Đà Nẵng: Cá biển sạch vẫn chưa về đến các chợ vì... lỡ nhịp?

2016-05-02 13:50:06 0 Bình luận
Tại cuộc họp sáng 1/5, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng chỉ đạo và các ngành hữu quan đã thống nhất từ 5h sáng 2/5 mỗi chợ trên địa bàn sẽ tổ chức một điểm bán cá biển sạch do Sở NN-PTNT cung cấp. Nhưng đến trưa 2/5 vẫn chưa thấy cá đâu!
Người tiêu dùng bắt đầu bớt hoang mang

Lúc 9h30 sáng 2/5, PV  đến khu bán thực phẩm tươi sống của chợ Cồn – chợ lớn nhất của Đà Nẵng. Khác với vài ngày trước, một số gian hàng bán cá đã được mở trở lại và cũng bắt đầu có người mua. Ông Nguyễn Đình Sáu, Trưởng BQL chợ Cồn cho biết, khi xuất hiện tình trạng cá chết ở vùng biển Bắc Trung bộ, đặc biệt là khi có những thông tin ồn ào về việc cá chết trôi dạt vào bãi biển Đà Nẵng, số người mua cá ở chợ Cồn giảm cực mạnh, thậm chí gần như vắng bóng.



Khách đến với các gian hàng cá trong chợ Cồn bắt đầu tăng lên (Ảnh: HC)


“Cá biển đem về có bán rẻ tới mấy cũng chẳng ai mua. Vì vậy mà trong số 139 hộ kinh danh hải sản ở chợ Cồn thì có tới khoảng 60% gian hàng phải nghỉ; số còn lại chủ yếu bán cá sông, cá đồng, cá nước lợ... Nhưng sau khi thấy Sở TN-MT công bố kết quả xét nghiệm biển Đà Nẵng an toàn, rồi thấy lãnh đạo TP tắm biển, ăn hải sản... thì người tiêu dùng cũng bớt hoang mang, số người mua đến các gian hàng cá dần tăng lên!” – ông Nguyễn Đình Sáu cho biết.

Đặc biệt, theo ông Nguyễn Đình Sáu, sau khi có thông tin TP sẽ cung ứng nguồn cá biển sạch cho các chợ kể từ 5h sáng 2/5, số gian hàng cá tại chợ Cồn mở cửa đã tăng trở lại khoảng 60%. Khách tới mua cá tuy chưa bằng lúc bình thường nhưng cũng nhiều hơn mấy ngày trước. Điều đó chứng tỏ các biện pháp xử lý của chính quyền TP bắt đầu có tác động tích cực đến tâm lý của người tiêu dùng.
Skip in 4...Ad finishes in 26 seconds

Thông báo chiều 1/5 của UBND TP Đà Nẵng

Trước đó, chiều 1/5, UBND TP Đà Nẵng đã thống nhất và công bố rộng rãi đến người dân danh sách các chợ có điểm bán hải sản sạch cùng sản lượng dự kiến (tính bằng kg). Gồm chợ Hàn, chợ Đống Đa, chợ Cồn, chợ đầu mối Hòa Cường (quận Hải Châu) 180kg; chợ Hòa Khánh, chợ Nam Ô, chợ Hòa Mỹ (quận Liên Chiểu) 200kg; chợ Cẩm Lệ, chợ Hòa Cầm, chợ Hòa An, chợ Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) 400kg.



Băng rôn về "Điểm bán cá an toàn" được treo từ cổng chợ Cồn...


Chợ Mân Thái, chợ An Hải Bắc, chợ Mai, chợ Phước Mỹ, chợ Hà Thân, chợ Nại Hiên Đông, chợ An Hải Đông (quận Sơn Trà) 450kg; chợ Chính Gián, Tam Thuận, Tân Chính, Phú Lộc, Tân An, Thuận An, Lầu Đèn, Thanh Khê I, chợ Hải sản (quận Thanh Khê) 480kg; chợ Bắc Mỹ An, chợ Non Nước (quận Ngũ Hành Sơn) 100kg; chợ Miếu Bông, chợ Túy Loan (huyện Hòa Vang) 60kg.

Danh sách các địa điểm cụ thể bán hải sản sạch tại các chợ (gồm tên người bán, số lô, số điện thoại, số lượng bán dự kiến...) cũng được công bố công khai trên Cổng Thông tin điện tử TP Đà Nẵng. Sở NN-PTNT Đà Nẵng được giao làm đầu mối cung ứng nguồn hải sản sạch cho các chợ thông qua HTX Nghề cá Hải Nhi .

