Đà Nẵng: HS-SV ký cam kết không chơi Pokemon Go khi tham gia giao thông

2016-09-20 10:34:30 0 Bình luận
Sở GD-ĐT Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục toàn TP tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, HS-SV ký cam kết không chơi Pokemon Go ở cơ quan, đơn vị, trường học, khi tham gia giao thông, ở khu vực công sở, khu vực nguy hiểm...
Ngày 19/9, Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho hay, trước tình trạng nhiều người, đặc biệt là HS-SV chạy theo trào lưu chơi game Pokemon Go nhưng không ý thức được tác hại về sức khỏe, dễ gây tai nạn giao thông, gây gổ, đánh nhau do tranh giành Pokemon, thực hiện chỉ đạo của UBND TP, Sở GD-ĐT Đà Nẵng đã ban hành Công văn 3200/SGDĐT-CTTT chỉ đạo các đơn vị, trường học tăng cường biện pháp quản lý các hoạt động liên quan đến trò chơi này.

Đà Nẵng: HS-SV ký cam kết không chơi Pokemon Go khi tham gia giao thông
Sở GD-ĐT Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục toàn TP tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, HS-SV ký cam kết không chơi Pokemon Go khi tham gia giao thông... (Ảnh: Hoàng Hân)

Theo đó, Sở GD-ĐT Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị, trường học tăng cường tuyên truyền, giáo dục, quán triệt đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên (HS-SV) không chơi Pokemon Go khi tham gia giao thông, ở khu vực công sở, khu vực nguy hiểm (đường sắt, đường cao tốc, sân bay, sông, hồ, suối, đồi, núi…); không chơi gần hoặc trong khu vực các cơ quan Đảng, Nhà nước, các khu vực quân sự, an ninh quốc phòng, các khu vực cấm trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Thủ trưởng các đơn vị, trường học được yêu cầu trực tiếp chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp, các tổ chức Đoàn, Hội, Đội tuyên truyền cho HS-SV về các tác hại của trò chơi Pokemon Go (tác hại tổn thương về chân, tay, về mắt, về sức khỏe, rối loạn tâm thần, tác hại về kết quả học tập…).

Đồng thời quán triệt, khuyến cáo cán bộ công chức, viên chức, nhân viên và HS-SV không chơi trò chơi Pokemon Go tại cơ quan, đơn vị, trường học, không sử dụng Email, Facebook, Zolo cá nhân để đăng ký và trao đổi thông tin; nghiêm cấm sử dụng địa chỉ thư điện tử TP Đà Nẵng (@danang.gov.vn) để đăng ký và trao đổi thông tin về trò chơi này.

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị, trường học tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành chức năng, phụ huynh để có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn HS-SV sử dụng dịch vụ internet, điện thoại di động để chơi trò chơi Pokemon Go; phối hợp với công an địa phương có biện pháp kiểm tra, giám sát các dịch vụ internet xung quanh trường học, ký túc xá lôi kéo HS-SV tham gia trò chơi Pokemon Go.

Đồng thời Sở GD-ĐT Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục trong toàn TP tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, HS-SV ký cam kết không chơi Pokemon Go ở cơ quan, đơn vị, trường học, khi tham gia giao thông, ở khu vực công sở, khu vực nguy hiểm, không chơi gần hoặc trong khu vực các cơ quan Đảng, Nhà nước, các khu vực quân sự, an ninh quốc phòng, các khu vực cấm để đảm bảo an ninh trật tự trong trường học, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29
Đang tải...