Cựu chiến binh tích cực vì cộng đồng

2019-01-16 10:42:14 0 Bình luận
Tâm niệm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là công việc suốt đời, đội ngũ cựu chiến binh (CCB) tỉnh Đồng Nai đã tích cực tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng ở địa phương, tạo sức lan tỏa rộng rãi.

Hội viên CCB tỉnh Đồng Nai tích cực phát triển sản xuất.


Ba trăm ống tiết kiệm đang duy trì trong hội viên vào thời điểm này là kết quả thu được sau chín năm Hội CCB xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú liên tục phát động xây dựng mô hình ống tiết kiệm theo gương Bác Hồ. Ông Lê Văn Doan có thói quen bỏ ống đều đặn hằng ngày từ năm 2009. Số tiền mỗi lần dành dụm không nhiều, nhưng cộng lại cả năm cũng giải quyết được việc lớn trong gia đình sống ở nông thôn. Quan trọng hơn, đây là cách các CCB giáo dục con cháu thực hành thói quen tiết kiệm. Phó Chủ tịch Hội CCB xã Nam Cát Tiên Phạm Đình Ngân cho biết: Khi mở ống tiết kiệm đúng vào ngày sinh của Bác hằng năm, hội viên thường trích một phần tiền đóng góp vào các hoạt động cộng đồng ở địa phương như: khuyến học, phong trào thể dục thể thao, Tết Trung thu cho thiếu nhi và không quên đóng góp quỹ hội, chủ yếu để giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tại xã nông thôn mới Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, hầu như mọi người dân đều biết đến mô hình “CCB 1+N”. Chủ tịch Hội CCB xã Vĩnh Tâm Đinh Như Toàn giải thích: “CCB 1+N” nghĩa là một hội viên CCB có trách nhiệm với nhiều hộ dân liền kề trong việc giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở khu vực xóm, ấp hoặc cũng có thể là một hội viên kinh tế khá nhận giúp nhiều hội viên còn khó khăn. Thành công sau ba năm thực hiện mô hình là an ninh trật tự được bảo đảm, tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt. Nổi bật phải kể đến việc hội CCB đã tích cực vận động giải tỏa thành công chợ Vĩnh Tân cũ, vốn là điểm nóng về an ninh trật tự.

Hội CCB huyện Xuân Lộc nhiều lần được tỉnh biểu dương tinh thần tích cực giữ gìn trật tự an toàn giao thông ở 70 tuyến đường CCB tự quản. Hơn 60 km đường luôn bảo đảm “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn giao thông” bởi lòng nhiệt tình của 263 hội viên xung kích, có nhiệm vụ tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, chung tay lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng đúng quy cách, bảo vệ hiện trường, tài sản, tổ chức sơ cứu và đưa nạn nhân đi cấp cứu khi có tai nạn xảy ra.

Các CCB luôn đi đầu trong sản xuất kinh doanh, CCB Trần Trọng Khuê, ấp 5, xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú, mạnh dạn đảm nhận Giám đốc Hợp tác xã Lê Lợi, chuyên sản xuất hàng thủ công mây, tre cung cấp cho các công ty xuất khẩu. Dưới bàn tay chèo chống của người thương binh có ý chí vượt khó, Hợp tác xã ngày càng ăn nên làm ra, mang lại thu nhập ổn định khoảng năm triệu đồng/người/tháng cho hơn 60 công nhân là con em hội viên CCB ở địa phương.

CCB Nguyễn Văn Nhân, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, sau hơn 10 năm vượt qua bao thử thách trên thương trường, đã gây dựng Công ty TNHH Tâm Văn Nhân trở thành doanh nghiệp có uy tín trong nước và nước ngoài về lĩnh vực thủ công mỹ nghệ. Công ty đang tạo việc làm ổn định với mức thu nhập bình quân từ 6,5 đến 8,5 triệu đồng/người/tháng cho hơn 200 lao động và hàng trăm gia đình CCB tại tỉnh Đồng Nai và Bình Dương. Những năm qua, ông Nhân ủng hộ hàng tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện, xây tặng hơn 10 căn nhà nghĩa tình đồng đội, tặng hơn hai nghìn suất quà cho người nghèo và đóng góp hơn một tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn.

Trưởng Ban Tuyên giáo Hội CCB tỉnh Đồng Nai Võ Quang cho biết, hội viên CCB toàn tỉnh luôn phát huy tinh thần tự lực, đoàn kết, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, nhờ đó, cơ bản không còn hội viên thuộc diện hộ nghèo. Đáng mừng hơn là tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm 61%. Đến nay, 47 trong tổng số 171 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã có Câu lạc bộ CCB làm kinh tế, thu hút hơn 1.300 hội viên tham gia. Chỉ tính riêng ba năm trở lại đây, hội viên và các nhà hảo tâm đã đóng góp hơn 5,1 tỷ đồng để xây dựng nhà đồng đội. Tháng 7 vừa qua, Hội doanh nhân CCB tỉnh Đồng Nai được thành lập với 230 hội viên. Quỹ nghĩa tình đồng đội cũng nhận được hơn 720 triệu đồng quyên góp ngay trong ngày ra mắt. Những việc làm của các hội viên CCB tỉnh Đồng Nai được cộng đồng đánh giá cao và nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân tìm đến học tập.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...