Theo quan sát của PV, từ ngoài cổng chợ vào đến khu bán thực phẩm tươi sống, BQL chợ Cồn đã treo các băng rôn “Điểm bán cá an toàn tại chợ Cồn” nhằm thông tin cho người tiêu dùng biết. Trưởng BQL chợ Cồn Nguyễn Đình Sáu, Phó BQL chợ Cồn Đỗ Quốc Hùng, Trưởng phòng Quản lý chợ (Công ty Quản lý hội chợ - triển lãm và các chợ Đà Nẵng) Đàm Văn Tẩu cũng “trực chiến” sẵn sàng để đón cá biển sạch, dù đang là ngày nghỉ lễ.




vào đến khu vực các gian hàng hải sản (Ảnh: HC)

Chờ mãi chẳng thấy Sở NN-PTNT đưa cá biển sạch về các chợ

Thế nhưng khi chúng tôi vào khu thực phẩm tươi sống thì chủ một gian hàng cá, chị Lê Thị Cẩm Hồng cho biết, chị mở hàng từ sáng sớm nhưng sốt ruột ngồi chờ mãi mà... chẳng thấy “cá biển an toàn” do Sở NN-PTNT đưa xuống. Vì vậy chị phải lấy một ít cá, tôm, ghẹ nước ngọt để bán chung với số cá biển chị lấy từ các đầu nậu ở chợ thủy sản đầu mối Thọ Quang.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Lài, chủ gian hàng cá bên cạnh cho biết, nghe tin TP cung cấp cá biển sạch nên sáng nay bà mở hàng trở lại, và cũng chờ mãi mà chẳng thấy cá đâu. Bà lấy một ít cá biển từ chợ đầu mối Thọ Quang về bán, nhưng khi có người hỏi nguồn gốc xuất xứ, chứng nhận kiểm định an toàn của Sở NN-PTNT thì bà... chịu chết, vì đây là cá bà lấy từ các đầu nậu chứ có phải do Sở đưa xuống đâu mà có giấy chứng nhận!

Anh cán bộ mà BQL chợ Cồn cử đưa chúng tôi vào khu gian hàng cá cũng cho biết, từ chiều hôm qua 1/5, anh em trong Ban đã cấp tập chuẩn bị băng rôn, địa điểm rồi lựa chọn các gian hàng để sẵn sàng cho sáng nay đón cá biển sạch do Sở NN-PTNT đưa về. Nhưng càng chờ càng thấy biệt tăm. Các tiểu thương trong chợ rồi người đi chợ hỏi, anh chẳng biết phải trả lời thế nào!

Nhưng bà Lê Thị Cẩm Hồng chờ mãi không thấy cá biển sạch do Sở NN-PTNT Đà Nẵng đưa về nên phải lấy một ít cá, tôm, ghẹ... nước ngọt để bán! (Ảnh: HC)

Trưởng BQL chợ Cồn Nguyễn Đình Sáu xác nhận tình trạng này và cho biết theo ông tìm hiểu thì hình như do việc kiểm nghiệm kéo dài như thế nào đó nên cá biển sạch chậm được đưa về chợ. Thậm chí sáng sớm nay, Chủ tịch UBND phường Hải Châu 2 (địa bàn chợ Cồn đứng chân) cùng một số cán bộ kéo ra chợ Cồn mua cá biển sạch để ủng hộ bà còn ngư dân, nhưng chờ mãi không thấy cá đâu nên phải ra về.

“Lẽ ra việc kiểm nghiệm gì đó mấy ông phải lo làm trước đi để sáng nay có cá đưa ra chợ. Thông tin 5h sáng có cá nhưng chúng tôi trực chiến suốt tới giờ đã 10h rồi mà không thấy đâu cả, và cũng chưa nghe nói đến khi nào mới có cá. Chợ Cồn là chợ lớn nhất TP mà chưa có cá thì có lẽ các chợ khác cũng vậy thôi. Chắc là phải đến chiều. Nhưng đưa cá tới chợ vào buổi chiều thì còn mấy ai mua nữa!” – ông Nguyễn Đình Sáu nói.

Ngồi chỡ mãi không thấy gì, ông Đàm Văn Tẩu phải ra về và nhờ cán bộ BQL chợ Cồn khi nào có “cá nhà nước” về thì gọi điện cho ông biết. Chúng tôi cũng đưa số điện thoại (được cán bộ BQL chợ Cồn ghi thẳng lên bảng lịch công tác) cùng lời nhờ tương tự. Nhưng đến 12h trưa vẫn không hề có cuộc điện thoại nào từ chợ Cồn báo tin cho chúng tôi cá biển sạch đã về đến chợ!



