Cuộc đua tìm ngân hàng số 1 Việt Nam: Lợi nhuận khiến VietinBank "hụt hơi" trong TOP 4 ông lớn ngân hàng

2019-02-12 04:05:16 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Kết quả kinh doanh năm 2018 Vietinbank công bố đã vượt kế hoạch đề ra, tuy nhiên, lợi nhuận của VietinBank và BIDV cộng lại cũng không bằng con số trên 18 nghìn tỷ Vietcombank đạt được trong năm 2018.
Thống kê tại 3 ngân hàng có quy mô tiền gửi lớn nhất hiện nay là Vietcombank, Vietinbank và BIDV đến cuối năm 2018, lượng tiền gửi của khách hàng đã lên tới 2,65 triệu tỷ đồng.

Vietcombank bỏ xa lợi nhuận của VietinBank và BIDV cộng lại

Từ những năm 2017 trở về trước, vị trí “dẫn đầu” về lợi nhuận trong hệ thống ngân hàng luôn được 3 "ông lớn" là BIDV, VietinBank, Vietcombank thay phiên nhau nắm giữ và khó phân thắng bại. Tuy nhiên, năm 2018, vị trí số 1 đã trở nên rõ ràng và chắc chắn hơn khi Vietcombank bứt tốc quá nhanh.

Cụ thể, dù có mạng lưới nhỏ hơn, vốn tự có thấp hơn nhưng Vietcombank đang có lợi nhuận cao nhất và ngày càng bỏ xa 2 ngân hàng còn lại. 9 tháng đầu năm 2018, Vietcombank có lợi nhuận trước thuế đạt tới 11.683 tỷ đồng; trong khi VietinBank và BIDV chỉ lần lượt đạt 7.254 tỷ và 7.596 tỷ, thậm chí còn thấp hơn cả Techcombank, một ngân hàng tư nhân đang có tốc độ phát triển nhanh trong những năm trở lại đây. 

Nếu tính tổng lợi nhuận của 2 trong 3 ngân hàng (Vietinbank, BIDV và Agribank) vẫn chỉ trên dưới 16.000 tỷ đồng, chưa bằng con số lợi nhuận Vietcombank trong năm 2018 vừa qua.

So với mục tiêu lợi nhuận, Vietcombank cũng đã hoàn thành và vượt 41% so với con số mục tiêu lãi 13.000 tỷ đồng mà ngân hàng này đặt ra vào đầu năm 2018. Hay như Agribank lên kế hoạch lãi 5.700 tỷ nhưng nhờ quá trình xử lý nợ xấu diễn ra tốt hơn đã đem về mức lợi nhuận hơn 7.500 tỷ, vượt 45% kế hoạch.

BIDV dẫn đầu về tổng tài sản, thị phần cho vay và huy động 


BIDV đang dẫn đầu với lượng 986.671 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng 15% so với đầu năm. Tính bình quân mỗi ngày huy động được 360 tỷ đồng/ngày, khoảng hơn 10.000 tỷ đồng/tháng.

Với lượng tiền gửi lớn nhất hệ thống, BIDV cũng chính là ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất lên tới 1,31 triệu tỷ đồng. Đứng vị trí thứ 2 về quy mô tài sản là Agribank với 1,3 triệu tỷ đồng.

Trong khi đó, tổng tài sản của 2 ông lớn là Vietcombank và Vietinbank lần lượt đạt 1,07 triệu tỷ và 1,16 triệu tỷ.

Vietinbank có vốn điều lệ lớn nhất, có nhiều chi nhánh và phòng giao dịch nhất


Vốn điều lệ của VietinBank hiện đang dẫn đầu với hơn 37.200 tỷ đồng, không hơn nhiều so với Vietcombank (35.977 tỷ đồng) và BIDV (34.187 tỷ đồng).

VietinBank đang là ngân hàng cổ phần có mạng lưới lớn nhất hiện nay với hơn 1.100 chi nhánh, phòng giao dịch. BIDV cũng bám sát với hơn 190 chi nhánh và hơn 850 phòng giao dịch. Trong khi đó, mạng lưới điểm giao dịch của Vietcombank lại nhỏ hơn rất nhiều với chỉ 106 chi nhánh và hơn 390 phòng giao dịch. 

Trên thực tế, mạng lưới giao dịch đồ sộ như VietinBank hay BIDV đã đem lại nhiều ưu thế vượt trội như tiếp cận được nhiều khách hàng hơn, đặc biệt khách hàng vùng sâu vùng xa hay gia tăng độ phủ của thương hiệu. Song không phải chi nhánh, phòng giao dịch nào cũng đều có kết quả hoạt động tốt; từ đấy dẫn tới tình trạng khó quản lý chi phí, ảnh hưởng lợi nhuận. 

