Đà Nẵng: Hơn 44 tỷ đồng thăm, tặng quà đối tượng chính sách- xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

2018-01-22 16:20:22 0 Bình luận
UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 151/QĐ-UBND phê duyệt mức và kinh phí thăm, tặng quà đối tượng người có công - xã hội và thăm, tặng quà các đơn vị, địa phương nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Lãnh đạo TP. Đà Nẵng thăm và tặng quà đối tượng chính sách


Sở LĐ-TB&XH TP. Đà Nẵng cho biết, tổng kinh phí phê duyệt thăm, tặng quà đối tượng người có công - xã hội và thăm, tặng quà các đơn vị, địa phương nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 là trên 44 tỷ đồng. Trong đó, trợ cấp cho các đối tượng người có công trên địa bàn thành phố là hơn 27 tỷ đồng.

Theo đó, quà bằng tiền mặt với mức quà cao nhất là 2.000.000 đồng/người và thấp nhất là 500.000 đồng/người. Cụ thể: hỗ trợ 2.000.000 đồng/người đối với Cán bộ Lão thành cách mạng; gia đình các đồng chí Thành ủy viên (TUV) trở lên đã hy sinh, từ trần; các đồng chí nguyên TUV, Phó Chủ tịch tỉnh, thành phố và tương đương trở lên đang ốm đau dài ngày; các đồng chí tử tù. Hỗ trợ 1.000.000 đồng/người, gia đình đối với gia đình chính sách đặc biệt khó khăn (ốm đau thường xuyên), Bà mẹ VNAH, Anh hùng LLVT, Anh hùng lao động đang hưởng trợ cấp hàng tháng; thương binh ¼, bệnh binh 1/3, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp hàng tháng, Cán bộ Tiền khởi nghĩa, chồng Bà mẹ VNAH đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Các đối tượng người có công và thân nhân người có công được hỗ trợ 500.000 đồng/người.

Quà bằng hiện vật trị giá 250.000 đồng/suất được tặng Bà mẹ VNAH đang hưởng trợ cấp; thương binh ¼, bệnh binh 1/3, người tham gia kháng chiến bị nhiễm CĐHH suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Gia đình chính sách đặc biệt khó khăn (ốm đau dài ngày); Hộ thờ cúng Bà mẹ VNAH đã hy sinh, từ trần và Hộ thờ cúng liệt sĩ không có thân nhân hưởng trợ cấp hàng tháng.

So với Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 được bổ sung thêm nhóm đối tượng: Người có thành tích TGKC được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, thành phố được giải quyết trợ cấp theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ (còn sống), không hưởng chế độ chế độ trợ cấp BHXH và chế độ trợ cấp khác theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Về mức trợ cấp, tăng các mức từ 1.000.000 - 1.500.000 đồng lên 2.000.000 đồng, mức 600.000 - 700.000 đồng lên 1.000.000 đồng, mức 500.000 đồng lên 700.000 đồng (đối với thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất mức 2.550.000 đ trở lên), mức 300.000 - 400.000 đồng lên 500.000 đồng. Hộ thân nhân chủ yếu của liệt sĩ không có thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng và hộ thân nhân thứ yếu của liệt sĩ đang giữ Bằng TQGC và đảm nhiệm thờ cúng thì căn cứ vào số lượng liệt sĩ đang thờ cúng để tặng quà: 1 liệt sĩ 500.000 đồng, 2 liệt sĩ 700.000 đồng, 3 liệt sĩ 900.000 đồng…(tăng tương ứng mỗi liệt sĩ 200.000 đồng).

Ông Thái Đình Hoàng, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP. Đà Nẵng cho biết, dịp này, thành phố cũng mua hơn 600 tấn gạo hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách. Đặc biệt, ngoài sự hỗ trợ của thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các hội, đoàn thể trên địa bàn thành phố cũng cùng các nhà tài trợ trao tặng hàng ngàn suất quà cho người nghèo, đối tượng yếu thế trên địa bàn thành phố với mong muốn tất cả mọi người đều được vui xuân, đón Tết an lành.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47

Chuyện về con tàu Đại Lãnh trong trận chiến Gạc Ma 1988

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí mới đây, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND kể, năm 1999, khi ông đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, miền Trung có lũ lụt cực lớn.
2024-04-23 10:37:37

Phú Yên: Cần sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập nhận được đơn thư của ông Phạm Văn Đạo (sống tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) phản ánh về việc: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi đất khi doanh nghiệp đang thực hiện dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh.
2024-04-23 10:00:31

Quý I có 66 vụ cháy, Nghệ An chỉ đạo phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng đang tới gần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Do đó, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
2024-04-23 08:15:00
Đang tải...