Cùng nhau vì một cộng đồng ASEAN khỏe mạnh, bền vững

2016-05-27 09:16:53 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Với cương vị là Chủ tịch hiện tại của Cuộc họp Các Bộ trưởng Y tế ASEAN, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chia sẻ tầm nhìn và các ưu tiên Chương trình nghị sự ASEAN sau năm 2015 đồng hành cùng những mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc với bài phát biểu về chủ đề: "Thay đổi Thế giới: Chương trình nghị sự Phát triển bền vững đến năm 2030".
Phát biểu khai mạc, TS. Chan đã chúc mừng những tiến bộ đạt được gần đây trong y tế công toàn cầu, đặc biệt trong cuộc chiến chống lại HIV, lao, sốt rét và bại liệt, cũng như sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Bà cũng cảnh báo về các dịch bệnh mới nổi lên gần đây gồm Ebola, MERS Co-V, Zika và sốt vàng da ở khu vực thành thị, báo hiệu những nguy cơ lại nổi lên từ các bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái phát, cho thấy rằng thế giới chúng ta vẫn chưa sẵn sàng để giải quyết chúng. "Với những gì chúng ta đang phải đối mặt và sẽ phải đối mặt, với những hậu quả mối nguy có thể lây lan trên toàn thế giới, thì một trong những công việc mà WHO cần cải tổ là quản lý y tế khẩn cấp".





TS. Chan cũng nhấn mạnh tới những thảm họa đang diễn ra từ từ của biến đổi khí hậu, kháng kháng sinh và sự nổi lên của các căn bệnh không lây như ung thư, bệnh tim mạch và bệnh phổi, tiểu đường. "Nếu không được kiểm soát, những thảm họa đang diễn ra từ từ này đến một lúc nào đó sẽ lên đến đỉnh điểm khi mà tác hại của nó không thể nào đảo ngược được."

Tuy nhiên, bà Margaret Chan cũng ghi nhận những kết quả đáng khích lệ mà cộng đồng thế giới đã đạt được trong khuôn khổ những cam kết về "Mục tiêu Thiên niên kỷ" về phát triển như giảm 19.000 ca tử vong trẻ em, tỷ lệ tử vong của bà mẹ đã giảm 44% và 85% các ca bệnh lao đã được điều trị khỏi.

Phát biểu với cương vị Chủ tịch Hội nghị các Bộ trưởng Y tế Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nêu rõ y tế đã đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam.

Bộ trưởng cũng khẳng định người dân Việt Nam nằm trong số những người khỏe mạnh nhất tại khu vực. Việt Nam đã đạt được phần lớn các mục tiêu thiên niên kỷ MDGs liên quan đến y tế. Hội nghị kêu gọi hành động trẻ em tổ chức ở Washington DC vào năm 2012 đã xếp hạng Việt Nam là một trong 8 nước trên 74 quốc gia đã nhanh chóng tiến tới mục tiêu MDG 4 về giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em. Việt Nam cũng là 1 trong 10 quốc gia trên đà nhanh chóng đạt MDG 5 về giảm tử vong ở bà mẹ.

Bộ trưởng Y tế Việt Nam cũng kêu gọi WHO và các đối tác quốc tế giúp đỡ các thành viên ASEAN, nhất là các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình như Việt Nam, trong việc thực hiện các mục tiêu quốc gia cũng như tăng cường năng lực quốc gia nhằm thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47
Đang tải...