Tuy nhiên, mục tiêu lợi nhuận ban đầu của VietinBank lên tới hơn 10.000 tỷ nhưng đã phải giảm xuống 6.700 tỷ do khó khăn trong tăng vốn buộc phải hãm tăng trưởng tín dụng. Đến cuối năm 2018, Vietinbank “vừa kịp” hoàn thành kế hoạch và đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất trong 8 năm qua ở VietinBank. Quý IV.2018, VietinBank đã phải ghi nhận khoản lỗ hơn 800 tỷ đồng.
 
Như vậy, trong năm 2018, Vietcombank dẫn đầu nhóm big 4 cả về con số lợi nhuận và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận. Vietinbank là ngân hàng kém “may mắn” trong năm 2018 với mức lợi nhuận tăng trưởng âm và tụt về cuối nhóm.



Về định hướng hoạt động năm 2019, lãnh đạo VietinBank cho biết ngân hàng sẽ tiếp tục thực hiện một số công việc theo phương án tái cơ cấu, trong đó bước đầu là xử lý một số khách hàng lớn nhưng có chất lượng tín dụng suy giảm theo kiến nghị của thanh tra và yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước. Đồng thời, ngân hàng cũng tiếp tục bám sát với kế hoạch tăng vốn đang trình Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

 Với cuộc đua đi tìm ngân hàng số 1, ba "ông lớn" đều có hướng đi riêng với những lợi thế nhất định. Song cũng cả 3 đều đang đối mặt một số thách thức chung trong thời gian sắp tới như chính thức áp dụng Basel II, nâng cao năng lực tài chính bằng tăng vốn điều lệ, tái cơ cấu, xử lý quyết liệt nợ xấu. Vietcombank có lẽ là ngân hàng đang đi trước một bước trong cuộc cạnh tranh này khi mới đây đã được NHNN công nhận là 1 trong 2 ngân hàng đầu tiên hoàn tất việc áp dụng Basel II, cũng là ngân hàng đã tất toán toàn bộ trái phiếu VAMC và có nợ xấu nội bảng thấp nhất trong 3 nhà băng. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đảng bộ Phường Dương Nội nghiêm túc tiếp thu các chuyên đề tại Hội nghị Toàn quốc Tập huấn Công tác Kiểm tra, Giám sát năm 2025

Sáng ngày 14 tháng 7 năm 2025, trong không khí trang trọng và nghiêm túc, Đảng ủy phường Dương Nội đã tổ chức thành công điểm cầu trực tuyến tham dự Hội nghị toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2025.
2025-07-14 17:25:00

Thủ tướng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ

Chiều 13/7, trong chương trình công tác tại Cần Thơ, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Cần Thơ.
2025-07-14 09:52:35

Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ và hành trình tri ân dọc miền đất lửa

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ tổ chức hoạt động tri ân tại Hà Tĩnh và Quảng Trị, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với các Anh hùng liệt sĩ.
2025-07-14 09:17:29

Hành trình tìm lại ký ức về một thời hoa lửa

Từ ngày 7 đến 9/7/2025, Tạp chí Hòa Nhập đã tổ chức chương trình “Hành quân về chiến trường xưa” với sự tham gia của hơn 120 đại biểu là thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, thanh niên xung phong cùng đại diện các đơn vị, doanh nghiệp.
2025-07-14 01:26:47

Bí mật đằng sau màn drift đỉnh cao của sĩ quan Cảnh vệ

Gần đây, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng mạng xã hội, cộng đồng mạng vô cùng phấn khích, mãn nhãn trước tình huống xử lý nghiệp vụ bảo vệ yếu nhân của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ với màn quay xe đỉnh cao trong Chương trình “Vinh quang CAND Việt Nam” tại TP Hồ Chí Minh tháng 6/2025 và chương trình biểu diễn phục vụ Khai mạc Hội thao CAND năm 2024 tại Đà Lạt, Huế, Phú Thọ. Nhưng đó chỉ là một trong rất nhiều kỹ năng của CBCS điều khiển phương tiện nghiệp vụ thuộc Phòng Hậu cần - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an.
2025-07-13 22:27:00

“Một thời Quảng Trị”: Hồi ức của người lính, dấu ấn một thời trận mạc

Mỗi khi tháng Bảy về, nơi chiến trường xưa Quảng Trị lại đón bước chân lặng lẽ của một người lính từng vào sinh ra tử – Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hiệu. Với ông, những địa danh như Cồn Tiên, Dốc Miếu, Khe Sanh, hay dòng Thạch Hãn không đơn thuần là tên gọi, mà là ký ức máu thịt về một thời đạn bom, một thời chiến đấu và cống hiến không tiếc tuổi xuân cho Tổ quốc. Cuộc đời ông, từ người lính trẻ đến vị tướng trí thức, và cuốn hồi ức "Một thời Quảng Trị" đã trở thành một phần di sản quý báu, soi chiếu cho thế hệ hôm nay về sự hy sinh và khát vọng hòa bình.
2025-07-13 19:50:40
Đang tải...