rộng lớn cùng nguồn tài nguyên du lịch dồi dào, những đồi chè bạt ngàn xanh mát, cảnh quan, hệ thống di tích lịch sử, di sản văn hóa đa dạng và đập thủy điện lớn nhất Đông Nam Á. Và đến với nơi đây không thể không biết đến cửa khẩu Lóng Sập - vùng đất giáp biên của miền Tây Bắc.
Cửa khẩu Lóng Sập thông thương với cửa khẩu Pa Hang ở huyện Samtay tỉnh Houaphan (Hủa Phăn), Lào. Cửa khẩu Lóng Sập là điểm cuối của quốc lộ 43. Đây là nơi đặt mốc biên giới 255 giữa Việt Nam và Lào.
Khu vực biên giới |
Băng qua những đoạn đường nhỏ hẹp, quãng đường từ trung tâm thị trấn đến đây có phong cảnh đẹp như tranh vẽ, xuyên qua một loạt các xã như Mường Sang, Đông Sang, Chiềng Ve,… của huyện Mộc Châu, kéo dài khoảng 35km. Hai bên đường rất nhiều dãy núi cao sừng sững, những dãy núi cứ liên tiếp nhau mà không có hồi kết.
Những con đường nhỏ, hẹp, hai bên san sát núi đồi với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ. |
Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Lóng Sập. |
Cột mốc 255 xác nhận biên giới Việt Nam và biên giới Lào. Cột mốc chỉ 1 bên là Lào và 1 bên là Việt Nam. |
Đi qua cửa khẩu khoảng 15 phút là sẽ tới chợ Lào. Ngày nghỉ cũng như ngày thường chợ Lào ở cửa khẩu Lóng Sập đều tấp nập người qua lại. Chợ mở cửa cả ngày lẫn đêm. Đặc biệt vào những ngày nghỉ, số lượng du khách có phần tăng lên đột biến. Để qua cửa khẩu, du khách chỉ cần làm một vài thủ tục đơn giản là có thể bước qua đất bạn Lào dễ dàng. Đi hết chợ Lào, sẽ dễ dàng nhận ra mặt hàng được bày bán chủ yếu là đồ gia dụng cùng với thực phẩm của nước Lào. Cùng với đó là những bộ trang phục truyền thống đặc trưng, những món ăn lạ miệng, những đồ vật chỉ xuất hiện ở những vùng núi cao Tây Bắc.
Địa phận nước Lào. |
Những gian hàng vô cùng đơn sơ được dựng từ tre và bạt chính là sự đặc trưng đến từ khu chợ Lào ở cửa khẩu Lóng Sập. Khu này có diện tích chỉ khoảng 400m2, những gian hàng được dựng san sát với nhau và người đi mua hàng thường dừng chân nán lại nên nơi này càng tấp nập. Vì khu chợ này thuộc trên trên phần lãnh thổ của nước bạn Lào nên người bán chủ yếu là người Lào nhưng các bạn vẫn có thể dễ dàng nhận ra có người Việt tại nơi này.
Sạp quầy bán tạp hóa trong khu chợ Lào. |
Dễ dàng nhận ra quanh khu chợ là những gian hàng có treo những túi nước màu đỏ, xanh rất bắt mắt cùng với món nộm đu đủ giã. Một gợi ý đầy hấp dẫn cho du khách chính là thưởng thức chân gà nướng cùng với món nộm chua ngọt với giá 10.000đ.
Thức uống giải khát tại khu chợ Lào. |
Không hẳn là một nơi quá sầm uất, náo nhiệt nhưng cửa khẩu quốc gia Lóng Sập là một nơi đáng để bạn tìm hiểu một nét văn hóa đặc trưng giữa biên giới của hai nước Việt - Lào.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.