Cựu chiến binh vượt khó
CCB Phạm Khắc Hỵ |
Lúc đầu, cả bốn người con của ông sinh ra đều khỏe mạnh, nhưng rồi sau đó người con út bị bệnh do di chứng chất độc da cam từ ông, nhiều năm liền phải nằm một chỗ, rồi cứ bần thần. Thương con, ông làm đủ mọi việc để có tiền chữa bệnh và lo cho các con ăn học đầy đủ. Cuộc sống gia đình khó khăn cả tinh thần lẫn vật chất, nhiều lúc ông Hỵ tưởng chừng không vượt qua được.
Tuy nhiên, với nghị lực của một người lính, người đảng viên không cam chịu đói nghèo, cách đây gần mười năm, ông đã nhận khoán của địa phương khu đất lau sậy, hoang vu rộng hơn 3 ha để khai hoang, phục hóa làm trang trại. Ông Hỵ chia sẻ: “Thời gian trong quân ngũ, tôi cùng đồng đội tham gia chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc. Nay tôi còn may mắn hơn nhiều người được trở về, vì vậy chừng nào còn sức mình phải cố gắng lao động để làm gương cho con cháu, phải tự nỗ lực, cố gắng, chứ không được trông chờ, ỷ lại”.
Sau khi nhận khoán, ông Hỵ bắt tay vào đào ao nuôi cua, tôm, kèm theo chăn thả gà, lợn và trồng các loại cây như: Cây ăn quả, cây lấy gỗ và rau xanh... Nhờ đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi nên thành quả lao động của ông và gia đình đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Từ năm thứ hai nhận khoán trở đi, bình quân mỗi năm trừ chí phí, gia đình ông thu lãi từ 100 triệu đến 150 triệu đồng.
Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, ông còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với bà con xung quanh. Kinh tế gia đình khấm khá, ông cũng có điều kiện để lo cho con cái học hành, hiện tại hai người con lớn của ông đã có việc làm ổn định, do đó tích cực phụ giúp bố mẹ để chăm sóc cho các em. “Khi bắt tay vào công việc, không nghĩ mình sẽ có được cơ ngơi như ngày hôm nay, bởi lúc đó, nơi đây chỉ là vùng đất hoang hóa, cỏ dại mọc um tùm, đường sá đi lại khó khăn, thiếu thốn đủ bề”- Ông Hỵ chia sẻ tiếp.
Ông Đinh Văn Trọng - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã Quảng Yên cho biết: Đồng chí Hỵ là một hội viên tiêu biểu. Mặc dù có con bị nhiễm chất độc da cam, nhưng ông đã vươn lên làm giàu và tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Hằng năm, ông đều được các cấp hội và chính quyền các cấp khen thưởng vì có thành tích trong lao động sản xuất và hoạt động xã hội. CCB Phan Khắc Hỵ thật xứng đáng là một tấm gương vượt khó để mọi người học tập, làm theo.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.