Cục Hải quan Lạng Sơn: Kỳ lạ hàng loạt gói thầu trúng bằng giá

2019-03-05 13:09:10 0 Bình luận
Hoanhap - Trong năm 2018, hàng loạt gói thầu do Cục Hải quan Lạng Sơn làm chủ đầu tư đều có một điểm chung là "trúng bằng giá", điều đó đồng nghĩa với việc không hề tiết kiệm được bất cứ đồng nào cho ngân sách.
Theo thông tin phóng viên Hòa Nhập có được, trong năm 2018, Cục Hải quan Lạng Sơn đã là chủ đầu tư của nhiều gói thầu khác nhau. Đáng chú ý, kết quả trúng thầu của phần lớn những gói thầu này đều cùng một kịch bản là: giá trúng thầu bằng giá gói thầu. Điều này đồng nghĩa với việc số tiền tiết kiệm được là 0 đồng.

Có thể liệt kê ra những gói thầu như vậy, đơn cử như gói thầu "Mua sắm trang thiết bị cho phòng truyền thống Hải quan Lạng Sơn" có giá được xác định là 300 triệu đồng và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước. Tới ngày 12/12/2018, Cục Hải quan Lạng Sơn đã xác định xong đơn vị trúng thầu qua Quyết định 1350/QĐ-HQLS là Công ty CP xây dựng hạ tầng và thương mại Thuận Phát. Tuy nhiên giá trúng thầu lại đúng bằng 300 triệu đồng, tiết kiệm được 0 đồng.

Hay như trường hợp của gói thầu "Cung cấp máy photocopy cho Cục hải quan tỉnh Lạng Sơn" cũng có kết quả tương tự. Giá gói thầu và giá trúng thầu đều cùng một con số là 499.840.000 đồng, đơn vị trúng thầu là Trung tâm thiết bị máy văn phòng Thành Công.

Ngoài ra có thể kể đến gói thầu "Sửa chữa bảo dưỡng máy phát điện cho Cục Hải quan Lạng Sơn" với giá gói thầu và trúng thầu đều là 198.900.000 đồng. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Cơ khí động lực Hoàng Cường và tất nhiên, Cục Hải quan Lạng Sơn lại một lần nữa tiết kiệm được cho ngân sách 0 đồng.


Một kết quả lựa chọn nhà thầu của Cục hải quan Tỉnh Lạng Sơn.


Kiểm tra sơ bộ, phóng viên Hòa Nhập phát hiện ít nhất có tới 30 gói thầu do Cục Hải quan Lạng Sơn làm chủ đầu tư có tình trạng tương tự như những gói thầu kết trên. Với việc một số lượng lớn các gói thầu đều có chung "kịch bản 0 đồng", rõ ràng đây là một dấu hiệu bất thường trong công tác đấu thầu của đơn vị này.

Trao đổi về tình trạng trên ở Cục Hải quan Lạng Sơn, một chuyên gia về đấu thầu cho biết, nếu chỉ 1 - 2 gói thầu trong 1 năm có tình trạng trúng bằng giá thì không có gì đáng nói. Tuy nhiên với số lượng lên tới khoảng 30 trường hợp như vậy thì cần phải xem xét lại liệu có khuất tất hay lợi ích nhóm trong đó hay không? Bởi tình trạng này là rất bất thường.

Hòa Nhập sẽ tiếp tục thông tin về những điều bất thường trong công tác đấu thầu của Cục Hải quan Lạng Sơn trong các bài tiếp theo.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...