Cựu quân nhân làm kinh tế giỏi

2017-05-30 11:11:12 0 Bình luận
Anh Lê Ngọc Khanh, sinh năm 1974, Chủ nhiệm Hợp tác xã nông nghiệp thương mại và dịch vụ Cựu quân nhân Đăk Hring, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, đã 2 năm liên tiếp được chính quyền xã, huyện khen tặng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện mối liên kết 4 nhà: Nhà nước, nhà khoa học, nhà đầu tư và nhà nông.

Anh Khanh với các tai nấm linh chi đang kỳ thu hoạch.
 
Năm 1998, sau khi hết thời gian phục vụ trong quân ngũ, anh học lớp cao đẳng xây dựng tại Hà Nội. Trở về Kon Tum, anh Khanh đi dạy tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Đăk Hà, sau đó chuyển sang Trung tâm dạy nghề ở địa phương. 
 
Năm 2010, trong một lần đi tham quan các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi tại huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, anh Khanh thấy mô hình trồng nấm mang lại hiệu quả kinh tế cao nên đã ấp ủ giấc mơ làm nấm. 
 
Năm 2012, anh Khanh một lần nữa tiếp cận với mô hình trồng nấm ở trại nấm của cô Danh, huyện Krong A Na, tỉnh Đắk Lắk, anh đã đặt vấn đề muốn học cách trồng nấm và triển khai mô hình nấm này tại Kon Tum. Anh vừa học hỏi kinh nghiệm thực tế vừa tìm tòi nghiên cứu và triển khai mô hình trồng nấm ngay tại nhà. 
 
Nhờ tích góp được một số vốn và vay thêm ngân hàng, tháng 8/2015, anh Khanh mạnh dạn đầu tư mở trại trồng nấm giống với diện tích 100 m2, gồm 4 loại nấm: Linh chi, mèo, sò, rơm. Một năm anh trồng ba đợt, mỗi đợt cho ra 8.000 phôi giống. 
 
Cuối năm 2015, anh lần lượt cung cấp cho thị trường 5.000 bầu nấm mèo với 2,5 tạ sản phẩm, thu 23 triệu đồng; 5.000 bầu nấm linh chi cho 1,5 tạ sản phẩm, thu 80 triệu đồng; 12.000 phôi nấm sò cho 5,6 tấn sản phẩm, thu 100 triệu đồng và 4 tạ nấm rơm. 
 
Trại trồng nấm của anh bước đầu đã cho kết quả. Lợi nhuận thu được anh trả nợ ngân hàng và tiếp tục đầu tư cho trại trồng nấm giống. Đầu năm 2017, anh nâng cấp và hoàn chỉnh toàn bộ khu trại với tổng diện tích 1.500 m2, trong đó 900 m2 nuôi nấm, 300 m2 ươm giống… Các thiết bị, máy móc phục vụ nhân giống, nuôi trồng nấm được anh Khanh tự sáng chế để phù hợp với tính chất công việc và tiết kiệm chi phí như máy sàng mùn, máy đập bịch, máy phây mùn, máy trộn… 
 
Hiện nay, sản phẩm nấm của anh Khanh được phân bổ tại nhiều hệ thống siêu thị trong cả nước, với các đầu mối ở Kon Tum, Phú Yên, Đà Nẵng, Sài Gòn… Mô hình trồng nấm giống của anh Khanh mang lại hiệu quả, đã được nhiều người trong tỉnh tìm đến học hỏi. Anh còn chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng nấm cho các huyện trong tỉnh Kon Tum và tỉnh Phú Yên. 
 
Anh Lê Ngọc Khanh cho biết: “Những cố gắng của tôi nay đã có kết quả. Tôi rất vui vì mọi thứ cũng trở về quỹ đạo vốn có của nó. Nấm với tôi là một thứ đam mê. Sắp tới, tôi sẽ trồng thử nghiệm 5.000 phôi giống nấm đùi gà.” 
 
Hiện anh Khanh đang trồng thử nghiệm nấm linh chi, cấy mô trực tiếp vào cây cao su tại làng Kô Xia 2, xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) và bước đầu đã cho kết quả khả quan, các tai nấm linh chi phát triển tốt.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47

Chuyện về con tàu Đại Lãnh trong trận chiến Gạc Ma 1988

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí mới đây, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND kể, năm 1999, khi ông đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, miền Trung có lũ lụt cực lớn.
2024-04-23 10:37:37

Phú Yên: Cần sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập nhận được đơn thư của ông Phạm Văn Đạo (sống tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) phản ánh về việc: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi đất khi doanh nghiệp đang thực hiện dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh.
2024-04-23 10:00:31

Quý I có 66 vụ cháy, Nghệ An chỉ đạo phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng đang tới gần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Do đó, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
2024-04-23 08:15:00
Đang tải...