Bà Nguyễn Thị Lài lấy cá biển từ các nậu ở chợ đầu mối hải sản Thọ Quang thì chẳng ai mua vì không có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, kiểm định an toàn của Sở NN-PTNT! (Ảnh: HC)


Liệu “lỡ nhịp” có làm bao công sức phải đổ sông đổ biển?


Trước đó, khi còn ngồi ở BQL chợ Cồn, chúng tôi đã gọi điện cho ông Nguyễn Đỗ Tám, Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực thủy sản của Sở NN-PTNT Đà Nẵng để hỏi xem vì sao hải sản sạch chậm được đưa về các chợ so với thời hạn đã được UBND TP thông báo cho người dân?

Ông Nguyễn Đỗ Tám trả lời: “Kế hoạch hơi bị trục trặc một tí nên chưa có. Bọn tôi đang... Hơi bị trục trặc tí!”. Chúng tôi hỏi tiếp: “Trục trặc thế nào vậy thưa ông?”. Ông Nguyễn Đỗ Tám trả lời: “Nghe nói có gì đó trục trặc do mình cung ứng chưa kịp đó. Cái kế hoạch nó hơi bị lỡ nhịp. Kế hoạch nó bị lỡ nên bây giờ chưa có cá ngay. Và cá không đủ nên đang tiếp tục chuẩn bị. Có gì rồi thông tin sau!”.

“Nhưng lỡ nhịp là lỡ nhịp như thế nào vậy, thưa ông?” – chúng tôi hỏi thêm. Tuy nhiên lần này thì ông Nguyễn Đỗ Tám đã tắt máy điện thoại nên chúng tôi không thể có câu trả lời từ Sở NN-PTNT Đà Nẵng, đơn vị được UBND TP giao nhiệm vụ cung ứng nguồn hải sản sạch cho các chợ, để có thể chuyển đến bạn đọc mà trước hết là đến người tiêu dùng, là các bà nội trợ ở Đà Nẵng!



Ông Đàm Văn Tẩu, Trưởng phòng Quản lý chợ (Công ty Quản lý hội chợ - triển lãm và các chợ Đà Nẵng) cùng ông Nguyễn Đình Sáu, Trưởng BQL chợ Cồn trực chiến suốt từ sáng đến trưa 2/5 cũng không thấy cá biển sạch được Sở NN-PTNT Đà Nẵng đưa về! (Ảnh: HC)


Trong những ngày qua, lãnh đạo Đà Nẵng cùng nhiều cấp, ngành hữu quan đã nỗ lực rất lớn nhằm khôi phục niềm tin của người dân và du khách về biển Đà Nẵng an toàn, hải sản do ngư dân TP đánh bắt xa bờ là hải sản sạch, sau những tác động tiêu cực từ cơn khủng hoảng “cá chết” ở vùng biển Bắc Trung bộ. Những nỗ lực đó đang bước đầu được công đồng ghi nhận.

Liệu lãnh đạo Sở NN-PTNT Đà Nẵng có biết chỉ với hai chữ “lỡ nhịp” vừa phát ra mà không hề có một lời giải thích thỏa đáng cho người tiêu dùng an tâm, họ có thể khiến công sức của lãnh đạo TP và các ban, ngành hữu quan trong thời gian qua phải đổ sông, đổ biển hay không?

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đại hội MTTQ thành phố Hạ Long: Đoàn kết, kỷ cương, dân chủ, đổi mới, phát triển

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Hạ Long lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 được tổ chức trong 2 ngày 19 và 20/4 đã thành công tốt đẹp. Đây là đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh với khát vọng: Xây dựng thành phố Hạ Long kiểu mẫu, hiện đại, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.
2024-04-20 19:27:03

Phong Nha-Kẻ Bàng sẽ thành kinh đô du lịch mạo hiểm châu Á

Trên 200 km chiều dài của hệ thống hơn 425 hang động lớn nhỏ và các dòng sông ngầm đã tạo cho Phong Nha – Kẻ Bàng trở thành một trong những hệ sinh thái Karst trên núi đá vôi nổi bật nhất trên thế giới.
2024-04-20 16:00:00

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Khai mạc hoạt động Giữ nghề xưa giữa lòng Phố cổ

Ban Quàn lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp một số tổ chức, cá nhân vừa tổ chức Khai mạc hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
2024-04-20 08:01:45
Đang tải...